THẾ GIỚI 24H: Phần Lan cảnh báo phong tỏa hoàn toàn biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phần Lan cảnh báo biên giới sẽ bị phong tỏa hoàn toàn nếu Nga tiếp tục gây áp lực.
THẾ GIỚI 24H: Phần Lan cảnh báo phong tỏa hoàn toàn biên giới với Nga ảnh 1
Lực lượng biên phòng Phần Lan hộ tống những người di cư tại cửa khẩu biên giới quốc tế ở Salla, miền Bắc Phần Lan, ngày 23/11/2023. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 25/11 dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này không có ý định tiến hành các cuộc thảo luận chính trị với Nga liên quan đến tình hình ở biên giới hai nước. Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết chính phủ nước này sẽ đóng cửa trạm kiểm soát còn lại với Nga nếu nước láng giềng tiếp tục thực hiện chiến dịch hỗn hợp nhằm "đẩy những người xin tị nạn vượt qua biên giới". Theo thông tin từ lực lượng biên phòng Nga, những đại diện ủy quyền biên giới của Phần Lan và Nga tổ chức các cuộc họp thường xuyên, nhưng các cuộc đàm phán không dẫn đến giải pháp ổn định tình hình ở biên giới.


Đảm nhận vai trò lãnh đạo Cộng đồng Đông Phi, Nam Sudan được miễn nợ 15 triệu USD. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir bắt đầu đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Cộng đồng Đông Phi (EAC) lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh của EAC diễn ra tại Tanzania ngày 24/11. Nam Sudan được miễn một phần khoản đóng góp còn đang nợ tổ chức khu vực này. Theo đó, Nam Sudan được xóa nợ 15 triệu USD trong số 36 triệu USD còn thiếu và cam kết sẽ đóng góp đúng hạn hàng năm theo nghĩa vụ của các nước thành viên EAC.


Israel-Hamas tiến hành đợt trao đổi con tin lần thứ hai. Tối 25/11, phong trào Hồi giáo Hamas đã ra tuyên bố khẳng định đã bàn giao đợt con tin thứ hai gồm người Israel và công dân nước ngoài cho tổ chức Chữ thập Đỏ. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có 17 con tin, gồm 13 người Israel và 4 công dân Thái Lan, đã được đưa đến Ai Cập và đang trên đường tới Israel.


Phiến quân tuyên bố chiếm căn cứ quân sự ở phía Bắc Mali. Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) - một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, tuyên bố đã chiếm giữ một căn cứ quân sự ở phía Bắc Mali hôm 24/11, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho quân đội nước này. Tuy nhiên, quân đội Mali khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự ở vùng Timbuktu.


Trung Quốc tập trận gần Myanmar sau vụ đoàn xe Trung Quốc cháy rụi ở biên giới hai nước. Quân đội Trung Quốc ngày 25/11 đã bắt đầu “các hoạt động huấn luyện chiến đấu” ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, một ngày sau khi đoàn xe chở hàng của Trung Quốc bị thiêu rụi tại biên giới hai nước, theo hãng tin Reuters. Thông báo về cuộc tập trận được Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa ra trên mạng xã hội Wechat. Theo thông báo, cuộc tập trận nhằm mục đích “kiểm tra khả năng cơ động, khả năng phong tỏa biên giới và tấn công hỏa lực của lực lượng chiến đấu”.


Các tay súng tấn công nhiều làng mạc, bắt cóc 150 người tại Nigeria. Ngày 25/11, các nhân chứng cho biết, các tay súng đã bắt cóc ít nhất 150 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em tại 4 ngôi làng ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria trước đó một ngày. Người đứng đầu một ngôi làng tại địa phương khẳng định thủ lĩnh của nhóm tay súng đã yêu cầu 100 triệu naira tiền chuộc (119.000 USD) nhằm trả đũa việc quân đội Nigeria tiêu diệt 4 thành viên trong nhóm.


Liên minh châu Phi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Sudan. Liên minh châu Phi (AU) đã lên án mạnh mẽ cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Sudan, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở nước này. Tuyên bố khẳng định AU lên án mạnh mẽ cuộc xung đột phi lý và mang tính hủy diệt đang diễn ra giữa lực lượng bán quân sự RSF và quân đội Sudan, gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tình hình an ninh và nhân đạo ở nước này và các quốc gia láng giềng.


Giẫm đạp tại trường đại học của Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng. Các quan chức và truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương vào tối 25/11 trong vụ giẫm đạp tại một trường đại học ở miền Nam Ấn Độ. Vụ giẫm đạp xảy ra cạnh một hội trường không có mái che tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cochin (CUSAT) ở phía Tây Nam bang Kerala, nơi dự kiến tổ chức một buổi hòa nhạc.


Israel bắn hạ máy bay không người lái trên Biển Đỏ. IDF sáng nay (26/11) cho biết, một chiến đấu cơ của họ đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) không xác định đang bay về phía Israel trên bầu trời Biển Đỏ. “Chiếc UAV đó bị bắn hạ ở Biển Đỏ, và không xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Một số tiếng nổ khi chiếc UAV bị bắn hạ có thể được nghe thấy ở thành phố Eilat thuộc miền nam Israel”, Thời báo Israel dẫn thông cáo của IDF trên mạng xã hội X viết.

MỚI - NÓNG