Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/6: Ukraine nói nhà máy thủy điện Dnipro gặp nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà máy thủy điện Dnipro đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga đêm 31/5, rạng sáng 1/6. Các quan chức đang xem xét liệu việc mở đập cho xe cộ qua lại có an toàn hay không.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 2/6: Ukraine nói nhà máy thủy điện Dnipro gặp nguy hiểm sau cuộc tấn công của Nga ảnh 1

Nhà máy thủy điện Dnipro. Ảnh: Pravda

Quan chức quân sự vùng Zaporizhzhia - Ivan Fedorov cho biết trên đài truyền hình Ukraine 24/7: "Nhà máy Dnipro hiện đang trong tình trạng nguy hiểm. Nó không thể sản xuất điện. Giao thông qua sông Dnipro bị đình trệ nên việc di chuyển của người dân địa phương bị hạn chế. Có hai cây cầu khác được sử dụng để qua sông. Việc này sẽ kéo dài đến hết cuối tuần".

Ông Fedorov cho biết chính quyền địa phương sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia để xem xét liệu việc mở đập cho xe cộ qua lại có an toàn hay không.

Lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad và Ivano - Frankivsk trong đêm 31/5 rạng sáng 1/6. Đập thủy điện Dnipro đã bị đóng từ thời điểm đó.

Trung Quốc chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho các bên trong xung đột Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân cho biết tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La rằng Bắc Kinh không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine, và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu hàng hóa đa dụng.

“Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Chúng tôi đã thiết lập quyền kiểm soát chặt chẽ đối với việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có thể gây căng thẳng tình hình”.

Ông nói thêm rằng Trung Quốc luôn giữ quan điểm đáng tin cậy về vấn đề Ukraine và ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình.

Nga bắn hạ nhiều máy bay không người lái ở vùng biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/6 tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái trên vùng Kursk, Belgorod và Biển Azov.

Không có thiệt hại nào được ghi nhận.

Cùng ngày, Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 24 trong tổng số 25 máy bay không người lái mà Nga phóng trong đêm 1/6 rạng sáng 2/6.

Ngoài ra, quân đội Nga còn phóng một tên lửa hành trình Iskander-K từ Crimea nhằm vào Kharkiv và một tên lửa phòng không S-300 từ Donetsk.

Ukraine bắt đầu tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống pháo binh M142 HIMARS

Ukraine bắt đầu sử dụng hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Các mảnh đạn của hệ thống pháo binh M142 HIMARS đã được phát hiện ở vùng Belgorod, theo Avia.pro.

Tờ Avia.pro hôm 1/6 đã công bố một số hình ảnh và cho biết, tại khu vực Belgorod, các lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa từ hệ thống pháo binh M142 HIMARS của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 1/6, bộ này cho biết: "Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 62 máy bay không người lái của Ukraine, 14 quả đạn pháo HIMARS MLRS và 3 quả bom dẫn đường Hammer".

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 607 máy bay chiến đấu Ukraine, 274 máy bay trực thăng, 24.964 máy bay không người lái, 525 hệ thống tên lửa phòng không, 16.219 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.326 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.998 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 22.182 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Được biết, ngày 30/5, Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng hệ thống pháo binh HIMARS tấn công các mục tiêu ở Nga nằm gần biên giới với Kharkiv. Tuy nhiên, Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Nga nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ không thay đổi được cục diện mà chỉ làm căng thẳng leo thang. Những hành động như vậy có thể được coi là sự đối đầu trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Nga. Mátxcơva sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG