Chìm thuyền ở Indonesia, 13 người mất tích

Lực lượng cứu hộ vớt thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền ở Indonesia hôm 7/2.
Lực lượng cứu hộ vớt thi thể nạn nhân trong vụ chìm thuyền ở Indonesia hôm 7/2.
TPO - Một chiếc thuyền chở khoảng 15 người bị đắm ở ngoài khơi Batu Payung ở Tawau, đảo Sabah, Indonesia, Reuters đưa tin hôm 9/2.

Chiếc thuyền của Indonesia  khởi hành từ Malaysia tới Sungai Nyamuk, đảo Sebatik của Indonesia bị đắm do gặp phải sóng dữ vào lúc 17h30 ngày 7/2 khi vừa rời bến khoảng 10 phút. Tuy nhiên, đến ngày 8/2, vụ việc mới được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 2 người còn sống sót và vớt được thi thể của 2 nạn nhân.

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia cho biết trong một tuyên bố tối ngày 8/2 rằng họ đang phối hợp với phía Indonesia thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Tuy nhiên, nhận được trình báo về vụ việc quá trễ nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn.

“Chúng tôi lo ngại rằng 13 người trong đó có thuyền trưởng và một em bé đã chết. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người còn sống sót”, giám đốc Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia Mohd Zubil Mat Som cho biết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".