Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/6: Dnipro hứng tên lửa, nhiều tiếng nổ vang lên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận ở thành phố Dnipro sau khi cảnh báo nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo vang lên đêm 3/6 rạng sáng 4/6.

Serhii Lysak - người đứng đầu cơ quan quân sự vùng Dnipropetrovsk cho biết thành phố Dnipro đã bị tấn công bằng tên lửa trong đêm qua và rạng sáng nay.

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ 2 tên lửa", ông Lysak cho biết. Một số xe hơi và công trình xây dựng đã bị hư hại. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường.

Nga đánh chặn 20 máy bay không người lái ở biên giới

Lực lượng phòng không Nga đã chặn 20 máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Kursk (phía nam Nga, giáp Ukraine), theo Tass.

Thống đốc vùng Kursk - Alexei Smironov ngày 3/6 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công 4 ngôi làng trong khu vực bằng máy bay không người lái và trực thăng tấn công, nhưng không có báo cáo về thương tích. Tổng cộng 20 chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Tại vùng Belgorod phía đông nam Nga, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ "một số mục tiêu trên không". Mái của một số ngôi nhà đã bị hư hỏng.

Lực lượng dự bị của Ukraine ở Avdiivka bị loại bỏ

Một huấn luyện viên quân sự từ cụm quân phía nam Nga nói với Tass hôm 3/6 rằng lực lượng dự bị của quân đội Ukraine ở khu vực Avdiivka (Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk) đã bị loại bỏ và các binh sĩ đang tăng cường phòng thủ.

"Bộ binh của đối phương hiện đang chùn bước. Lực lượng tình nguyện tiến vào khu vực này từ khi xung đột bùng phát đã dần bị hạ gục. Lực lượng mới đã được điều động. Trong khi lực lượng dự bị cơ bản và được chuẩn bị kỹ càng nhất đã bị loại bỏ ở Avdiivka", huấn luyện viên quân sự Nga cho biết.

Nguồn tin này cho biết mức độ sẵn sàng của lực lượng Ukraine đang phòng thủ trên hướng Avdiivka là cực kỳ thấp.

Nga tuyên bố sẽ bắn hạ máy bay F-16 trên bầu trời Ukraine

Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/6: Dnipro hứng tên lửa, nhiều tiếng nổ vang lên ảnh 1

Máy bay F-16. Ảnh: Reuters

Việc các quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nhằm vào Nga là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Mátxcơva. Vì vậy khi những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ.

Tuyên bố trên được ông Konstantin Gavrilov - trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh và kiểm soát vũ khí ở Vienna, đưa ra.

Ông nhắc lại rằng các nước không thân thiện đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.

"Vậy mà họ - Hà Lan, Đan Mạch - nhấn mạnh sẽ cho phép Ukraine sử dụng F-16 ở bất cứ nơi nào có thể trên lãnh thổ Nga", ông Gavrilov nói trên kênh truyền hình Izvestia TV.

"Nó không chỉ là một máy bay chiến đấu. Nó là phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân. Những nỗ lực của họ nhằm sử dụng máy bay chiến đấu này trên lãnh thổ Ukraine, như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói, sẽ là một vấn đề về hạt nhân. Chúng tôi không biết nó mang theo thứ gì, một quả bom thông thường nặng một tấn, một tấn rưỡi hay một đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Lực lượng vũ trang Nga sẽ bắn hạ chúng", ông Gavrilov nói.

Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói khá rõ ràng về vấn đề này trong chuyến thăm Uzbekistan.

"Tổng thống cảnh báo những quốc gia không thân thiện ở phương Tây, những quốc gia dường như đã mất bình tĩnh, rằng đất nước của họ rất đông dân và họ nên suy nghĩ về hậu quả của việc sử dụng các phương tiện hủy diệt tầm xa trên lãnh thổ Nga. Mọi thứ đều có giới hạn", ông Gavrilov giải thích.

Ý có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai cho Ukraine

Ý đang xem xét cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không SAMP/T thứ hai để đáp lại yêu cầu của Kiev nhằm giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga, theo Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hôm 3/6, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết: "SAMP/T là hệ thống phòng không được chính giới chức Kiev yêu cầu chúng tôi cung cấp".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ý không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc chuyển giao hệ thống phòng không SAMP/T cho Ukraine.

Cùng ngày, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết, hệ thống phòng không SAMP/T mà Ý dự định cung cấp cho Ukraine đang được triển khai tại Kuwait và sẽ sớm đưa trở lại Ý.

Trong khi đó, tờ Corriere della Sera của Ý hôm 3/6 đưa tin hệ thống phòng không SAMP/T nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Ý dành cho Ukraine. Gói viện trợ này dự kiến sẽ được Chính phủ Ý phê duyệt sau hội nghị thượng đỉnh G7 vào giữa tháng 6 tới.

Ukraine đã yêu cầu các đối tác quốc tế cung cấp thêm các hệ thống phòng không sau khi Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này kể từ tháng 3/2024.

Kiev đã nhận được hệ thống SAMP/T đầu tiên, còn được gọi là MAMBA vào năm 2023. Hệ thống phòng không được Pháp - Ý hợp tác sản xuất, có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn 10 mục tiêu cùng một lúc. Đây cũng là hệ thống duy nhất do châu Âu sản xuất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo Pravda, Tass
MỚI - NÓNG
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
Giá xăng tăng từ 15h chiều nay
TPO - Từ 15h hôm nay (20/6), giá bán lẻ các loại xăng, dầu tăng từ gần 200 - 720 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 14 lần tăng, 11 lần giảm.