THẾ GIỚI 24H: Séc trục xuất 63 nhà ngoại giao Nga

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Cộng hoà Séc Jakub Kulhanek
Ngoại trưởng Cộng hoà Séc Jakub Kulhanek
TPO - Ngày 23/4, theo giờ Việt Nam, tân Ngoại trưởng Séc Jakub Kulhanek chính thức tuyên bố trục xuất 63 nhân viên Đại sứ quán Nga ở thủ đô Prague cùng thân nhân. Ba quốc gia châu Âu khác cũng vừa đồng loạt trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự ủng hộ CH Séc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi thời hạn tối hậu thư mà Séc đưa ra cho Nga ngày 22/4, đã hết hạn. Trong thông báo trước đó, Ngoại trưởng Séc cho biết, nếu Nga không nhận lại 20 nhà ngoại giao Séc bị trục xuất trước 12 giờ ngày 22/4 theo giờ địa phương, thì Cộng hoà Séc sẽ hành động.

Ba quốc gia châu Âu gồm Estonia, Latvia và Lithuania vừa đồng loạt trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự ủng hộ CH Séc trong cuộc đối đầu với Moscow. CH Séc cáo buộc các mật vụ Nga dính líu đến một vụ nổ chết người ở nước này năm 2014. Ngoại trưởng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Jan Hamacek đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trục xuất các nhà ngoại giao Nga để trừng phạt. Trước 3 quốc gia vùng Baltic nói trên, một nước châu Âu khác là Slovakia đã trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga theo lời kêu gọi của Prague. Các diễn biến mới đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Nga với Séc và các đồng minh.

Người đứng đầu Tổ chức Di cư Quốc tế, Ambrosi xác nhận, 1 vụ đắm tàu xảy ra ngoài khơi bờ biển Libya ngày 22/4 khiến ít nhất 100 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng. Theo các báo cáo, có khoảng 130 người trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Điều phối viên Lusia Alberta của tàu cứu hộ “Ocean Viking” cho biết, khi tàu “Ocean Viking” tới khu vực tàu đắm, ít nhất 10 thi thể được tìm thấy và không phát hiện người nào còn sống.

Ngày 23/4, một quan chức địa phương cho biết 3 sinh viên bị nhóm tay súng bắt cóc tại miền Bắc Nigeria trước đó, đã bị bắn chết. Giám đốc an ninh nội địa bang Kaduna, Samuel Aruwan lưu ý rằng chưa xác định được chính xác số sinh viên bị bắt cóc trong vụ tấn công nói trên, xảy ra tối 21/4.

Nhà Trắng ngày 24/4 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Anh và Bỉ vào tháng 6. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden thực hiện chuyến công du nhằm nhấn mạnh cam kết khôi phục các khối liên minh của Washington, "tái sinh" mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như hợp tác chặt chẽ với các đồng minh.

Các nguồn địa bàn cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu chuyển những thiết bị không thiết yếu ra khỏi Afghanistan trong khuôn khổ kế hoạch rút hết binh sĩ khỏi quốc gia Tây Nam Á này vào tháng 9 tới. Giới chức quân sự Mỹ cho biết, các vật tư và thiết bị không cần thiết đang được đưa dần khỏi Afghanistan nhằm tránh bị phá hủy hoặc rơi vào tay các lực lượng khác. Tuy nhiên, những thiết bị "lỗi thời" sẽ được tiêu hủy tại chỗ. Đây là động thái đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước vừa công bố chi tiết về kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan với thời hạn chót là ngày 11/9, tròn 20 năm ngày xảy ra vụ khủng bố năm 2001 và cũng là sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến của Mỹ tại quốc gia Tây Nam Á này.

Hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines ngày 23/4 cho biết đã gửi hai công hàm ngoại giao mới đến Trung Quốc phản đối sự hiện diện phi pháp của các tàu nước này tại Biển Đông. "Sự tiếp tục hiện diện và đe dọa của các tàu Trung Quốc tạo ra bầu không khí bất ổn, cũng như mâu thuẫn với cam kết ủng hộ hòa bình, ổn định trong khu vực của Trung Quốc" - Bộ Ngoại giao Philippines cho biết. Bộ Ngoại giao Philippines cũng cho biết các quan chức hàng hải đã ghi nhận “sự tiếp tục hiện diện và hoạt động trái phép” của 160 tàu cá và tàu dân quân biển Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) và bãi cạn Scarborough kể từ ngày 20/4. Năm tàu hải cảnh Trung Quốc cũng xuất hiện trong khu vực.

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 23/4, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Thodex tại thành phố Istanbul, sau khi nhà sáng lập của Thodex bỏ trốn mang theo 2 tỷ USD của các nhà đầu tư. Cảnh sát đã bắt giữ các nghi can trong các cuộc truy quét tại tám thành phố, trong đó có Istanbul. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng công bố lệnh bắt giữ 16 đối tượng khác. Hiện chưa có thông tin về các đối tượng bị bắt giữ.

Ai Cập và Nga đã nhất trí nối lại tất cả các chuyến bay giữa hai nước trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Thông báo ngày 23/4 của Văn phòng Tổng thống Ai Cập không nêu cụ thể thời điểm hai nước nối lại chuyến bay. Tuy nhiên, hãng tin Interfax của Nga hồi đầu tuần cho biết các chuyến bay có thể được khôi phục từ nửa cuối tháng Năm. Nga đã đình chỉ các chuyến bay tới hai thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh và Hurghada của Ai Cập sau vụ một máy bay của Nga bị rơi tại khu vực Sinai hồi tháng 10/2015 khiến 224 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG