THẾ GIỚI 24H: Ba Lan khẳng định có bằng chứng tên lửa rơi của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN), ông Jacek Siewiera ngày 17/11 cho biết các bằng chứng do Ba Lan, Mỹ và NATO thu thập cho thấy tên lửa của Ukraine đã rơi xuống vùng lãnh thổ của Ba Lan gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng trong tuần này.

Phát biểu với đài phát thanh Ba Lan RMF FM, ông Jacek Siewiera nêu rõ: “Tất cả bằng chứng được thu thập từ NATO, Mỹ và từ phía chúng tôi cho thấy, đó là tên lửa S-300 do lực lượng phòng không Ukraine phóng đi”. Tuy nhiên, ông Siewiera không cung cấp chi tiết về thông tin mà các điều tra viên thu thập được. Ông Siewiera cho biết thêm, Warsaw sẽ không phản đối việc các “quan sát viên” Ukraine tham gia cuộc điều tra, đồng thời nói rằng Tổng thống Ba Lan “không thấy có trở ngại nào” đối với việc này nếu tất cả các yêu cầu pháp lý được đáp ứng.


Los Angeles có nữ thị trưởng đầu tiên. Theo kết quả kiểm phiếu, nữ Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ Karen Bass đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí thị trưởng Los Angeles, thành phố lớn thứ 2 nước Mỹ và bà cũng trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố này. Là một đảng viên đảng Dân chủ nhiệt thành, Karen Bass đã giành chiến thắng trước nhà phát triển bất động sản và cựu thành viên đảng Cộng hòa, Rick Caruso, người đã đầu tư 100 triệu đô la vào cuộc đua bầu cử này.


Tòa án Hà Lan: Máy bay MH-17 bị tên lửa Nga sản xuất bắn rơi. Hôm 17/11, tòa án tại Hà Lan phán quyết rằng, máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị tên lửa do Nga sản xuất bắn từ cánh đồng ở miền Đông Ukraine năm 2014. Chủ tọa phiên tòa Hendrik Steenhuis nói: "Tòa án cho rằng MH17 bị tên lửa BUK từ một cánh đồng gần Pervomaisk (miền Đông Ukraine) bắn hạ, làm chết 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn". Thông tin được tòa án Hà Lan đưa ra trong phán quyết với 4 người bị cáo buộc tội giết người hàng loạt. Các bị cáo gồm 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov và công dân Ukraine Leonid Kharchenko.


Bà Pelosi từ chức lãnh đạo Hạ viện Mỹ. Bà Nancy Pelosi, nữ chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ, sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo phe Dân chủ ở Hạ viện, một ngày sau khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát viện này. Bà cho biết sẽ không nghỉ hưu mà tiếp tục đại diện cho San Francisco như đã làm trong suốt 35 năm, Reuters đưa tin ngày 17/11.


Nga xác nhận thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn 120 ngày. Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, thỏa thuận ngũ cốc (còn được gọi là Sáng kiến Biển Đen), cung cấp lương thực xuất khẩu từ Ukraine, đã được gia hạn thêm 120 ngày. Như tuyên bố trên trang của Bộ Ngoại giao Nga, điều này tự động xảy ra do "không có sự phản đối của các bên”. Phía Nga cũng cho phép gia hạn thỏa thuận ngũ cốc mà không có bất kỳ thay đổi nào về điều khoản và phạm vi.


Israel cảnh báo công dân "giữ mình" khi sang Qatar. Trước khả năng hàng nghìn người dân Israel sẽ kéo sang Qatar xem các trận đấu thuộc VCK World Cup 2022, Chính phủ Israel vừa phát động một chiến dịch truyền thông đặc biệt cảnh báo người hâm mộ tránh “bốc đồng” khi ở quốc gia Hồi giáo này.


Hàn Quốc và Mỹ tập trận phòng thủ tên lửa. Sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào sáng 17/11, quân đội Hàn Quốc cùng ngày xác nhận đã cùng lực lượng Mỹ tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa.


Ba Lan muốn mua dầu của Nga bất chấp lệnh cấm vận của EU. Ba Lan dự định tiếp tục mua dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba (Hữu nghị) vào năm 2023, bất chấp cam kết từ bỏ nhập khẩu dầu Nga theo lệnh trừng phạt của EU. Orlen – một trong những nhà bán lẻ và lọc dầu lớn ở Ba Lan – đã gửi hồ sơ dự thầu tới Tập đoàn dầu khí Transneft của Nga để nhập khẩu 3 triệu tấn dầu thông qua đường ống Druzhba vào năm 2023.

MỚI - NÓNG