Vùng Kherson của Ukraine có thể bỏ phiếu về việc sáp nhập Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu vực Kherson (miền Nam Ukraine) có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu để xác định liệu người dân địa phương có muốn tách khỏi Ukraine và trở thành một phần của Nga hay không.

Ngày 20/9, bản kiến nghị tổ chức trưng cầu dân ý đã được gửi tới ông Vladimir Saldo, lãnh đạo chính quyền khu vực Kherson – vốn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga suốt nhiều tháng.

Trước đó, một lãnh đạo cấp cao của chính quyền quân sự - dân sự Kherson, ông Kirill Stremousov, cho biết cư dân của khu vực "muốn được đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trở thành một phần của Nga". Nhiều người ở Kherson “sợ rằng Nga có thể rời đi”, ông Stremousov nói.

Văn phòng Dân sự Kherson viện dẫn các cuộc tấn công liên tục của quân đội Ukraine là một trong những lý do chính khiến khu vực này tìm cách tách khỏi Kiev. Kherson cho biết việc được chính thức chấp nhận là một phần của Nga sẽ giúp tăng cường an ninh cho khu vực.

“Chúng tôi chắc chắn rằng sáng kiến này sẽ được người dân Kherson hoàn toàn ủng hộ. Việc sáp nhập Nga sẽ không chỉ giúp khôi phục sự đúng đắn về mặt lịch sử, mà còn mở ra một con đường mới hướng tới sự hồi sinh và tái thiết vùng đất của chúng ta, đưa khu vực này trở lại với cuộc sống hòa bình thực sự”, ông Vladimir Ovcharenko, người đứng đầu Văn phòng Dân sự nói.

Khu vực Kherson nằm ở phía Nam Ukraine và giáp với bán đảo Crimea (đã sáp nhập Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý). Nga tiếp quản phần lớn tỉnh Kherson hồi tháng 3, không lâu sau khi khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước đó hôm 19/9, Văn phòng Dân sự Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cũng thúc giục chính quyền địa phương cần “ngay lập tức” tổ chức “một cuộc trưng cầu dân ý” về việc gia nhập Nga.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy, và biết từ lâu rằng Donbass là nước Nga, chúng tôi đã chiến đấu vì điều này trong 8 năm dài. Vì điều này, chúng tôi hằng ngày phải hứng chịu các cuộc pháo kích vào nhà dân, đường phố, bệnh viện, trường học và nhà trẻ”, lãnh đạo Văn phòng Dân sự Aleksander Kofman cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi muốn biên giới của Nga nằm giữa chúng tôi và Ukraine. Chúng tôi muốn một lần nữa trở thành một phần của Đất mẹ rộng lớn – nước Nga. Người dân Donbass xứng đáng với điều đó!”

Lời kêu gọi tương tự đã được đưa ra bởi Văn phòng Dân sự Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR). Văn phòng kêu gọi lãnh đạo LPR - Leonid Pasechnik, cũng như cơ quan lập pháp địa phương, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga càng sớm càng tốt.

Ukraine hiện vẫn coi 2 nước cộng hòa Donbass và bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của mình.

Theo RT
MỚI - NÓNG