THẾ GIỚI 24H: Nga truy nã Thủ tướng Estonia với cáo buộc xúc phạm ký ức lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin cho biết Nga truy nã Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cùng nhiều quan chức ở các quốc gia vùng Baltic vì xúc phạm ký ức lịch sử và có sự thù địch đối với Nga.
THẾ GIỚI 24H: Nga truy nã Thủ tướng Estonia với cáo buộc xúc phạm ký ức lịch sử ảnh 1

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Ảnh: REUTERS

Chính quyền Nga ngày 13/2 đưa Thủ tướng Estonia - bà Kaja Kallas và Quốc vụ khanh Estonia - ông ​Taimar Peterkop vào danh sách truy nã về tội hình sự, theo hãng thông tấn TASS. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, “Kaja Kallas bị truy nã theo điều khoản của Bộ luật Hình sự”. Tuy nhiên, dữ liệu không viện dẫn điều khoản cụ thể nào về việc Nga truy nã Thủ tướng Estonia. Theo dữ liệu, ông Peterkop cũng bị đưa vào danh sách truy nã về tội hình sự. Ngoài ra, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania - ông Simonas Kairys cũng bị Bộ Nội vụ Nga tuyên bố truy nã vì tội phá hủy tượng đài của binh lính thời Liên Xô.


Mỹ bí mật tịch thu máy bay phản lực siêu lớn của Venezuela.Mỹ đã tịch thu một máy bay chở hàng của Venezuela với lập luận trước đây nó thuộc về một hãng hàng không Iran được cho là liên quan tới Lực lượng Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC).Hãng RT dẫn một thông báo đăng trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/2 viết, chính phủ Argentina - quốc gia bắt giữ máy bay trên vào năm 2022 đã chuyển nó cho Mỹ hôm 11/2. Venezuela đã phản đối động thái này và tuyên bố việc chuyển máy bay của họ sang Mỹ được thực hiện một cách bí mật.


Tài sản Nga bị phong tỏa sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ukraine Iryna Mudra ngày 13/2 xác nhận Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quyết định quan trọng, qua đó mở đường cho việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ quá trình phục hồi của Ukraine. Quan chức Ukraine ghi nhận hiện có khoảng 260 tỷ Euro (khoảng 280 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) bị đóng băng trong những khu vực pháp lý của các đối tác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), EU và Australia và hơn 2/3 trong đó nằm tại EU.


Lãnh đạo Hạ viện Mỹ bác gói viện trợ dành cho Ukraine. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ ngày 13/2 đã bác bỏ gói cứu trợ dành cho Ukraine sau khi Thượng viện Mỹ trước đó cùng ngày đã thông qua dự luật tương tự cũng như bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố ông không có ý định cho phép biểu quyết về dự luật chi tiêu ngân sách 95 tỷ USD, phần lớn bao gồm các khoản viện trợ dành cho Ukraine.


Nga mở thêm cơ quan đại diện ngoại giao ở nhiều nước châu Phi. Nga đang nỗ lực mở thêm các cơ quan đại diện ngoại giao ở một số nước châu Phi, quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Ông Vsevolod Tkachenko, lãnh đạo Vụ Châu Phi của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với TASS. "Đại sứ quán của chúng tôi ở Burkina Faso đã khai trương ngay trước năm mới và phái đoàn ngoại giao của Nga ở Guinea Xích đạo sẽ sớm bắt đầu hoạt động. Một số phái bộ nữa đang được triển khai; chúng tôi sẽ thông báo địa điểm ngay sau khi công việc hoàn tất" - nhà ngoại giao Nga nói.


Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đáp trả các động thái khiêu khích của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc hôm 13/2 tuyên bố sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ trước mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử vũ khí mới.


Tòa Hà Lan lệnh ngừng mọi hoạt động xuất các bộ phận F-35 sang Israel. Một tòa án Hà Lan ngày 12/2 đã yêu cầu chính phủ nước này chặn mọi hoạt động xuất khẩu các bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 sang Israel vì lo ngại chúng được dùng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Theo Reuters, tòa phúc thẩm cho biết, chính phủ Hà Lan có 7 ngày để chấp hành lệnh trên.


Indonesia bắt đầu tổ chức tổng tuyển cử. Sáng 14/2, tất cả 820.161 điểm bỏ phiếu ở Indonesia đã đồng loạt mở cửa để tiếp nhận các lá phiếu của hơn 204,8 triệu cử tri đăng ký đi bầu cử. Các cơ quan chức năng của Indonesia đã bố trí tổng cộng 823.236 điểm bỏ phiếu, trong đó, 3.075 điểm ở nước ngoài đã hoàn thành công tác này từ trước ngày 14/2. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 13h00 cùng ngày. Phiếu bầu sẽ được kiểm tại điểm bỏ phiếu ngay trong ngày.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.