THẾ GIỚI 24H: Mỹ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela Maduro

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Washington đã tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vì cho rằng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela Maduro ảnh 1

Chiếc máy bay Dassault Falcon 900EX tại một sân bay ở bang Florida (Mỹ) hôm 2/9.

Ngày 2/9, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Chính phủ Mỹ đã tịch thu một chiếc máy bay được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng, sau khi các quan chức Mỹ xác định việc mua máy bay này “đã vi phạm lệnh trừng phạt và luật kiểm soát xuất khẩu” của Washington, theo tờ The Hill.Theo Bộ Tư pháp Mỹ, chiếc Dassault Falcon 900EX đã bị tịch thu vào sáng 2/9 tại Cộng hòa Dominica và được chuyển giao cho các quan chức liên bang ở Florida (Mỹ). Chính quyền Venezuela chưa đưa ra bình luận về vụ Mỹ tịch thu chuyên cơ của Tổng thống Venezuela.


Anh đình chỉ 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel. Chính phủ Anh ngày 2/9 đã quyết định đình chỉ ngay lập tức 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel sau khi nhận thấy “rủi ro rõ ràng” về việc vũ khí của Anh có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo ở Dải Gaza. Quyết định đình chỉ sẽ bao trùm các loại phụ tùng dành cho máy bay quân sự - gồm chiến đấu cơ, trực thăng và thiết bị bay không người lái.


Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng trên tàu điện ngầm ở Chicago, Mỹ. Cảnh sát địa phương thông báo ít nhất 4 người đã bị bắn chết trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Chicago (Mỹ) trong ngày 2/9. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi vụ xả súng xảy ra. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 911 vào sáng sớm 2/9 (giờ địa phương) và lập tức triển khai lực lượng tới ga tàu Forest Park, nơi tìm thấy 4 nạn nhân.


Giao tranh ác liệt tiếp tục 'đốt nóng' biên giới Israel-Lebanon.Cục diện khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon tiếp tục bị đốt nóng bởi nhiều cuộc bắn phá ác liệt qua lại giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, máy bay chiến đấu nước này tối 2/9 đã tấn công ít nhất 10 bệ phóng tên lửa và một đài quan sát của Phong trào Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. Trước đợt không kích này, không quân Israel cũng oanh tạc một tòa nhà của Hezbollah ở khu vực Markaba và bắn phá nhiều tòa nhà, cấu trúc quân sự của nhóm vũ trang Lebanon ở nhiều khu vực.


Nổ lớn ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Ngày 2/9, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Abdul Mateen Qaniee, cho biết vụ nổ xảy ra ở khu vực Darul Aman, phía Tây Nam Kabul. Hiện chưa có thông tin về thương vong.


Tổng đình công tại Israel. Ngày 2/9, hoạt động tổng đình công theo lời kêu gọi của Tổng liên đoàn Lao động Israel đã chính thức diễn ra với mục tiêu thúc đẩy một thỏa thuận trao trả con tin tại Dải Gaza. Động thái trên diễn ra sau khi quân đội nước Israel tìm thấy thi thể 6 con tin tại vùng lãnh thổ này.


Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tập trận đổ bộ chung. Ngày 2/9, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành diễn tập đổ bộ bằng đường biển chung. Đây là khoa mục huấn luyện quan trọng nằm trong cuộc tập trận chung Ssang Yong thường niên đang diễn ra giữa hai nước.


Nhiều trường học ở thủ đô Litva bị đe dọa đánh bom trong ngày khai giảng. Vào ngày đầu tiên của năm học mới, nhiều trường học ở thủ đô Vilnius của Litva đã nhận được các thư đe dọa đánh bom. Người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát Litva, ông Revita Janaviciute, cho biết tính đến 9h sáng 2/9 (giờ địa phương), cảnh sát đã nhận được 26 thông báo về các mối đe dọa đánh bom nhằm vào các cơ sở giáo dục ở Vilnius. Hiện tại, chưa có thông tin về việc học sinh và nhân viên trường học phải sơ tán.


Tàu của Saudi Arabia bị tấn công trên Biển Đỏ. Hai nguồn thạo tin ngày 2/9 tiết lộ rằng một tàu thuộc sở hữu của Saudi Arabia đã bị tấn công ở Biển Đỏ. Trước đó, các cơ quan hàng hải của Anh cho biết một tàu chở hàng đã bị thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công ở ngoài khơi bờ biển cách cảng Hodeidah của Yemen khoảng 50 hải lý. Hodeidah là cảng bên bờ Biển Đỏ ngay phía Nam Saleef. Hiện chưa có lực lượng nào nhận đứng sau vụ tấn công.


Ngoại trưởng Ba Lan lên tiếng về khả năng bắn hạ tên lửa của Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (FT) được công bố ngày 2/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nhấn mạnh: "Việc trở thành thành viên NATO không quan trọng hơn trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ không phận của chính mình - đó là nhiệm vụ theo Hiến pháp của chúng tôi. Cá nhân tôi cho rằng, khi các tên lửa của đối phương đang trên đường xâm nhập không phận của chúng tôi, thì việc (tấn công) sẽ là sự tự vệ hợp pháp vì một khi chúng vượt qua vào không phận của chúng tôi, nguy cơ mảnh vỡ làm ai đó bị thương là rất lớn."

MỚI - NÓNG