THẾ GIỚI 24H: Ông Biden cảnh báo sắp có cuộc tấn công khủng bố mới ở sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Biden cảnh báo nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong vòng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Biden cảnh báo nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong vòng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo tình hình ở Kabul vẫn rất nguy hiểm và nhiều khả năng sẽ xảy ra một vụ tấn công khủng bố nữa trong vòng 24 hoặc 36 giờ tiếp theo.

“Nguy cơ tấn công khủng bố vào sân bay (Kabul) vẫn ở mức cao”, ông Biden nói trong một tuyên bố, Guardian đưa tin ngày 28/8. “Tôi dặn các chỉ huy cần sử dụng mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng, đồng thời đảm bảo họ có mọi thẩm quyền, nguồn lực, và kế hoạch để bảo vệ người của chúng ta ở hiện trường”, ông Biden cho biết. Trước hạn chót ngày 31/8, quan chức Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu rút khỏi sân bay Kabul. Tính đến ngày 28/8, ở sân bay lúc này có chưa đầy 4.000 lính Mỹ, ít hơn so với con số 5.800 binh sĩ vào đỉnh điểm của công tác sơ tán, Reuters dẫn lời một quan chức đưa tin.

Quân đội Mỹ đã phá hủy Căn cứ Đại bàng - tiền đồn cuối cùng của CIA bên ngoài sân bay Kabul - hôm 27/8, New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Vụ nổ có kiểm soát gây rung chuyển khắp Kabul, nhằm đảm bảo không có bất cứ thiết bị hay thông tin nào bị bỏ lại lọt vào tay Taliban sau khi Mỹ rút quân. Căn cứ Đại bàng được thiết lập từ thời gian đầu của cuộc chiến ở Afghanistan tại một nhà máy gạch cũ, và được sử dụng xuyên suốt cuộc xung đột.

Thiếu tướng Lục quân Mỹ William Taylor cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do nước này tiến hành đã tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt và làm bị thương một thành viên khác của ISIS-K, nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan. Theo Thiếu tướng William Taylor, không có dân thường nào bị thương trong cuộc tấn công vào rạng sáng 28/8 (theo giờ địa phương) tại tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/8 khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào ISIS-K, một nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, để đáp trả vụ tấn công liều chết do lực lượng này gây ra bên ngoài sân bay Kabul hôm 25/8. Tổng thống Biden khẳng định vụ không kích mới nhất do Mỹ thực hiện nhằm vào cơ sở của ISIS-K tại miền Đông Afghansitan rạng sáng 28/8 (theo giờ địa phương) sẽ không phải vụ tấn công cuối cùng và Mỹ sẽ tiếp tục săn lùng những kẻ liên quan đến vụ đánh bom tại Kabul.

Ngày 28/8, Hội đồng châu Âu (EC) thông báo sẽ tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu (EU) đối với những người đến từ sáu quốc gia trong đó có Mỹ kể từ ngày 30/8. Năm quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa ra khỏi “Danh sách nước thứ ba an toàn về dịch tễ học” của EC bao gồm Israel, Kosovo, Liban, Montenegro và Bắc Macedonia. Theo quyết định trên, các quốc gia thành viên EU được khuyến cáo thực hiện cấm nhập cảnh với những người đến từ sáu nước trên, tương tự việc bãi bỏ quy định cho phép nhập cảnh không hạn chế đối với những người có mục đích không thiết yếu như du lịch hoặc kinh doanh.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 500.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.300 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 216,6 triệu ca, trong đó trên 4,5 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với 39,5 triệu ca mắc và khoảng 654.000 ca tử vong. Trong khi biến thể Delta tiếp tục hoành hành khắp thế giới, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 28/8 cho thấy biến thể này có thể khiến người nhiễm có nguy cơ phải nhập viện cao gấp đôi so với biến thể Alpha.

Người phát ngôn của Taliban, ông Zabihullah Mujahid ngày 28/8 cho biết phong trào Hồi giáo này sẽ “sớm” kiểm soát hoàn toàn sân bay Kabul ngay khi quân Mỹ rút khỏi và sẽ công bố một nội các đầy đủ cho Afghanistan trong “những những ngày tới". Ông Zabihullah Mujahid nói rằng các quan chức đã được bổ nhiệm để phụ trách những cơ quan chủ chốt trong đó có bộ y tế, giáo dục và ngân hàng trung ương.

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 28/8 tuyên bố Pháp sẽ tiếp tục triển khai binh sĩ tại Iraq để chống khủng bố ngay cả khi Mỹ rút đi. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Baghdad nơi ông tham dự một hội nghị thượng đỉnh khu vực, Tổng thống Pháp nói: “Cho dù Mỹ có lựa chọn như thế nào, chúng tôi vẫn duy trì hiện diện tại Iraq để chống khủng bố. Chúng tôi có năng lực tác chiến để đảm bảo sự hiện diện này”.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) ngày 28/8 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, với chủ đề thảo luận trọng tâm là khủng hoảng tại Afghanistan. Thông tin trên do nguồn tin ẩn danh trong Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cung cấp. Đó là cuộc điện đàm được thực hiện vào tuần trước, giữa Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Quốc Michael Chase và Thiếu tướng Hoàng Tuyết Bình - Phó Chánh Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế trực thuộc PLA. Trước đó, quân đội hai nước vẫn duy trì trao đổi quân sự ở cấp trung, thông qua kênh tùy viên quốc phòng đặt tại thủ đô Bắc Kinh và Washington.

MỚI - NÓNG