Bà Parly đích thân ra quyết định huỷ lịch gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, nguồn tin cho biết. Bộ Quốc phòng Pháp và Bộ Quốc phòng Anh chưa bình luận gì về thông tin này.
Hai nguồn tin xác nhận bài báo trước đó của The Guardian về việc huỷ cuộc gặp.
Việc Úc huỷ thoả thuận tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD mà hai nước ký kết từ năm 2016 đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao, sau khi Pháp triệu đại sứ tại Washington và Canberra về nước.
Pháp nói rằng đã không được các đồng minh hỏi ý kiến trước, nhưng Úc khẳng định đã thông báo với Paris từ mấy tháng trước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc nói chuyện qua điện thoại trong những ngày tới để bàn về tình hình, phát ngôn viên chính phủ Pháp cho biết ngày 19/9.