THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Anh - Pháp xuất kích chặn phi đội máy bay Nga

Máy bay ném bom Nga khiến chiến đấu cơ của cả Pháp và Anh phải xuất kích
Máy bay ném bom Nga khiến chiến đấu cơ của cả Pháp và Anh phải xuất kích
TPO - Máy bay chiến đấu của Anh và Pháp đã xuất kích để phản ứng với một phi đội máy bay ném bom tầm xa của Nga tiếp cận Scotland vào hôm 20-9.

Các hệ thống radar quân sự của NATO đã phát hiện ra một số lượng lớn bất thường các máy bay ném bom Nga cất cánh từ các căn cứ không quân ở nước này từ sáng ngày 20-9. Chúng đã bay qua vùng Scandinavia, sâu xuống biển Bắc và về hướng Anh. Phi đội này bao gồm 3 chiếc máy bay ném bom Tu-160 và 3 chiếc Tu-95MS, cùng các máy bay tiếp nhiên liệu ở một vài khu vực để hỗ trợ cho hành trình bay dài.


Ngày 20/9, trên lãnh thổ Azerbaijan đã bắt đầu cuộc tập trận chiến dịch – chiến thuật lớn nhất trong thời gian gần đây với các loại hình binh chủng khác nhau. Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Azerbaijan, tham gia cuộc tập trận có hơn 20 000 quân nhân, hơn 200 xe tăng và thiết giáp, 100 hệ thống và bệ phóng tên lửa, gần 30 máy bay quân sự.


Ít nhất 42 người đã chết đuối trong một vụ chìm phà xảy ra ngày 20/9 tại hồ Victoria, Tanzania. Giới chức Chính phủ Tanzania lo ngại số người chết có thể vượt con số 200. Ước tính ban đầu cho thấy, phà MV Nyerere đã chở hơn 300 người vào thời điểm xảy ra tai nạn.  Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.


Một ủy ban của Quốc hội Singapore ngày 20/9 đề xuất trao thêm quyền cho chính phủ nhằm phòng chống tin tức giả mạo tràn lan trên mạng có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Đây là ủy ban do Quốc hội thành lập chịu trách nhiệm đưa ra đề xuất, giải pháp phòng chống tin giả mạo trên mạng. Sau các phiên điều trần gần đây, ủy ban công bố báo cáo, đề xuất chính phủ “phải có quyền ngay lập tức ngăn chặn hành động phát tán tin giả mạo” trên mạng, bao gồm nhiều biện pháp như hạn chế hoặc chặn nội dung, khóa tài khoản giả mạo…


Ngày 19/9, Síp và Ai Cập đã đạt được một thỏa thuận xây dựng đường ống ngầm đầu tiên mang khí thiên nhiên từ Síp vượt Địa Trung Hải đến Ai Cập, trước khi tái xuất sang châu Âu. "Thỏa thuận hôm nay đánh dấu một bước ngoặt không chỉ cho Síp mà còn cho toàn bộ các nước phía Đông Địa Trung Hải", Bộ trưởng Bộ Năng lượng Síp George Lakkotrypis cho biết. Đường ống này sẽ vận chuyển khí tự nhiên từ mỏ khí Aphrodite, ngoài khơi đảo Síp, đến Ai Cập. Tại đây khí sẽ được hóa lỏng và xuất sang châu Âu.


Ngày 20/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một cơ quan quân sự Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này do đã mua các thiết bị quốc phòng từ Nga. Động thái này được coi là đã vi phạm một dự luật trừng phạt Nga của Mỹ có hiệu lực từ năm 2017.  Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiến hành trừng phạt ngay Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc, cơ quan giám sát công nghệ quốc phòng của nước này. Li Shangfu, Giám đốc của cơ quan này, cũng bị trừng phạt với cáo buộc đã tham gia các giao dịch với công ty xuất khẩu vũ khí chính của Nga là Rosoboroexport.


Một phụ nữ mang theo súng ngắn ngày 20/9 đã nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và một số người bị thương tại một trung tâm phân phối thuốc ở bang Maryland, Mỹ. Người này đã bị bắt sau khi tìm cách tự sát. Cảnh sát hạt Harford cho biết, kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và đang trong tình cảnh nguy kịch sau khi tìm cách tự sát. Theo thông tin ban đầu, đã có 3 người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ nổ súng.


Theo hãng tin Kyodo, ngày 20/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Abe trên cương vị là người đứng đầu LDP. Chiến thắng này mở ra cơ hội giúp ông Abe trở thành thủ tướng cầm quyền thời gian lâu nhất ở Nhật Bản và theo đuổi mục tiêu lâu nay về việc hiện thực hóa lần sửa đổi hiến pháp hòa bình lần đầu tiên kể từ khi bộ luật cao nhất này có hiệu lực năm 1947.


Ngày 20/9, hãng BBC đưa tin sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Theresa May, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EU) Donald Tusk cảnh báo đề xuất của Anh về quan hệ thương mại với EU hậu Anh rời EU (Brexit) sẽ không thể trở thành hiện thực. Theo ông Tusk, các lãnh đạo EU tin rằng kế hoạch Chequers của Thủ tướng May sẽ gây tổn hại tới thị trường chung của khối này. Có một số vấn đề EU không sẵn sàng thỏa hiệp như 4 nguyên tắc tự do căn bản của thị trường chung châu Âu hay vấn đề biên giới Ireland. EU hy vọng 2 bên có thể gặp nhau trong tư thế sẵn sàng hơn tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 18/10 tới.


Ngày 20/9, cơ quan công tố Malaysia đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng nước này là ông Najib Razak với tội danh lạm quyền và rửa tiền trong vụ bê bối thất thoát hàng triệu USD của Quỹ đầu tư nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Theo đó, ông Najib Razak bị buộc 4 tội danh lạm dụng quyền lực liên quan khoản tiền 2,3 tỷ ringgit (556,3 triệu USD) của 1MDB và 21 tội danh liên quan đến rửa tiền. Ông Najib Razak đã bác bỏ toàn bộ 25 tội danh chống lại ông. Nếu bị kết án, ông Najib sẽ chịu mức án 20 năm tù cho 4 tội danh lạm dụng quyền lực và 15 năm tù cho tội danh rửa tiền.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG