Xung đột Nga - Ukraine ngày 31/5: Ukraine nói thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine đã làm hư hại một cơ sở năng lượng và lưới điện ở quận Holosiivskyi, công ty năng lượng DTEK cho biết.

Theo Không quân Ukraine, quân đội Nga đã tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander và máy bay không người lái.

Serhiy Popko - quan chức quân sự Kiev cho biết tất cả các mục tiêu trên không đã bị đánh chặn khi tiếp cận thành phố. Không có người bị thương, nhưng các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã làm hư hỏng cơ sở năng lượng và lưới điện. Khoảng 10 khu dân cư và một cơ sở kinh doanh đã bị mất điện.

Trong thông báo mới nhất, công ty năng lượng DTEK cho biết điện đã được khôi phục ở hầu hết các toà nhà bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Quân đội Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Lầu Năm Góc xác nhận cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận với hãng thông tấn Tass rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga trong hoạt động phản công.

Quan chức này cho biết: “Tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkiv, để Ukraine có thể đáp trả các lực lượng Nga đang hoặc chuẩn bị tấn công họ”.

Ông nói thêm: “Chính sách của chúng tôi về việc cấm sử dụng tên lửa ATACMS hoặc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga không thay đổi”.

Hãng Politico hôm 30/5 dẫn bốn nguồn giấu tên trong đó có hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật cấp phép cho chính quyền Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nhưng việc này chỉ áp dụng với các khu vực của Nga giáp Kharkiv (vùng đông bắc Ukraine).

Trung Quốc sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine ở Thuỵ Sĩ

Trung Quốc xác nhận sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hoà bình về Ukraine do Thuỵ Sĩ chủ trì, theo hãng tin Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết, Trung Quốc từ chối lời mời vì các điều kiện không được đáp ứng. Bắc Kinh được cho là đã thông báo với các nhà ngoại giao trong tuần này về một số điều kiện, bao gồm: Hội nghị phải được cả Nga và Ukraine công nhận, phải có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27/5 cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình được cả hai bên công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên.

Chính phủ Thuỵ Sĩ đang nỗ lực kêu gọi thêm nhiều lãnh đạo quốc tế tham gia hội nghị - được tổ chức ngày 15, 16/6, điều mà Bern hy vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Mátxcơva không được mời.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 30/5 gợi ý rằng Trung Quốc có thể tổ chức một hội nghị hòa bình trong đó Nga và Ukraine có thể tham gia.

Ukraine hồi tháng 1 đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự, nhưng Washington chưa xác nhận sẽ cử ai.

Ukraine xác nhận tấn công bến phà ở Crimea bằng tên lửa ATACMS

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công thành công bến phà Kerch trên bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm 29 rạng sáng 30/5.

"Quân đội Ukraine đã tấn công bến phà Kerch bằng tên lửa ATACMS. Bến phà này được phía Nga tích cực sử dụng để tiếp tế cho quân đội của họ ở Crimea. Điều đáng chú ý là cơ sở này được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga như Pantsirs, Tors và Triumphs. Tuy nhiên, những tên lửa được đưa vào sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ trước đã xuyên thủng lá chắn phòng không của đối phương".

Phía Ukraine cho biết hai chiếc phà vận tải đã bị hư hại đáng kể trong vụ tấn công. Một chiếc bị mắc cạn, cản trở hoạt động của toàn bộ bến phà.

Krym.Realii đã công bố hình ảnh về một chiếc phà vận tải đường sắt được cho là bị mắc cạn tại cảng Kerch.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 31/5: Ukraine nói thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa ảnh 1Xung đột Nga - Ukraine ngày 31/5: Ukraine nói thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa ảnh 2Xung đột Nga - Ukraine ngày 31/5: Ukraine nói thủ đô Kiev bị tấn công tên lửa ảnh 3

Hình ảnh phà vận tải bị hư hại ở Crimea. Ảnh: Pravda

Quan chức giao thông Crimea - Nikolay xác nhận hai chiếc phà đã bị hư hại do các mảnh tên lửa rơi trúng. Trước đó, các tên lửa đã bị bắn rơi khi đang nhắm vào các cơ sở hạ tầng ở thành phố Kerch, quan chức này cho biết. Không có thương vong nào về thủy thủ hoặc dân thường được báo cáo.

Cũng trong ngày 30/5, phía Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai tàu KS-701 Tunets của Nga ở Crimea và bắn trúng hai tàu khác cùng loại.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ một chiếc Su-27, 8 tên lửa ATACMS và 24 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/5 cho biết: "Trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine, 8 tên lửa ATACMS, 24 máy bay không người lái và một tên lửa chống radar HARM".

Theo bộ này, trong ngày 30/5, lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng đã tấn công nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 112 khu vực.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy một lượng lớn thiết bị quân sự của Ukraine, trong đó bao gồm: 606 máy bay chiến đấu, 274 máy bay trực thăng, 24.794 máy bay không người lái, 524 hệ thống tên lửa phòng không, 16.201 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.324 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.957 pháo dã chiến và súng cối, cùng 22.112 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG