THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tự nhận là 'người bảo vệ' của phụ nữ Mỹ

TPO - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết, phụ nữ Mỹ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc không còn phải lo lắng về vấn đề nạo phá thai nếu ông đắc cử.
THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tự nhận là 'người bảo vệ' của phụ nữ Mỹ ảnh 1

Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump tại Pennsylvania. Ảnh: Washington Post

Theo The Hill, trong ngày 23/9, ứng viên tổng thống của Cộng hòa Donald Trump đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử ở Indiana, bang Pennsylvania. Tại đây, ông Trump hứa sẽ cải thiện đời sống của phụ nữ Mỹ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. "Tôi xin gửi lời cam kết này tới những người phụ nữ tuyệt vời của đất nước chúng ta. Thật đáng buồn khi phụ nữ đang có cuộc sống khó khăn hơn, gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn, gặp nhiều nguy cơ trên đường phố hơn so với 4 năm trước. Tôi sẽ sửa chữa mọi thứ nhanh nhất có thể, cơn ác mộng của phụ nữ Mỹ sẽ kết thúc. Tôi muốn làm người bảo vệ của các bạn, và tôi sẽ bảo vệ các bạn trên cương vị tổng thống", ông Trump cho biết. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông sẽ đảm bảo phụ nữ Mỹ được hạnh phúc và không còn phải lo lắng về vấn đề nạo phá thai.


Ông Zelensky nói xung đột sắp kết thúc, Điện Kremlin lên tiếng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng xung đột Nga-Ukraine sắp kết thúc, cho rằng cuộc chiến chỉ chấm dứt khi Moscow “hoàn thành mọi mục tiêu”. Ông Peskov đưa ra bình luận vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine “đang gần hơn với hòa bình hơn chúng ta nghĩ” và hòa bình phụ thuộc vào mức độ phương Tây tiếp tục hỗ trợ Kiev.


250 máy bay chiến đấu Israel đánh phá Hezbollah. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Li-băng trong hai ngày 23-24/9. 250 lượt máy bay chiến đấu đã phóng khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, tấn công hơn 1.500 mục tiêu của Hezbollah tại 200 vị trí khác nhau trên lãnh thổ Li-băng, tập trung ở khu vực phía Nam và thung lũng Beqaa ở miền Đông.


Một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ngày 24/9, một chỉ huy Hezbollah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon. Chỉ huy Hezbollah thiệt mạng là người đứng đầu sư đoàn tên lửa của lực lượng này, tên là Ibrahim Qubaisi.


Thụy Điển cáo buộc Iran tấn công dịch vụ nhắn tin. Ngày 24/9, nhà chức trách Thụy Điển cáo buộc Iran đã tấn công một dịch vụ nhắn tin văn bản hồi năm 2023 để gửi hàng nghìn tin nhắn kêu gọi người dân quốc gia này trả thù vụ đốt kinh Koran.


Đột kích quy mô lớn tại Đức, bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người. Ngày 24/9, nhà chức trách ở Tây Nam nước Đức đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn và bắt giữ ít nhất 4 nghi phạm buôn người. Theo người phát ngôn cảnh sát liên bang Đức, cuộc đột kích diễn ra tại Mannheim cùng các khu vực xung quanh Karlsruhe và Worms. Khoảng 400 cảnh sát và nhân viên thuộc văn phòng công tố viên và cơ quan hải quan trung ương đã tiến hành khám xét 24 cơ sở liên quan.


Tổng thống Mỹ cảnh báo nguy cơ 'chiến tranh toàn diện' ở Trung Đông. Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ "chiến tranh toàn diện" ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Li-băng và Dải Gaza. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khoá 79 tại New York (Mỹ), ông Biden khẳng định: “Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai”. Tổng thống Biden cho rằng dù tình hình leo thang, nhưng các bên vẫn có thể thực hiện được giải pháp ngoại giao.


Mỹ khuyến cáo công dân rời khỏi Li-băng sớm nhất có thể. Ngày 24/9, Đại sứ quán Mỹ ở Li-băng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Li-băng sớm nhất có thể. Khuyến cáo của Đại sứ quán Mỹ được ban hành sau một loạt các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm ở nước này tuần trước khiến hàng chục người chết và hàng nghìn người bị thương.


Nhật Bản công bố thời điểm họp quốc hội bất thường. Ngày 24/9, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi thông báo quốc hội nước này sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày 1/10 để bầu thủ tướng mới thay thế ông Fumio Kishida. Trong nội dung gửi tới các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền và phe đối lập trong quốc hội, ông Yoshimasa Hayashi đã thông báo lịch trình cụ thể của phiên họp bất thường của Quốc hội. Theo kế hoạch, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ bỏ phiếu bầu chủ tịch đảng vào ngày 27/9.

MỚI - NÓNG