Căng thẳng gia tăng, Điện Kremlin lần đầu gọi Mỹ là 'kẻ thù'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov lần đầu gọi Mỹ là "kẻ thù" khi trả lời các phóng viên, một động thái cho thấy quan hệ hai nước đang gia tăng căng thẳng.
Căng thẳng gia tăng, Điện Kremlin lần đầu gọi Mỹ là 'kẻ thù' ảnh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc sử dụng cụm từ này có báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mátxcơva với Washington hay không.

Việc Washington từ chối cho phép cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ kiêm thanh sát viên vũ khí của Liên Hợp Quốc và cộng tác viên RT Scott Ritter tới Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) là “biểu hiện mới nhất của chiến dịch ngăn cản công dân Mỹ tiếp xúc với Nga”, ông Peskov nói hôm 4/6.

Điện Kremlin cho rằng Scott bị cấm thực hiện chuyến đi vì ông là cựu sĩ quan tình báo, và những hạn chế áp dụng đối với các cựu sĩ quan tình báo, đặc biệt trong việc “đến một quốc gia thù địch" là phổ biến trên toàn thế giới.

"Chúng tôi là quốc gia kẻ thù với họ, và họ cũng là như vậy với chúng tôi", người phát ngôn nhấn mạnh.

Điện Kremlin trước đây gọi Mỹ và các nước phương Tây hỗ trợ trang bị vũ khí cho Ukraine cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Mátxcơva là “các quốc gia không thân thiện” hoặc “đối thủ”.

Sự thay đổi về giọng điệu của Điện Kremlin diễn ra sau khi Washington cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Hồi tháng 3, ông Peskov lưu ý rằng "không có trào lưu bài Mỹ" ở Nga. Ông bày tỏ hy vọng rằng "sớm hay muộn, việc nhận ra Mỹ và Nga không phải kẻ thù cũng sẽ đến".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 cho biết giới tinh hoa các nước phương Tây mới là kẻ thù thực sự của Nga. Ông cho rằng cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev là do giới tinh hoa phương Tây dàn dựng, những người đang tìm cách gây ra một “thất bại chiến lược” đối với Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
TPO - Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và gói thầu số 11 đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.