THẾ GIỚI 24H: Mỹ truy tố hàng loạt đối tượng biển thủ tiền cứu trợ trong đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/9 thông báo đã truy tố 47 người bị cáo buộc biển thủ 250 triệu USD từ chương trình trợ cấp liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong đại dịch COVID-19.

Đây là vụ gian lận tiền trợ cấp COVID-19 lớn nhất mà các điều tra viên phát giác từ trước đến nay. Những đối tượng này bị truy tố liên quan đến một loạt tội danh, bao gồm đồng lõa, gian lận, rửa tiền, đưa và nhận hối lộ. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết những bị cáo này lập mạng lưới "công ty ma" có liên hệ với tổ chức phi lợi nhuận mang tên "Feeding our Future" có trụ sở tại bang Minnesota, nhằm trục lợi từ chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo.


Cảnh sát Gruzia giải cứu 14 con tin bị bắt giữ tại ngân hàng. Bộ Nội vụ Gruzia cho biết một đối tượng vũ trang đã bắt giữ con tin và đòi một khoản tiền chuộc lớn tại chi nhánh của Ngân hàng trung ương Gruzia tại Kutaisi. Cảnh sát nước này đã vào cuộc giải cứu toàn bộ 14 con tin, đối tượng vũ trang hiện đã bị bắt.


Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều. Hàn Quốc ngày 20/9 đã tổ chức tập trận bắn đạn thật gần Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều. Cuộc tập trận là một phần trong Triển lãm Quốc phòng Hàn Quốc (DX Korea) 2022.


Nga tạm dừng đường ống khí đốt dẫn đến Trung Quốc. RT dẫn thông báo của tập đoàn dầu khí Gazprom cho biết sẽ tạm dừng hoạt động Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) đường ống dẫn khí đốt chính từ Nga đến Trung Quốc để bảo trì định kỳ từ ngày 22/9. Cũng theo thông báo trên, quá trình bảo dưỡng Sức mạnh Siberia sẽ diễn ra trong 8 ngày và kết thúc vào ngày 29/9. Thông thường Gazprom sẽ tiến hành bảo dưỡng đường ống Sức mạnh Siberia 2 lần vào mùa xuân và mùa thu hàng năm.


Tướng Mỹ tuyên bố Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu của Nga. Một viên tướng Mỹ hôm 19/9 cho hay, phòng không Ukraine đã bắn rơi ít nhất 55 máy bay chiến đấu kể từ đầu xung đột với Nga nổ ra. Theo viên tướng trên, việc số lượng lớn máy bay bị bắn hạ như vậy khiến máy bay tiêm kích và ném bom của Nga chưa đóng vai trò lớn trong xung đột này.


Nga cáo buộc Mỹ tham gia vào “hoạt động truyền thông điên rồ”. Nga ngày 19/9 tuyên bố, nước này sẵn sàng đàm phán về số phận của các tù nhân Mỹ ở Nga, song cáo buộc Mỹ đang tham gia vào “hoạt động truyền thông điên rồ” sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ gia đình của 2 công dân Mỹ bị Nga bắt giữ vào tuần trước. Trước đó, Tổng thống Biden đã có các cuộc gặp riêng với người thân của vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Brittney Griner và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan đang bị giam giữ ở Nga. Họ là hai tù nhân mà Mỹ đang trong quá trình đàm phán để trao đổi với Nga.


Tổng thống Nga yêu cầu cung cấp vũ khí cho quân đội càng sớm càng tốt. Ngày 20/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã gặp lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Tổ hợp công nghiệp - quốc phòng. Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, phải cung cấp vũ khí cho quân đội càng sớm càng tốt.


Mỹ và Taliban trao đổi tù nhân tại Sân bay Quốc tế Kabul. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, Mark Frerichs, cựu binh Hải quân Mỹ đã được Taliban trả tự do sau khi ông này mất tích ở Kabul vào năm 2020 khi đang làm việc với tư cách là 1 nhà thầu dân sự. Trong khi đó, Taliban thông báo về sự trở lại Afghanistan của Haji Bashir Noorzai, người đã ngồi tù 17 năm tại Mỹ với tội danh buôn bán heroin.

MỚI - NÓNG