Xung đột Nga - Ukraine ngày 5/6: Nga phá vỡ 'kế hoạch chiến thắng' của Ukraine ở Kharkiv

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn Tass rằng quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm tiến hành một "kế hoạch chiến thắng" gần Volchansk ở vùng Kharkiv.

"Gần khu vực Volchansk, kế hoạch của quân đội Ukraine đã thất bại. Trong tháng này, các chỉ huy Ukraine đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị của họ tiến hành một 'chiến dịch thắng lợi nhỏ' trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên trên thực tế, kế hoạch đó đã thất bại, vì tuyến phòng thủ của chúng tôi mạnh hơn so với suy nghĩ của đối phương và trinh sát Ukraine đã sai lầm", ông Marochko nói mà không tiết lộ cụ thể.

Theo ông Marochko, quân đội Ukraine đã từ bỏ kế hoạch và đang điều chỉnh nhiệm vụ chiến đấu cho phù hợp.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 22 máy bay không người lái của Nga

Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 22 trong số 27 máy bay không người lái do Nga phóng nhằm vào 5 khu vực của Ukraine rạng sáng 5/6.

Các máy bay được phóng từ vùng lân cận thành phố Kursk của Nga và từ Mũi Chauda ở Crimea.

Tổng cộng 22 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở các khu vực Mykolaiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Sumy và Poltava.

Tổng thống Zelensky: 'Những tuần tiếp theo sẽ quyết định tình hình chiến trường cả năm'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết dù mới chỉ là đầu tháng 6 nhưng những tuần tới có thể sẽ quyết định cục diện xung đột ở Ukraine từ nay đến hết năm.

Phát biểu tối 4/6, Tổng thống Zelensky nói rằng các cuộc tấn công chính và mạnh nhất của Nga hiện tập trung ở vùng Donetsk, nơi lực lượng Mátxcơva đang tiến lên đều đặn và khu vực này vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin.

Như Kyiv Independent đưa tin, quân đội Nga di chuyển về phía tây từ Bakhmut và Avdiivka đã tiến qua hàng chục ngôi làng nhỏ để đến gần Chasiv Yar.

Về những nơi khác trên chiến trường, ông Zelensky nói rằng tình hình ở Kharkiv đã "ổn định" và cảm ơn "từng chỉ huy và binh sĩ" tham gia vào nỗ lực này.

Tổng thống cũng cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các bộ về việc sản xuất và mua sắm máy bay không người lái. Ông nói thêm rằng những vũ khí này đóng một vai trò quan trọng trên chiến trường trong những tuần gần đây, khi phương Tây chậm trễ viện trợ vũ khí. “Vào thời điểm chúng tôi đang mong đợi nguồn cung cấp pháo binh từ các đối tác, máy bay không người lái thực sự đã trở thành cứu cánh trên mặt trận”.

Đề cập đến những khó khăn lớn hơn mà Ukraine hiện đang phải đối mặt, ông Zelensky cho biết những tuần tới "sẽ quyết định toàn bộ cục diện mùa hè và thậm chí là cả năm ở một số khía cạnh".

“Cả về hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đoàn kết thế giới trong vấn đề Ukraine, mối quan hệ của Ukraine với Liên minh châu Âu (EU), các vị trí tiền tuyến và sản xuất trong nước”.

Trong khi khoảng 107 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Ukraine, thì vẫn còn một số quốc gia khá dè dặt.

Ngày 2/6, Ả-rập Xê-út tuyên bố không có kế hoạch tham dự do Nga chưa được mời.

Ngày 3/6, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tham dự sự kiện thay mặt Tổng thống Joe Biden, vì ông Biden phải tham gia buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử.

Binh sĩ, khí tài quân sự Ukraine rầm rộ tập trận ở Kiev

Ông Oleksandr Pavliuk - Tư lệnh Lục quân Ukraine, cho biết các cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu có sự tham gia của các quân nhân và thiết bị hạng nặng sẽ được tổ chức tại vùng Kiev và thủ đô Kiev.

Thời gian tập trận kéo dài từ ngày 5/6 đến 13/6, với sự góp mặt của các đơn vị bộ binh, phòng không, chống phá hoại cùng nhiều thiết bị quân sự.

Nội dung tập trận bao gồm các hoạt động thực hành chiến đấu và các nhiệm vụ đặc biệt của một chiến dịch phòng thủ "trong bối cảnh đối phương tích cực sử dụng các loại vũ khí tấn công và các nhóm trinh sát".

Tư lệnh Pavliuk đã cảnh báo người dân về việc vận chuyển nhân lực và các phương tiện chiến đấu.

Những cuộc tập trận kiểu này thường được tổ chức ở thủ đô Ukraine nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Quân đội Ukraine cho biết hiện tại không có mối đe dọa nào về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công mới của Nga vào Kiev.

Nga bắn hạ cường kích Su-25 của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-25 của Ukraine bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các vị trí của quân đội Nga ở Zaporozhye.

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/6, ngoài một máy bay chiến đấu Su-25 bị bắn hạ, Ukraine cũng mất 2 pháo tự hành M777 155 mm, một pháo tự hành D-20 152 mm, và một pháo 2A65 Msta-B 152 mm tại Zaporozhye.

Trong bản cập nhật cùng ngày, bộ này cho biết, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 18 tên lửa HIMARS và Alder, hai quả bom dẫn đường Hammer và 41 máy bay không người lái của Ukraine trên các mặt trận phía đông.

Trước đó, ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn rơi 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine chỉ trong một ngày.

Hiện, phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo Pravda, RT, Tass
MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.