THẾ GIỚI 24H: Nga và Ukraine đạt thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong ngày 22/7, Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ ký thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bên đã đạt được một thỏa thuận chung về một kế hoạch do Liên Hợp Quốc dẫn đầu trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tuần trước và thỏa thuận này sẽ được cụ thể hóa thành văn bản. Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố. Dự kiến thỏa thuận sẽ được ký trong ngày 22/7 tại văn phòng Cung điện Dolmabahce lúc 13h30 (giờ GMT). Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.


Động đất độ lớn 5,9 tại Myanmar. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã làm rung chuyển khu vực nằm cách thị trấn Keng Tung của Myanmar 53 km về phía Nam vào hồi 17h07 ngày 21/7 theo giờ GMT, khoảng rạng sáng ngày 22/7 theo giờ địa phương. Tâm của trận động đất ở độ sâu khoảng 10 km, được xác định sơ bộ ở vị trí 21,1499 độ vĩ Bắc và 99,8632 độ kinh Đông.


Chìm phà tại Indonesia khiến ít nhất 9 người chết. Ít nhất 9 thi thể đã được tìm thấy sau vụ chìm phà nghiêm trọng xảy ra ngoài khơi đảo Ternate thuộc quần đảo Maluku ở phía đông Indonesia. Nhà chức trách cho biết chiếc phà mang tên KM Cahaya Arafah chở 77 người gồm đội vận hành phà và hành khách bị chìm từ đêm 18/7. Nguyên nhân chìm phà được cho là do thời tiết xấu.


Nội các mới của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức ngày 22/7. Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ngày 21/7 thông báo Tổng thống Ranil Wickremesinghe sẽ bổ nhiệm Nội các mới vào ngày 22/7. Theo thông báo, lễ nhậm chức của Nội các mới sẽ diễn ra vào lúc 9h00 giờ địa phương (tức 11h30 giờ Hà Nội). Các nguồn tin chính trị cho biết Nội các mới sẽ có tối đa 30 bộ trưởng để dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay, trong đó nghị sĩ Dinesh Gunawardena dự kiến sẽ giữ chức Thủ tướng.


Bà Droupadi Murmu đắc cử Tổng thống Ấn Độ. Ngày 21/7, kết quả kiểm phiếu cho thấy bà Droupadi Murmu của Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này được tổ chức hôm 18/7 vừa qua. Bà Murmu, 64 tuổi, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ có xuất thân từ cộng đồng bộ lạc và là phụ nữ thứ hai sau bà Pratibha Patil giữ chức vụ này. Theo kế hoạch, bà Murmu sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 25/7, một ngày sau khi Tổng thống Ram Nath Kovind kết thúc nhiệm kỳ.


Lốc xoáy ở Trung Quốc làm 26 người thương vong, hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Một cơn lốc xoáy tại thành phố Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 20/7 đã làm 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Văn phòng xử lý tình trạng khẩn cấp địa phương ngày 21/7 cho biết cơn lốc xoáy quét qua 11 ngôi làng tại 4 thị trấn thuộc thành phố trên. Hơn 2.200 người dân bị ảnh hưởng, hơn 640 ngôi nhà và khoảng 250 ha đất nông nghiệp bị hư hại.


Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc COVID-19, uống thuốc Paxlovid. Tổng thống Mỹ Joe Biden sáng 21/7 (giờ Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện có “các triệu chứng rất nhẹ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố. (XEM CHI TIẾT...)


Israel bất ngờ không kích tại Syria. Bộ Quốc phòng Syria ngày 22/7 cho biết ít nhất 3 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel gần Damascus. Israel đã không kích vào các địa điểm quân sự ở vùng nông thôn của thủ đô Damascus, Syria, theo cơ quan theo dõi tình hình chiến sự ở Trung Đông. Cơ quan này nói thêm rằng các lực lượng phòng không Syria đã được triển khai để chống lại các cuộc không kích.


Anh viện trợ lô vũ khí “khủng” cho Ukraine. Phát biểu trước Quốc hội ngày 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, nước này sẽ gửi cho Ukraine vũ khí chống tăng, máy bay không người lái, pháo và hàng chục nghìn viên đạn. Theo ông Wallace, Ukraine sẽ nhận được hơn 20 khẩu pháo M109 và 26 khẩu L119, cũng như hệ thống radar phản pháo và hơn 50.000 viên đạn cho các hệ thống pháo từ thời Liên Xô. Ngoài ra, Anh cũng sẽ gửi 1.600 vũ khí chống tăng và máy bay không người lái (UAV) cho Kiev. Lô vũ khí này sẽ được gửi đến Ukraine trong những tuần tới.

MỚI - NÓNG