THẾ GIỚI 24H: Mỹ quan ngại máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Trường Sa

Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép đường băng và cho máy bay hạ cánh. (Nguồn: CSIS)
Ảnh chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà phía Trung Quốc chiếm đóng, xây dựng trái phép đường băng và cho máy bay hạ cánh. (Nguồn: CSIS)
TPO - Lầu Năm Góc cảnh báo việc máy bay Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam-PV) là hành động làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với báo giới: “Rõ ràng chúng tôi quan ngại về những chuyến bay này cũng như tất cả những hành động của Trung Quốc tại các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông". Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Bất cứ động thái của bất cứ quốc gia nào làm gia tăng căng thẳng liên quan đến những hòn đảo tranh chấp này, cũng như việc tìm cách quân sự hóa hay tiến hành những hoạt động bồi lấn tại các hòn đảo đó, sẽ chỉ gây thêm bất ổn trên Biển Đông”, theo Vietnamplus.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 7/1 cho biết muốn giảm lượng người nhập cư vào EU, song vẫn muốn duy trì các đường biên giới mở trong nội khối. Theo bà Merkel, điều quan trọng hiện nay là đạt được một giải pháp vừa giúp giảm đáng kể số người nhập cư mà vẫn bảo vệ được quy tắc về tự do đi lại của EU. Tuyên bố này được xem là đi ngược lại những tuyên bố trước đây của bà Merkel khi cam kết không đặt hạn ngạch về số người nhập cư vào Đức và chấp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn từ Syria, Iraq và Afghanistan trong năm 2015.


Trong bài trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình VTM của Bỉ ngày 7/1, Công tố viên liên bang Frederic Van Leeuw đã nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một vụ khủng bố vào ngày 15/1 tại nước này. Ông Van Leeuw khẳng định: “Chúng tôi rất ý thức về ý nghĩa tượng trưng của ngày 15/1 đối với bọn khủng bố nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”. Đây là ngày kỷ niệm 1 năm nhóm khủng bố ở thành phố Verviers bị tiêu diệt.


Công tố viên Pháp cho biết đối tượng cầm dao phay bị bắn chết khi tìm cách tấn công một đồn cảnh sát ở phía Bắc thủ đô Paris mang dấu hiệu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. “Đối tượng này mang trên người một chiếc điện thoại di động và một tờ giấy in hình cờ của IS kèm một tuyên bố viết tay bằng tiếng Arab," vị công tố viên mô tả.


Bộ Ngoại giao Iran ngày 7/1 đã tố cáo máy bay của Saudi Arabia "cố tình" tấn công Đại sứ quán nước này tại thủ đô Sanaa của Yemen trong một cuộc không kích, làm nhân viên sứ quán bị thương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 cường quốc khu vực đang leo thang.


Trong một phiên họp bất thường ngày 7/1, Nội các Iran dưới sự chủ trì của Tổng thống Hassan Rouhani đã thông qua một dự luật cấm nhập khẩu bất kỳ hàng hóa nào có nguồn gốc xuất xứ từ Saudi Arabia. Quyết định trên được đưa ra sau khi Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran liên quan đến việc Saudi Arabia hành quyết 47 người bị kết án các tội danh khủng bố khác nhau, trong đó có giáo sỹ Hồi giáo nổi tiếng dòng Shiite Nimr al-Nimr.


Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho hay, chính phủ Syria đã đồng ý cho Liên Hợp Quốc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho 3 thị trấn đang trong tình trạng bị bao vây trên lãnh thổ quốc gia này. Tuyên bố khẳng định: "Liên Hiệp Quốc hoan nghênh hành động của Chính phủ Syria cho phép chúng tôi thâm nhập vào các thị trấn Madaya, Foua và Kefraya để chuẩn bị cho các chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo trong những ngày sắp tới”.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng không quân-vũ trụ nước này đang tiến hành bay thử nghiệm vệ tinh đầu tiên của Hệ thống không gian thống nhất, được phóng đi cuối năm 2015. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Hệ thống không gian thống nhất sẽ là nền tảng trên vũ trụ của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và cho phép giảm đáng kể thời gian phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của đối thủ tiềm tàng. 


Cơ quan công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI), và Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký kết bản hợp đồng chế tạo máy bay chiến đấu. Theo đó, Bộ Quốc phòng Indonesia đầu tư 1,3 tỷ USD vào chương trình sản xuất thử nghiệm máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. Khoản đầu tư của Indonesia chiếm khoảng 1/5 tổng kinh phí của dự án trên và khoảng 100 công nhân Indonesia sẽ tham gia dự án phát triển chiến đấu cơ cho Hàn Quốc. Phía Indonesia sẽ đưa ra một mô hình máy bay chiến đấu và tiếp cận với một số cơ sở dữ liệu kỹ thuật và các thông tin của dự án.


Tại thị trường Singapore ngày 7/1, giá dầu áp sát mức 33 USD/thùng với đà đi xuống vẫn tiếp diễn trong bối cảnh kho dự trữ dầu của Mỹ gia tăng và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục giảm giá. Vào lúc 13 giờ 15 phút Việt Nam tại thị trường Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 2/2016 giảm 88 xu Mỹ, tương đương 2,59%, xuống còn 33,09 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi chạm ngưỡng 32 USD/thùng trong tháng 12/2008. 

MỚI - NÓNG
Mất hàng ngàn tỷ đồng vì lừa đảo trên không gian mạng
Mất hàng ngàn tỷ đồng vì lừa đảo trên không gian mạng
TPO - Năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Hoạt động lừa đảo xảy ra liên tục, tại nhiều địa phương, theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05).