Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye ấn định ngày trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk (LPR và DPR) tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporozhye (miền Nam Ukraine) từ ngày 23 đến 27/9, theo thông tin mới nhất.

Người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik đã ký quyết định “tổ chức trưng cầu dân ý công khai ở nước cộng hòa về việc sáp nhập khu vực này với Nga”, sau khi quốc hội của nước này nhất trí ủng hộ và ấn định ngày bỏ phiếu.

Lãnh đạo DPR – Denis Pushilin ngay sau đó đưa ra quyết định tương tự, khi tuyên bố nước cộng hòa tự xưng này cũng sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào cùng thời điểm. Ông Pushilin cho biết đã thông báo về việc này trước quốc hội DPR.

Nga đã công nhận nền độc lập của DPR và LPR hồi tháng 2, ngay trước khi khai màn chiến dịch quân sự, nhưng Kiev và hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn coi 2 nước cộng hòa tự xưng này là một phần của Ukraine. Trên thực tế, Kiev đã mất quyền kiểm soát 2 khu vực nói trên vào năm 2014, khi người dân địa phương bác bỏ kết quả của cuộc đảo chính Maidan.

Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Pushilin kêu gọi Mátxcơva xem xét việc sáp nhập DPR vào lãnh thổ Nga nếu người dân địa phương đồng ý với việc này theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý.

“Những người dân Donbass sau một thời gian dài chịu đựng xứng đáng trở thành một phần của quốc gia vĩ đại mà họ luôn coi là Tổ quốc. Sự kiện này sẽ là sự khôi phục công lý lịch sử, sự khởi đầu mà hàng triệu người dân Nga khao khát”, ông Pushilin viết.

Thông báo về cuộc trưng cầu dân ý được đưa ra sau khi Văn phòng dân sự của LPR kêu gọi các nhà lãnh đạo của nước cộng hòa "ngay lập tức" tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc gia nhập Nga, nói rằng điều quan trọng là phải xúc tiến quá trình và tổ chức một cuộc bỏ phiếu càng sớm càng tốt.

Một lãnh đạo của Văn phòng dân sự - Lina Vokalova cho biết “các sự kiện trong những ngày gần đây cho thấy những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Kiev đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ”, đề cập đến các cuộc pháo kích không ngừng vào dân thường của LPR.

Bà cũng nhắc lại rằng người dân Donbass đã đưa ra lựa chọn của họ vào năm 2014, trong "cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết" đầu tiên để tách khỏi sự kiểm soát của Kiev.

“Tất cả những năm qua, chúng tôi đã chờ đợi và tin rằng cuộc trưng cầu thứ 2 chắc chắn sẽ theo sau, hiện thực hóa ước mơ trở về quê hương của chúng tôi – về với Nga”, bà Vokalova nói thêm.

Cũng trong ngày 20/9, lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự của Kherson, ông Vladimir Saldo, cho biết một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được tổ chức tại khu vực này từ ngày 23 đến ngày 27/9.

Ông Saldo tuyên bố đã ký sắc lệnh về cuộc trưng cầu dân ý. “Tôi kêu gọi tất cả người dân sống ở vùng Kherson thể hiện ý thức của mình và tham gia cuộc trưng cầu dân ý để đưa ra quyết định lịch sử, vì sự bình yên của khu vực và tương lai của con cái chúng ta.”

Sau Kherson, chính quyền thành phố Zaporozhye – nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine cũng quyết định tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào ngày 23 đến 27/9, theo Sputnik.

Theo cuộc thăm dò mới nhất của INSOMAR, đa số người dân ở các khu vực LPR, DPR, Kherson và Zaporozhye muốn gia nhập Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc.

83% người dân LPR, 80% ở DPR, 72% ở Zaporozhye và 65% ở Kherson dự định bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga, theo kết quả thăm dò hôm 19/9.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Ukraine chưa đưa ra tuyên bố chính thức về thông tin trên.

Theo Sputnik, Tass, RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.