Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quân đội nước này đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa phòng không phóng từ hệ thống S-300 của Ukraine hôm 29/12.

Theo Minsk, các bộ phận của tên lửa đã rơi xuống khu đất nông nghiệp gần làng Gorbakha ở vùng Brest phía Tây Nam Belarus, nơi có chung biên giới với Ukraine. Vụ việc không gây thương vong.

Quan chức quân sự vùng Brest - Oleg Konovalov trấn an người dân địa phương rằng “hoàn toàn không có gì phải lo lắng”.

Ông Konovalov so sánh vụ việc với sự cố hồi tháng 11, khi một tên lửa phóng từ hệ thống S-300 của Ukraine được cho là đã bay lạc sang Ba Lan – một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vụ việc gây lo ngại về khả năng leo thang, nhưng tình hình đã nhanh chóng được xoa dịu.

Sau sự cố mới nhất ngày 29/12, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine để trao công hàm phản đối. Người phát ngôn Anatoly Glaz cho biết: “Phía Belarus coi vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng.”

"Chúng tôi yêu cầu phía Ukraine tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn khả năng tái diễn của những sự cố như vậy trong tương lai."

Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc ảnh 1

Xác tên lửa nằm trên cánh đồng ở Belarus. Ảnh: Reuters

Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc ảnh 2

Ảnh: Reuters

Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc ảnh 3

Ảnh: Reuters

Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc ảnh 4

Ảnh: Reuters

Belarus chỉ trích Ukraine sau vụ tên lửa phòng không S-300 bay lạc ảnh 5

Ảnh: Reuters

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ sẵn sàng mời các chuyên gia có thẩm quyền từ “các quốc gia không ủng hộ Nga" tham gia điều tra về vụ việc mà Kiev gọi là “kết quả của hoạt động đẩy lùi làn sóng không kích của Nga”.

Trước đó cùng ngày, phía Ukraine cáo buộc Nga tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều thành phố trên khắp nước này.

“Kiev bảo lưu quyền vô điều kiện đối với việc bảo vệ không phận của mình, đồng thời sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra khách quan”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Đáng chú ý, Kiev nói rằng họ không loại trừ một "hành động khiêu khích có chủ ý" trong đó Nga phóng tên lửa về phía lãnh thổ Belarus để đổ lỗi cho Ukraine.

S-300 là hệ thống phòng không thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine, trong khi đó, thừa nhận đây là tên lửa Ukraine đi lạc, nói rằng vụ việc "không có gì lạ, là kết quả của hoạt động phòng không" và điều này "đã xảy ra nhiều lần".

Phía Belarus đã công bố các bức ảnh và video về thứ mà họ cho là các bộ phận của tên lửa S-300 nằm trên một bãi đất trống.

Belarus đã cho phép Mátxcơva sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.

Tuy nhiên, Belarus khẳng định nước này không tham gia chiến dịch và sẽ không tham gia trừ khi an ninh của chính họ bị Ukraine hoặc các đồng minh phương Tây của Ukraine đe dọa.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.