THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin lên tiếng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa.
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Putin lên tiếng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh cắt từ clip của Reuters)

Theo ông Putin, Liên bang Nga có học thuyết hạt nhân. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga thì Moscow sẽ cân nhắc sử dụng mọi biện pháp. Ông Putin nhấn mạnh, không được xem nhẹ việc này mà phải xử lý chuyên nghiệp. Trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Nga còn cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này đã có sức công phá là 70-75 kiloton, còn quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống hai thành phố của Nhật Bản là Hiroshima, Nagasaki chỉ có sức công phá là 20 kiloton.


Israel tiến hành các cuộc tấn công mới tại trung tâm Dải Gaza. Quân đội Israel hiện đang tiến hành các hoạt động quân sự mới ở trung tâm Dải Gaza, tập trung vào khu vực Deir Al-Balah và trại tị nạn Bureij. Các cuộc tấn công đã khiến gần 100 dân thường Palestine thiệt mạng. Theo tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF), ít nhất 70 thi thể và 300 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện Al-Aqsa, bệnh viện duy nhất còn hoạt động ở trung tâm Dải Gaza.


9.000 binh sĩ tham gia tập trận hải quân lớn nhất NATO. NATO bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của khoảng 9.000 binh sĩ, hơn 50 tàu chiến và hàng chục máy bay các loại. Dự kiến có khoảng 30 tàu neo đậu tại cảng Klaipeda của Litva, trong khi một số tàu khác sẽ neo đậu ngoài cảng, tùy theo nhiệm vụ được giao.


Nga phá hủy kho vũ khí nước ngoài ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tấn công địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị do quân đoàn nước ngoài sử dụng để chiến đấu ở Ukraine. Các mục tiêu tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung quân nhân và thiết bị quân sự trên 118 khu vực. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng nhắm mục vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Nga.


Thủ tướng Slovakia lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn. Ngày 5/6, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra bình luận chính thức đầu tiên kể từ khi bị tấn công bằng súng vào tháng trước. "Tôi không có sự thù ghét nào với người đã bắn mình, tôi tha thứ cho ông ấy. Tôi sẽ không có thêm bất kỳ hành động pháp lý nào với ông ấy, và sẽ để ông ấy tự vấn về những gì đã làm. Sau tất cả, ông ấy chỉ là hiện thân của sự căm ghét chính trị tới từ phe đối lập ở Slovakia", ông Fico cho biết. Cũng theo Thủ tướng Fico, vụ tấn công đã làm sức khỏe của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Fico dự kiến sẽ trở lại làm việc từ cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 nếu việc điều trị diễn ra thuận lợi.


Belarus chuẩn bị gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) Zhang Ming cho biết Belarus sẽ trở thành thành viên chính thức của tổ chức trong tháng 7. “Tại hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra ở Kazakhstan vào tháng 7, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc kết nạp Belarus. Số lượng quốc gia thành viên SCO đạt được bước đột phá lịch sử lên hai con số”, Tổng thư ký SCO Zhang Ming thông tin.


Mỹ không cử cố vấn quân sự đến Ukraine. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này sẽ không cử cố vấn quân sự hay binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện binh sĩ quốc gia Đông Âu này. Tuyên bố trên được ông Jake Sullivan xác nhận khi đang tháp tùng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Paris tham dự lễ kỷ niệm 80 năm D-Day, ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp trong Thế chiến thứ II và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tại quốc gia châu Âu này.


Bắt giữ nghi phạm nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon. Quân đội Lebanon thông báo, 1 người đàn ông Syria đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Beirut ngày 5/6. Trên mạng xã hội X, quân đội Lebanon cho biết, đối tượng mang quốc tịch Syria đã nổ súng vào Đại sứ quán Mỹ ở Awkar, vùng ngoại ô phía bắc Thủ đô Beirut. Lực lượng an ninh tại chỗ đã bắn bị thương nghi phạm.


Ukraine tịch thu tài sản gần 1 tỉ USD của Nga. Cảnh sát Quốc gia Ukraine (NPU) đã tịch thu gần 1 tỉ USD tài sản của Nga, theo người đứng đầu cơ quan điều tra chiến lược của NPU Andrey Rubel. Quan chức này nhấn mạnh rằng số tiền bị tịch thu đang được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Theo ông Rubel, Kiev đã tịch thu một máy bay trực thăng Bell-427, máy bay Gulfstream G650, 47 xe tải, 55 phương tiện cơ giới... cùng nhiều tài sản khác của Moscow. "Tổng cộng số tài sản trị giá 38 tỉ grivna (khoảng 940 triệu USD) đã bị phát hiện và thu giữ. Tất cả đều phục vụ lợi ích và nhu cầu của Ukraine, bao gồm cả nhu cầu của quân đội" - ông Rubel xác nhận.

MỚI - NÓNG