TPO - Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố mô tả trực quan về thiệt hại tại căn cứ quân sự Iran ở Isfahan, được cho là kết quả cuộc tấn công trả đũa của Israel tối ngày 18, rạng sáng 19/4.
TPO - Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mới vào căn cứ không quân Aviatorskoe của Ukraine khiến một số máy bay chiến đấu MiG-29 và một bệ phóng tên lửa phòng không S-300 bị hư hại.
TPO - Một cơ sở thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị máy bay không người lái tấn công tối 18/4, theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi.
TPO - Quân đội Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 và hệ thống pháo phòng không Pantsir-S1 để bảo vệ cầu Crimea trước các cuộc tấn công từ Ukraine.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander-M của nước này phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ở khu vực Pokrovsk thuộc Donetsk.
TPO - Một tòa án ở miền nam nước Nga vừa tuyên án 11 năm rưỡi tù giam đối với người đàn ông Ukraine với tội danh gián điệp, vì đã tìm cách mua các bộ phận tên lửa bí mật nhằm chuyển sang Ukraine, báo chí Nga đưa tin ngày 28/2.
TPO - Lực lượng Nga đã tăng đáng kể các hoạt động tấn công trên mặt trận Tavriia trong ngày thứ hai liên tiếp, Oleksandr Tarnavskyi - chỉ huy nhóm tác chiến Tavriia cho biết trên Telegram.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở khu vực Cherkasy, cũng như các kho vũ khí hàng không và nhiên liệu của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kirovograd và Dnepropetrovsk.
TPO - Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine cố tình bắn rơi máy bay Nga chở tù binh chiến tranh để đổ lỗi cho Mátxcơva. Bộ Quốc phòng Ukraine từ chối bình luận về vụ việc, chỉ cho biết đang "làm rõ thông tin".
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại khoảnh khắc hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S phá hủy khẩu đội tên lửa phòng không S-300PS thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet chỉ trong 1 ngày đã phá hủy 4 bệ phóng S-300 và một hệ thống pháo phòng không Gepard của quân đội Ukraine ở vùng Kherson. Những tháng gần đây, Nga được cho là đang sử dụng chiến thuật tấn công "bầy đàn", có thể huy động hơn 10 UAV Lancet bay lảng vảng và tập kích vào mục tiêu.
TPO - Ngày 16/1, phát ngôn viên không quân Ukraine cho rằng việc Nga đang gia tăng sử dụng các hệ thống phòng không S-300 và S-400 để tấn công mục tiêu trên bộ cho thấy kho tên lửa đạn đạo của Nga đang cạn kiệt.
TPO - Theo TASS, trong ngày 29/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, pháo binh nước này đã tập kích 4 sở chỉ huy của Ukraine ở Kherson, Kharkiv và Dnepropetrovsk trong vòng 24h qua.
TPO - Truyền thông Nga đã công bố video ghi cảnh máy bay không người lái (UAV) cảm tử của nước này tấn công đoàn xe chở tên lửa S-300 Ukraine. Theo hãng tin Iz.ru, một chiếc UAV trinh sát Nga đã phát hiện đoàn xe đang di chuyển tại một khu vực không xác định ở miền Đông Ukraine . Lập tức, một số UAV cảm tử được triển khai để đón đầu. Một UAV đã thất bại khi cố gắng tấn công chiếc xe đi đầu. Tuy nhiên, khi đoàn xe dừng lại giữa đường, một chiếc UAV cảm tử khác lập tức thực hiện đòn tập kích khác.
TPO - Nếu đồng ý, Hy Lạp sẽ được thay thế các hệ thống phòng không S-300 và Tor-M1 bằng những hệ thống phòng không hiện đại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
TPO - Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN), ông Jacek Siewiera ngày 17/11 cho biết các bằng chứng do Ba Lan, Mỹ và NATO thu thập cho thấy tên lửa của Ukraine đã rơi xuống vùng lãnh thổ của Ba Lan gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng trong tuần này.
TPO - Tờ Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên từ một quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Kiev đã "nói dối công khai" về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan khiến hai dân thường thiệt mạng.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông “không biết chính xác 100%” những gì đã xảy ra trong vụ tên lửa đi lạc rơi xuống Ba Lan khiến hai người thiệt mạng.
TPO - Nhà Trắng cho biết Mátxcơva phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan, mặc dù Tổng thống Ba Lan đã xác nhận rằng đây rất có thể là tên lửa Ukraine.
TPO - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/11 cho biết tên lửa rơi xuống lãnh thổ nước này khiến hai người thiệt mạng hôm thứ Ba “rất có thể được phóng bởi lực lượng phòng không Ukraine”.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “cần phải hành động” khi ông đổ lỗi cho Nga về vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan hôm 15/11 khiến hai người thiệt mạng.