THẾ GIỚI 24H: Nga chuyển quần đảo Nam Kuril cho Nhật Bản sử dụng?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, sẽ được chuyển giao cho Tokyo sử dụng tạm thời.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng: "Không hiểu thông tin này xuất phát từ đâu, nhưng nó không phù hợp với thực tế". Trước đó, các phương tiện truyền thông đại chúng Nhật Bản đưa tin những cuộc tham vấn chính thức về hoạt động kinh tế chung giữa Nhật Bản và Nga Nam Kuril có thể diễn ra vào tháng Ba tới tại Tokyo. Trong tuần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố thành lập Hội đồng phụ trách những vấn đề hoạt động kinh tế chung với Nga tại Vùng lãnh thổ phương Bắc.


Quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nga Alexander Botsan-Kharchenko cho hay Moscow xem Romania là một tiền đồn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là một mối đe dọa do nước này có các bộ phận của lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hồi tháng 5/2016, quân đội Mỹ đã khởi động khẩu đội tên lửa trị giá 800 triệu USD ở Romania trong khuôn khổ lá chắn phòng thủ tên lửa nêu trên. Dự kiến, một phần khác của lá chắn này sẽ được triển khai tại Ba Lan.


Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye đã đơn phương hủy kế hoạch trả lời thẩm vấn vào ngày 9/2. Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra độc lập vụ bê bối liên quan Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye cho biết thông tin trên. Tổng thống Park trước đó đã chấp thuận trả lời thẩm vấn trực tiếp của các công tố viên đặc biệt. Kênh truyền hình SBS của Hàn Quốc ngày 7/2 đưa tin cuộc thẩm vấn sẽ được tiến hành vào 9/2 tại Nhà Xanh. 


Công tố liên bang của Bỉ cho biết một thiếu niên người Mỹ 14 tuổi thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công hệ thống mạng của sân bay Zaventem tại Brussels, ngay sau loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ đô của Bỉ ngày 22/3/2016. Vụ tấn công mạng xảy ra vào đêm 22 đến sáng 23/3/2016 nhằm vào trang thông tin điện tử và hệ thống mạng của Công ty dịch vụ sân bay Brussels SA, tức chỉ vài giờ sau loạt vụ tấn công vào sân bay và ga tàu điện ngầm tại Brussels làm 32 người thiệt mạng.


Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ngày 9/2 đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq. Một quan chức cấp cao giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Tổng thống Tayyip Erdogan. Theo quan chức này, các cuộc thảo luận sẽ đề cập đến kế hoạch thực hiện chiến dịch tiềm tàng nhằm giành lại thành trì Raqqa của IS ở Syria.


Tập đoàn Lotte cho biết, chính phủ Trung Quốc vừa ra lệnh đình chỉ dự án xây công viên trị giá 2,6 tỷ USD của tập đoàn này trong bối cảnh Hàn Quốc cùng Mỹ đẩy mạnh việc triển khai lá chắn tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Theo Bloomberg, quyết định đình chỉ được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng của Trung Quốc kiểm tra thuế và mức độ an toàn tại các cửa hàng thuộc tập đoàn Lotte hồi tháng 11/2016. (XEM CHI TIẾT)


Một chiếc thuyền chở khoảng 15 người bị đắm ở ngoài khơi Batu Payung ở Tawau, đảo Sabah, Indonesia. Chiếc thuyền của Indonesia  khởi hành từ Malaysia tới Sungai Nyamuk, đảo Sebatik của Indonesia bị đắm do gặp phải sóng dữ vào lúc 17h30 ngày 7/2 khi vừa rời bến khoảng 10 phút. Tuy nhiên, đến ngày 8/2, vụ việc mới được báo cáo lên cơ quan chức năng. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 2 người còn sống sót và vớt được thi thể của 2 nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)


Một vụ nổ đã bất ngờ xảy ra tại nhà máy hạt nhân Flamanville ở tây bắc nước Pháp vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 9/2. Vụ việc sau khi hít phải khói, tuy nhiên không có nguy hiểm liên quan tới rò rỉ phóng xạ. Tờ Ouest-France đưa tin vụ nổ bắt nguồn từ một phòng động cơ. (XEM CHI TIẾT)


Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà máy thuộc Tập đoàn Đóng gói Mỹ ở Beauregard Parish, bang Louisiana, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng vụ nổ xảy ra khi nhà máy đang trong quá trình bảo trì vốn được thực hiện hàng năm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.