Binh biến ở Sudan: Hơn 460 người thương vong, xe bọc thép của Đại sứ quán Mỹ bị nhắm 100 phát đạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giao tranh dữ dội ở thủ đô Khartoum của Sudan tiếp tục kéo dài sang ngày thứ ba, với số dân thường thiệt mạng tăng lên đến gần 100 người, theo dữ liệu được Ủy ban Bác sĩ Sudan công bố hôm 17/4.

Các cuộc đụng độ đã nổ ra hôm 15/4 giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF).

Đến thời điểm hiện tại, số dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đã lên đến ít nhất 97 người, và 365 người bị thương.

Ba nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc nằm trong số những người thiệt mạng, buộc cơ quan này phải tạm dừng hoạt động ở Sudan. Đại sứ quán Ấn Độ cũng thông báo hôm 16/4 rằng một trong những công dân nước này “làm việc ở công ty Dal Group (Sudan) đã qua đời sau khi trúng đạn lạc”.

Các hãng hàng không bao gồm Qatar Airways và Kenya Airways đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Sudan trong bối cảnh sân bay quốc tế Khartoum bị đóng cửa.

Cộng đồng quốc tế đã tăng cường kêu gọi ngừng bắn. Mỹ và Anh hôm 17/4 lên tiếng thúc giục các bên quay trở lại đàm phán.

“Có một mối quan ngại sâu sắc về giao tranh và bạo lực ở Sudan”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc gặp tại Nhật Bản với người đồng cấp Anh James Cleverly.

Ông Cleverly cho biết “tương lai trước mắt của Sudan nằm trong tay các tướng lĩnh,” kêu gọi họ “đặt hòa bình lên hàng đầu và quay trở lại đàm phán”, nhấn mạnh rằng “đó là điều mà người dân Sudan đáng được hưởng”.

Quan chức ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 17/4 cho biết Đại sứ EU ở Sudan đã bị tấn công “ngay tại nơi ở của mình”. Ông Borrell không tiết lộ chi tiết về vụ việc, cũng không nêu tên lực lượng đứng sau vụ tấn công. Hiện chưa biết Đại sứ EU có bị thương trong vụ tấn công hay không.

Ông Borrell chỉ trích vụ việc là "vi phạm trắng trợn Công ước Vienna", đồng thời lập luận rằng an ninh của các cơ quan đại diện ngoại giao là trách nhiệm chính của nước chủ nhà theo luật pháp quốc tế.

Trước đó vào thứ Hai, tờ Al Arabiya đưa tin một chiếc xe của Đại sứ quán Mỹ đã bị tấn công ở Sudan. Các nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ nói với hãng truyền thông rằng các chiến binh RSF đã nổ súng vào xe bọc thép của đại sứ quán.

Các nguồn tin cho biết chiếc xe bị nhắm mục tiêu một cách "cố ý", đồng thời tiết lộ rằng khoảng 100 viên đạn đã được bắn về phía chiếc xe. Al Arabiya cho biết không có ai bị thương trong vụ việc.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.