THẾ GIỚI 24H: Nga bắt giữ chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/8, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã bắt giữ ông Andrei Shiplyuk - chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu thanh của nước này vì bị tình nghi phản quốc.

Ông Shiplyuk đứng đầu phòng thí nghiệm vũ khí siêu thanh tại Viện Cơ học lý thuyết và ứng dụng Novosibirsk. Trong những năm gần đây, ông đã phối hợp nghiên cứu để hỗ trợ phát triển các hệ thống tên lửa siêu thanh. TASS dẫn lời một trong những đồng nghiệp của ông Shiplyuk cho biết lực lượng chức năng Nga đã tiến hành các cuộc khám xét tại viện trên.


Trung Quốc trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này quyết định trừng phạt Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và gia đình bà, vì những hành động “xấu” và “khiêu khích”. (XEM CHI TẾT...)


Tổng thống Mexico kêu gọi lệnh ngừng bắn toàn cầu trong 5 năm. Ngày 4/8, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Cung điện Quốc gia, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nhấn mạnh căng thẳng địa - chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ đang làm tổn thương thế giới, vốn vật lộn với lạm phát kỷ lục và các vấn đề chuỗi cung ứng từ trước. Ông Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nhất trí một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 năm trong bối cảnh xung đột tại Ukraine và căng thẳng liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).


Trung Quốc đình chỉ đối thoại quốc phòng và một số lĩnh vực hợp tác với Mỹ. Ngày 5/8, Trung Quốc tuyên bố sẽ ngừng hoặc đình chỉ các cuộc đối thoại với Mỹ về một loạt vấn đề từ biến đổi khí hậu cho tới quốc phòng, cũng như hợp tác chống buôn bán ma túy, để đáp trả vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc).


Đồng minh của Nga bất ngờ giao toàn bộ phi đội cường kích Su-25 cho Ukraine. Sau xe tăng T-72A, Ukraine chuẩn bị nhận thêm cường kích Su-25 từ đồng minh của Nga tại khu vực Balkan, đó là Bắc Macedonia. Theo báo chí Bắc Macedonian, Skopje chuẩn bị bàn giao cho Kiev 4 chiếc cường kích Su-25 mua ở Ukraine năm 2001, đây là toàn bộ lực lượng của họ. Nước cộng hòa Balkan đã cố gắng loại bỏ những chiếc máy bay này từ năm 2004.


Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trúng pháo kích. Nga và Ukraine ngày 5/8 đã cáo buộc đối phương nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, gây cháy và làm hỏng hai đường dây điện quan trọng.


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã gặp nhau tại thành phố Sochi (Nga) vào ngày 5/8 để thảo luận về một loạt các vấn đề cấp bách, bao gồm việc thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga và Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, tình hình ở Syria, thương mại cùng nhiều vấn đề khác. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, ông Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một kế hoạch mà theo đó Ankara sẽ thanh toán một phần khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga bằng đồng rúp.


Nga mở rộng danh sách trừng phạt công dân Canada. Ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 62 công dân Canada vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga, nhằm đáp trả việc Canada mở rộng các biện pháp trừng phạt cá nhân chống Nga. Danh sách bao gồm một số người làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, truyền thông, phát thanh truyền hình, nhân viên Văn phòng Chính phủ.


Nga trục xuất 14 nhà ngoại giao Bulgaria. Ngày 5/8, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố 14 nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự của Bungari tại Nga là những người không được hoan nghênh. Quyết định này của Nga nhằm đáp trả việc Bungaria đã trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga hồi cuối tháng 6 vừa qua.


Quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào Dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) chiều 5/8 thông báo đang tiến hành chiến dịch tấn công có tên “Hừng Đông” nhằm vào Dải Gaza, khiến một sỹ quan cao cấp của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Jihad thiệt mạng. Sau khi phát động tấn công, IDF cũng ra thông báo đặc biệt hướng dẫn an ninh an toàn cho người dân trong phạm vi cách biên giới với Gaza 80km.


Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự đặc biệt. Ấn Độ và Trung Quốc vừa tổ chức một vòng đàm phán quân sự đặc biệt tại điểm tiếp xúc trên biên giới Chushul-Moldo ở Đông Ladakh để thảo luận về các động thái được cho là vi phạm vùng cấm bay và khiêu khích của phía Trung Quốc tại khu vực trong những tuần gần đây. Theo Chính phủ Ấn Độ, tại cuộc đàm phán, nước này đã phản đối mạnh mẽ các hoạt động của máy bay chiến đấu Trung Quốc tại khu vực đang có tranh chấp này trong hơn một tháng nay. Ấn Độ cũng đã yêu cầu phía Trung Quốc tránh tiếp diễn các hoạt động mang tính khiêu khích tương tự.


Trung Quốc phủ nhận tên lửa rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận việc 5 tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận của quân đội nước này rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, vì Trung Quốc tập trận tại vùng biển gần Đài Loan của nước này và đã thông báo trước, trong khi Trung Quốc và Nhật Bản chưa phân định vùng biển nước này tập trận, do vậy không có cái gọi là "vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản".

MỚI - NÓNG