THẾ GIỚI 24H: Israel tấn công 1.300 mục tiêu tại Li-băng làm hơn 2.000 người thương vong

TPO - Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục leo thang nguy hiểm sau loạt cuộc không kích dữ dội chưa từng có của quân đội Israel vào Li-băng trong ngày 23/9.
THẾ GIỚI 24H: Israel tấn công 1.300 mục tiêu tại Li-băng làm hơn 2.000 người thương vong ảnh 1
Cảnh tượng ở Beirut, Li-băng, hôm 21/9, sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: New York Times.

Thống kê mới nhất cho thấy, chiến dịch tấn công mang mật danh “Mũi tên phương Bắc” của Israel vàoLi-băng đã khiến ít nhất 492 người được xác nhận thiệt mạng và 1.645 người bị thương trong đó có nhiều dân thường. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết, các cuộc không kích kéo dài liên tục từ sáng sớm đến đêm của không quân Israel vào Li-băng, đã phá hủy khoảng 1.300 mục tiêu Hezbollah, trong đó có nhiều kho chứa vũ khí được cất giấu trong các khu dân cư ở thung lũng Beqaa và phía Nam Li-băng. Ông Hagari cáo buộc Hezbollah sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”, đồng thời cảnh báo IDF sẵn sàng triển khai bộ binh vào Li-băng để hiện thực hóa mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra xa khu vực biên giới và đưa hàng chục nghìn cư dân ở phía Bắc Israel trở về nhà an toàn.


Iran khẳng định sẽ không tham chiến và không mắc bẫy Israel. Phát biểu với báo giới tại New York, Tổng thống Iran Masoud Pezeskian cáo buộc Israel đang giăng bẫy để dẫn dụ Iran vào cuộc chiến rộng khắp khu vực Trung Đông mà Tel Aviv âm mưu thúc đẩy. Theo đó, Israel đang ra sức lôi kéo Iran vào một tình thế mà Tehran không hề mong muốn, đó là chiến tranh. Tổng thống Pezeshkian khẳng định người Iran không dại dột để mình bị cuốn vào một cuộc chiến toàn diện tại khu vực Trung Đông. – cuộc chiến vốn không có người chiến thắng.


Nga-Lào tiến hành cuộc tập trận chung LAROS 2024. Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh về cuộc diễn tập chung LAROS-2024 giữa quân đội Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại khu huấn luyện Sergeevsky, vùng Primorsky, Viễn Đông Nga. Trong khuôn khổ tập trận, hai bên sẽ nghiên cứu các tuyến đường triển khai các nhóm chiến thuật, đặc điểm địa hình và tập luyện tổ chức liên lạc giữa các đơn vị, cũng như phê chuẩn hệ thống tín hiệu điều khiển chung.


Hàn Quốc lần đầu điều xe tăng, pháo binh tập trận ở nước ngoài. Hãng Yonhap ngày 23/9 dẫn lời giới chức quân sự cho biết, Hàn Quốc lần đầu tiên sẽ điều xe tăng và pháo binh tham gia cuộc tập trận phối hợp tại Qatar vào tháng tới. Theo quân đội Hàn Quốc, Seoul sẽ cử 100 quân nhân cùng 4 xe tăng K2 Báo Đen và 4 pháo tự hành K9A1 Sấm Sét đến tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 14/10 tại trung tâm huấn luyện Al Qalayel của Qatar.


Estonia, Phần Lan muốn đóng cửa vịnh đối với tàu Nga. Trong kế hoạch mở rộng hợp tác phòng thủ trên biển, Tallinn và Helsinki đang xây dựng kế hoạch cụ thể đóng hoàn toàn vùng Biển Baltic đối với các tàu Nga trong trường hợp cần thiết. Đây là tuyên bố của Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia, Thiếu tướng Andrus Merilo. Ông Merilo nói với tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat: “Hợp tác quân sự giữa Phần Lan và Estonia ngày càng tập trung vào phòng thủ trên biển và mục tiêu là phát triển các kế hoạch cụ thể về cách các nước láng giềng có thể đóng cửa Vịnh Phần Lan đối với tàu Nga nếu bị đe dọa.” Ông khẳng định về mặt quân sự, điều đó có thể thực hiện được.


Chính phủ Anh đẩy mạnh truy quét hoạt động buôn người. Lực lượng chức năng Anh mới đây đã bắt giữ 31 đối tượng buôn người định lợi dụng các biện pháp kiểm soát biên giới mềm mỏng hơn với Ireland để đưa người di cư bất hợp pháp vào Anh. Trong chiến dịch truy quét kéo dài 3 ngày, các nhân viên di trú thuộc Bộ Nội vụ Anh đã ngăn chặn các đối tượng âm mưu đưa người di cư sử dụng giấy tờ giả qua các sân bay và cảng bằng cách sử dụng khu vực đi lại chung giữa Anh và Ireland.


Mỹ đề xuất cấm phần mềm, linh kiện Trung Quốc trên xe thông minh. Ngày 23/9, Bộ Thương mại Mỹ đề xuất cấm bán hoặc nhập khẩu phần mềm và phần cứng Trung Quốc trên các loại xe thông minh, kết nối Internet. Đề xuất được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden bày tỏ quan ngại trước việc các công ty Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu về tài xế và hạ tầng của Mỹ, cũng như khả năng can thiệp từ xa đối với những chiếc ô tô thông minh trên đường phố Mỹ.


Vệ binh Iran cấm dùng mọi thiết bị liên lạc sau loạt vụ nổ chấn động ở Li-băng. Một quan chức an ninh cấp cao Iran đã tiết lộ với truyền thông Anh rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn nhằm kiểm tra tất cả các thiết bị, không chỉ riêng thiết bị liên lạc. Người này lưu ý, hầu hết các thiết bị như vậy do Iran tự chế hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga.


Nga nêu điều kiện không thử vũ khí hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Moscow sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc thử hạt nhân nào nếu Mỹ cũng làm như vậy. "Lập trường của Nga về các cuộc thử nghiệm hạt nhân không có gì thay đổi. Như Tổng thống Nga từng nói, chúng tôi có thể tiến hành cuộc thử nghiệm, nhưng chúng tôi sẽ không làm như vậy, vì Mỹ kiềm chế các bước liên quan đến hoạt động thử nghiệm hạt nhân", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhấn mạnh.

.

MỚI - NÓNG