THẾ GIỚI 24h: Ngôi sao quyền anh Philippines Manny Pacquiao tuyên bố tranh cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Philippines vào năm 2022. Ảnh: Reuters.
Ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Philippines vào năm 2022. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao tuyên bố sẽ tranh cử chức tổng thống Philippines vào năm tới, sau khi chỉ trích Tổng thống Duterte về cuộc chiến chống tham nhũng.

Ông Pacquiao chính thức thông báo ý định tranh cử, sau khi chấp nhận đề cử của các đồng minh chính trị thuộc đảng PDP-Laban cầm quyền, theo Reuters. Ông Pacquiao có sự nghiệp thi đấu quyền anh kéo dài 26 năm, được ca tụng là một trong những võ sĩ quyền anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù là người nổi tiếng, ông Pacquiao vẫn không thể vươn lên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dân ý. Đứng đầu trong danh sách này là con gái của ông Duterte, bà Sara Duterte-Carpio. Ông Pacquiao từng là đồng minh thân cận của Tổng thống Duterte.


Bộ Tư lệnh Quân khu phía Tây của quân đội Trung Quốc (PLA) đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự ban đêm đối với các đơn vị đóng trú sát biên giới dãy Himalaya giáp Ấn Độ. Mục đích chính là để binh sĩ làm quen, sử dụng thuần thục các hệ thống vũ khí, trang bị hiện đại. Theo tờ Nhật báo PLA, kể từ đầu mùa thu năm nay, một số lực lượng thuộc Chiến khu Tây Bộ đã diễn tập ban đêm ở độ cao 5.000m so với mặt nước biển. Giới lãnh đạo quân sự đã điều chỉnh lịch huấn luyện, yêu cầu binh sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn mới cao hơn trong huấn luyện ở độ cao lớn, cũng như khả năng ứng phó với môi trường chiến đấu khó khăn hơn trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều thách thức tại khu vực lân cận.


Giới chức Đài Loan ngày 19/9 cảnh báo sẽ kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), do Bắc Kinh đình chỉ nhập 2 loại trái cây là quả na và mận từ hòn đảo. Lãnh đạo Cơ quan Nông nghiệp Đài Loan Chen Chi-chung cho biết Bắc Kinh hành xử đơn phương mà không cung cấp bằng chứng cụ thể. Theo ông Chen, Đài Loan tuyên bố nếu Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu giải quyết vấn đề theo khuôn khổ hiện có của hai bên trước ngày 30/9, Đài Bắc sẽ kiện Trung Quốc ra WTO theo cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này.


Theo các nguồn tin từ Pháp và Anh, Pháp quyết định hủy cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, dự kiến diễn ra trong tuần này tại London, sau sự kiện Mỹ- Anh- Australia thành lập liên minh quốc phòng Aukus và hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm giữa Pháp và Australia. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quân đội Pháp, Florence Parly và Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace dự định tổ chức trong tuần này tại thủ đô London (Anh) và là một trong các hoạt động nằm trong cuộc họp Hội đồng Anh-Pháp. Tuy nhiên, nhật báo The Guardian dẫn lời ông Peter Ricketts, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Anh và là đồng chủ tịch của cuộc họp Hội đồng cho biết, cuộc gặp giữa ông Ben Wallace và bà Florence Parly đã được rời sang một thời gian khác.


Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cảnh báo hơn 100 triệu liều vaccine Covid-19 có thể hết hạn sử dụng và bị vứt bỏ vào tháng 12 nếu không được chia sẻ với các nước nghèo nhất. Ông cho biết việc Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch phân phối các liều vaccine dự phòng sẽ đồng nghĩa thế giới phải đối mặt với "thảm họa lãng phí vaccine".


Báo chí địa phương ngày 19/9 đưa tin một chiếc máy bay huấn luyện quân sự của Mỹ đã bị rơi ở thành phố Lake Worth, bang Texas, khiến 5 người bị thương. Theo tờ Fort Worth Star-Telegram, 2 phi công đã nhảy dù khỏi máy bay và được đưa tới bệnh viện. Trong số đó, 1 phi công đang ở trong tình trạng nguy kịch và người còn lại bị thương nặng. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN đưa tin 3 người bị thương khác ở trên mặt đất đã được điều trị và được đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.


Mỹ thắt chặt an ninh tại New York trước thềm Kỳ họp Đại hội đồng LHQ. Theo thông báo của Sở Cảnh sát thành phố New York, các con phố xung quanh trụ sở Liên hợp quốc tại New York sẽ đóng hoàn toàn kể từ 6h sáng 20/9/2021 để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 (UNGA76) sẽ chính thức khai mạc vào sáng 21/9, sự kiện sẽ đón ít nhất hơn 100 lãnh đạo và quan chức cấp cao của 132 nước (trong tổng số 193 nước thành viên Liên hợp quốc) tới dự. Dự kiến, Kỳ họp cấp cao UNGA76 sẽ có sự góp mặt trực tiếp của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nhà vua Jordan Abdhullah II, Tổng thống Brazil và Chủ tịch nước Việt Nam; Thủ tướng các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Israel; cùng nhiều bộ trưởng các nước. Theo thông tin của cảnh sát New York, họ đã nhận được thông tin sẽ có khoảng 37 cuộc biểu tình về nhiều lĩnh vực sẽ diễn ra trong tuần lễ có sự kiện quan trọng này.


Ấn Độ thông báo sẽ xây dựng tuyến đường cao tốc dài nhất thế giới. Bộ trưởng Giao thông đường bộ và đường cao tốc Ấn Độ Nitin Gadkari thông báo dự án xây dựng đường cao tốc dài nhất thế giới, đường cao tốc Delhi-Mumbai, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2023. Phát biểu tại một sự kiện, ông Gadkari cho biết đường cao tốc này dài 1.380km và sẽ dẫn đến tận cảng Jawaharlal Nehru Port Trust (Mumbai). Trước đó, thời gian di chuyển từ Mumbai đến Delhi phải mất khoảng 48 giờ bằng xe tải và 24-26 giờ bằng xe con.


Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Australia, ông Christian Porter, đã từ chức sau khi nhận một khoản quyên góp ẩn danh để tài trợ cho quỹ pháp lý cá nhân. Thủ tướng Australia Scott Morrison chiều 19/9 đã công bố thông tin trên, đồng thời cho biết đã phê chuẩn đơn xin từ chức của ông Porter, theo đó có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin ông Porter từ chức được đưa ra 5 ngày sau khi ông Porter tiết lộ rằng đã nhận một khoản quyên góp từ một quỹ tín thác có tên gọi "Quỹ Tín thác dịch vụ pháp lý" để trang trải một phần chi phí pháp lý của mình trong một vụ kiện tụng. Thủ tướng Morrison cũng đã tìm kiếm sự tư vấn từ đội ngũ trợ lý về việc liệu khoản quyên góp ẩn danh có vi phạm các tiêu chuẩn của bộ hay không nhưng ông Porter tự đưa ra quyết định từ chức.


Sáng 19/9, giới chức Trung Quốc cho biết 8 người đã thiệt mạng và 7 người khác vẫn mất tích trong vụ tàu thủy chở khách bị lật xảy ra trước đó 1 ngày tại miền Tây Nam nước này. Vụ tai nạn xảy ra vào 16h50 chiều 18/9 khi chiếc tàu chở khách bị lật trên sông Tang Kha ở thị trấn Tang Kha, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Tính đến 8h10 sáng 19/9, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 39 người trên tàu, trong đó 8 người đã thiệt mạng sau khi được giải cứu.


Một đoàn xe quân sự của Myanmar bị tấn công bằng bom tự chế ở ngoại ô thành phố Yangon. Thủ phạm được cho là nhóm người phản đối chính quyền quân sự. Theo thông báo của chính quyền quân sự Myanmar hôm 18/9, lực lượng an ninh khi đang đi ngang qua Khayan, vùng ngoại ô Yangon thì bị tấn công bởi một quả bom tự chế, AFP đưa tin.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.