THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến NATO đồng loạt kéo vào Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Tàu tuần tra Rayo thuộc Hải quân Tây Ban Nha tiến vào Biển Đen ngày 23/9. Nguồn: Today In 24
Tàu tuần tra Rayo thuộc Hải quân Tây Ban Nha tiến vào Biển Đen ngày 23/9. Nguồn: Today In 24
TPO - Trung tâm Kiểm soát quốc phòng liên bang của Nga cho biết, các lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen đang theo dõi hành động của tàu chiến Tây Ban Nha và Italy khi tiến vào Biển Đen.

"Hạm đội Biển Đen đã bắt đầu giám sát hành động của tàu tuần tra Rayo thuộc hải quân Tây Ban Nha và tàu rà quét mìn Viareggio của hải quân Italy. Hai tàu này đã tiến vào Biển Đen ngày 23/9" - Trung tâm Kiểm soát quốc phòng liên bang của Nga thông báo. Hôm 22/9, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky tuyên bố cần tăng cường hiện diện của hải quân NATO ở Biển Đen. Ông cũng kêu gọi các quốc gia có chung đường biên giới biển với Biển Đen cùng phối hợp để tăng cường an ninh trong khu vực.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 483.547 trường hợp mắc COVID-19 và 8.104 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 231 triệu ca. Trong những ngày vừa qua, số ca mắc bệnh và tử vong tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu.


Giám đốc tài chính Tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu sẽ được phép trở về Trung Quốc sau gần ba năm bị bắt giữ ở Canada theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh sẽ dự phiên xử trực tuyến với Tòa án Brooklyn (Mỹ), dự kiến diễn ra vào ngày 24/9, để giải quyết các cáo buộc và yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ. Luật sư của bà Mạnh xác nhận thông tin trên, tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra thông báo chính thức.


Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố Tehran không muốn từ bỏ các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới. Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Abdollahian nêu rõ: “Chúng tôi không tìm cách rời khỏi bàn đàm phán. Chúng tôi chắc chắn sẽ theo đuổi các cuộc thương lượng phục vụ quyền và lợi ích của đất nước chúng tôi".


Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo các nước nhóm "Bộ tứ" tại Nhà Trắng vào ngày 24/9 (giờ địa phương). Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Úc, Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm chương trình tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, cơ sở hạ tầng trong khu vực, biến đổi khí hậu và đảm bảo chuỗi cung ứng các chất bán dẫn..


Theo phán quyết của tòa án, cậu bé chỉ mới 12 tuổi được quyền tự quyết định tiêm chủng ngừa COVID-19 khi cha ruột của cậu không tin vào hiệu quả của văc-xin. Theo RT, cậu bé 12 tuổi người Hà Lan đã thắng kiện cha ruột trong một phiên tòa đặc biệt nhằm trao cho cậu quyền tự quyết định tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong khi đó, người cha tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của vắc-xin cũng như những ảnh hưởng lâu dài của vắc-xin đối với sức khỏe con người.


Ngày 24/9, giới trẻ trên khắp thế giới bắt đầu đổ ra đường phố tham gia phong trào tuần hành kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất mà thanh niên trên khắp thế giới thực hiện kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh chỉ còn năm tuần nữa sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).


Chính quyền Campuchia đã quyết định huỷ bỏ các hoạt động trong dịp lễ Kan Ben và Pchum Ben sau khi phát hiện hàng chục người trong các ngôi chùa ở thủ đô Phnom Penh mắc COVID-19. Mùa lễ Kan Ben - Pchum Ben bắt đầu từ 22/9 và dự kiến sẽ kéo dài hai tuần. Theo truyền thống, người dân Campuchia sẽ đến chùa để cầu nguyện và dâng đồ cúng lên tổ tiên. Tuy nhiên, chỉ trong hai ngày đầu tiên của lễ hội, nhiều người đã đổ về các ngôi chùa bất chấp sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.


Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 24/9 đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Airbus ở Tây Ban Nha để mua 56 máy bay vận tải cỡ trung C-295 cho Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF). Máy bay C-295 dự kiến thay thế các máy bay Avro-748 của IAF.


Một trùm xã hội đen Ấn Độ đã bị bắn chết ngay giữa phòng xử án ở New Delhi khi các thành viên của một băng đảng đối địch bất ngờ xuất hiện và nã súng về phía ông ta. Sự cố gây rúng động xảy ra hôm 24/9, khi Jitender Gogi, một trùm xã hội đen khét tiếng bị bắt giam từ năm 2020, được đưa ra xét xử tại tòa án ở phía bắc New Delhi. Theo RT, các nhân viên thuộc lực lượng đặc nhiệm áp giải Gogi đã tiêu diệt hai tay súng lạ mặt.

MỚI - NÓNG