THẾ GIỚI 24H: Tân Thị trưởng thành phố Copala, Mexico bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/6, ông Salvador Villalva Flores, người vừa được bầu làm Thị trưởng thành phố Copala trong cuộc bầu cử hôm 2/6, đã bị sát hại trên đường cao tốc liên bang Acapulco- Pinotepa Nacional.

Vụ việc xảy ra khi ông Villalva Flores đang trên xe buýt trở về từ thành phố Mexico City sau cuộc họp với Bộ Hải quân Mexico (Semar). Ông Villalva Flores dự tính sẽ tổ chức tiệc ăn mừng thắng cử chức Thị trưởng thành phố Copala trong những ngày tới.


Nga miễn nhiệm 4 thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bổ nhiệm người thay thế. Các sắc lệnh mới của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin miễn nhiệm 4 Thứ trưởng Quốc phòng Nga và bổ nhiệm những người thay thế. Theo báo Guardian, ông Putin hôm 17/6 đã bổ nhiệm Thứ trưởng Tài chính Leonid Gornin làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov. Ba tân Thứ trưởng Quốc phòng còn lại gồm có Pavel Fradkov, con trai của cựu Thủ tướng Mikhail Fradkov; Anna Tsivileva, đứng đầu một công ty than lớn và một quỹ do Chính phủ Nga hậu thuẫn để hỗ trợ gia đình các binh sĩ chiến đấu ở Ukraine, và Oleg Savelyev, cựu Thứ trưởng Kinh tế.


Thủ tướng Israel giải tán nội các chiến tranh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giải tán nội các chiến tranh gồm sáu thành viên, một quan chức nước này cho biết hôm 17/6. Theo Reuters, đây là động thái mà nhiều người cho rằng sẽ xảy ra sau khi thành viên chủ chốt - ông Benny Gantz có tư tưởng trung dung rời khỏi nội các.


Nổ kho đạn tại Séc khiến 1 người chết và 8 người bị thương. Khoảng 11 giờ sáng 17/6 (giờ địa phương), một vụ nổ kho đạn tại khu huấn luyện quân sự Libava, miền Đông Cộng hòa Séc khiến một người chết và tám người bị thương. Đạn phát nổ trong quá trình đào tạo, huấn luyện nội dung bắn pháo hoa theo kế hoạch trước đó của khu huấn luyện.


Xe buýt bốc cháy khi đang di chuyển khiến 8 người thiệt mạng. Ngày 17/6, cảnh sát Zimbabwe cho biết đã có 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở nước này, khi một chiếc xe buýt chở các tín đồ đạo Cơ đốc bốc cháy trên đường tới buổi tụ họp thường niên. Vụ việc xảy ra khi xe buýt đang chở hàng chục người trở lại tỉnh Manicaland, sau khi tham dự Lễ hội thường niên Bernard Mizeki ở Marondera, một thị trấn nhỏ phía Đông Bắc Harare.


Israel tiếp tục không kích hàng loạt mục tiêu Hezbollah. Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon, hôm qua (17/6), quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng, phá hủy hàng loạt mục tiêu của lực lượng Hezbollah.


Nga công bố chi tiết chuyến công du Triều Tiên của ông Putin. Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Triều Tiên hôm nay (18/6) và lưu lại một đêm theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Chuyến đi sẽ đánh dấu lần đầu tiên ông Putin đến thăm Triều Tiên kể từ năm 2000, khi ông gặp cố Chủ tịch Kim Jong Il, cha của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong Un.


Nga giải cứu con tin tại nhà tù phía Nam thành công. Nhà chức trách Nga cho biết đã tiêu diệt toàn bộ 6 đối tượng bắt cóc và giải cứu thành công các con tin tại một nhà tù ở thành phố Rostov, phía Nam quốc gia này. Vụ bắt giữ con tin xảy ra tại trung tâm tạm giam số 1 ở Rostov sáng 16/6. Các bị cáo, bị giam ở các phòng giam khác nhau, đã tấn công các nhân viên trại tạm giam.


Chìm tàu ở Địa Trung Hải làm 10 người thiệt mạng. Ngày 17/6, tổ chức từ thiện RESQSHIP của Đức cho biết đã có 10 người di cư thiệt mạng sau khi chiếc tàu chở họ bị ngập nước ở Địa Trung Hải. Trên mạng xã hội X, RESQSHIP xác nhận đã tìm thấy 61 người di cư trên chiếc tàu gỗ ngập nước, trong đó có 10 người thiệt mạng mắc kẹt trong boong dưới. Tàu cứu hộ di cư Nadir của RESQSHIP đã giải cứu thành công 51 người còn lại trên tàu, trong đó có có 2 người bất tỉnh đã được điều trị y tế.


Thêm một nước Đông Nam Á muốn gia nhập BRICS. Thủ tướng Malaysia - ông Anwar Ibrahim cho hay nước này đã quyết định đăng ký làm thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và sẽ sớm bắt đầu nộp các thủ tục giấy tờ chính thức, hãng thông tấn Tass đưa tin ngày 17/6. “Chúng tôi đã đưa ra chính sách rõ ràng và chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu quá trình chính thức. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng và phản hồi từ chính phủ Nam Phi” - ông Anwar nói.

MỚI - NÓNG