THẾ GIỚI 24H: Quân đội Mỹ không kích ám sát thủ lĩnh IS tại Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/7, Lầu Năm Góc thông báo một thủ lĩnh của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ - Trung tá Dave Eastburn nêu rõ thủ lĩnh IS tại Syria Maher al-Agal đã bị tiêu diệt khi đang lái xe máy ở khu vực gần Jindayris tại Syria. Một trong những nhân vật thân cận với tên này cũng bị thương nặng trong vụ không kích. Cơ quan giám sát nhân quyền Syria cũng đã xác nhận thông tin trên. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết al-Agal là một trong 5 thủ lĩnh hàng đầu của IS, chịu trách nhiệm mở rộng địa bàn hoạt động của nhóm cực đoan này tại Iraq và Syria.


Cao ủy Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) - ông Didier Reynders, ngày 12/7 cho biết EU đã đóng băng 13,8 tỷ USD tài sản của Nga kể từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự". Trong đó, hơn 12 tỷ euro là tài sản của Nga bị đóng băng ở 5 nước EU, song không đề cập cụ thể là nước nào. Ông cho biết các nước khác của khối cũng đang nỗ lực tăng cường trừng phạt Moscow.


Thành phố Ukraine bị chặn toàn bộ lối ra vào. Theo CNN, trong ngày 12/7, thị trưởng thành phố Melitopol - Ivan Fedorov cho biết, Nga đã chặn toàn bộ lối ra vào của thành phố miền Nam Ukraine này trong 2 ngày liên tiếp. Cũng theo thị trưởng Melitopol, tính từ tuần trước đến nay, Ukraine đã tổ chức hơn 30 cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga bên ngoài thành phố.


Ấn Độ từ chối đề nghị không cho tàu hàng Nga cập cảng của Mỹ. Ấn Độ vừa có một động thái từ chối đề nghị trực tiếp của Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Mumbai về việc không cho phép tàu hàng của Nga cập cảng tại thành phố này. Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác đề nghị này, nhấn mạnh rằng đây là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.


Nga tuyên bố phá hủy kho tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu chiến của Nga đã phá hủy kho vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng cách tấn công vào các kho vũ khí ở khu vực Dnepropetrovsk của Ukraine, sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr. "Các kho đạn dược cho các tên lửa đa nòng HIMARS và lựu pháo M772 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, cũng như pháo tự hành 2S7 Pion đã bị phá hủy", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho hay trong buổi họp báo hằng ngày.


Tổng thống Ukraine trình Quốc Hội dự luật về quy chế đặc biệt cho người Ba Lan. Theo đó, công dân của Ba Lan và gia đình của họ sẽ có thể ở lại Ukraine một cách hợp pháp trong 18 tháng kể từ ngày thông qua luật về quy chế đặc biệt. Người Ba Lan sẽ có thể làm việc, tiến hành các hoạt động kinh tế, học tập. Họ sẽ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế và một số phúc lợi xã hội. Tài liệu đã được công bố trên trang của Quốc hội Ukraine.


Nga chuẩn bị sản xuất hàng loạt tên lửa "mạnh nhất thế giới" Sarmat. Tập đoàn vũ trụ Roscosmo của Nga thông báo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Sarmat đang được chuẩn bị cho loạt thử nghiệm và sản xuất hàng loạt. Nga đã phóng thử thành công tên lửa Sarmat lần đầu tiên vào ngày 20/4 vừa qua từ sân bay vũ trụ Plesetsk thuộc vùng Arkhangelsk.


Thái Lan sắp áp dụng hình phạt thiến hoá học đối với tội phạm tình dục. Các nhà lập pháp Thái Lan đã thông qua một dự luật cho phép các tội phạm tình dục quyền lựa chọn chịu hình phạt thiến hóa học để rút ngắn thời gian thụ án trong tù. Dự luật mới quy định một số tội phạm tình dục bị coi là có nguy cơ tái phạm có thể được lựa chọn tiêm thuốc làm giảm hàm lượng chất testosterone trong cơ thể, trong trường hợp được hai bác sĩ chỉ định. Những kẻ phạm tội tình dục sẽ bị lực lượng chức năng giám sát trong 10 năm và yêu cầu đeo một thiết bị điện theo dõi.


Anh em Tổng thống Sri Lanka bị chặn ở sân bay khi định ra nước ngoài. Tổng thống Sri Lanka - Gotabaya Rajapaksa cùng em trai Basil Rajapaksa - cựu Bộ trưởng Tài chính được cho là đã tìm cách rời khỏi nước này bằng máy bay nhưng không thể xuất cảnh. (XEM CHI TIẾT...)


Trung Quốc-Pakistan tập trận hải quân chung ngoài khơi Thượng Hải. Các lực lượng hải quân Trung Quốc và Pakistan đã khởi động cuộc tập trận kéo dài 4 ngày gần vùng biển Thượng Hải vào ngày 10/7. Cuộc tập trận được tổ chức tại cảng Wusong bao gồm hai giai đoạn – kế hoạch an ninh bến cảng và tập trận hàng hải. Giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/7.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.