THẾ GIỚI 24H: Mỹ công bố hình ảnh Iran phóng rocket gần tàu sân bay

Hình ảnh về vụ bắn rocket của Iran. (Nguồn: globalnews.ca)
Hình ảnh về vụ bắn rocket của Iran. (Nguồn: globalnews.ca)
TPO - Hải quân Mỹ ngày 9/1 đã công bố đoạn video vụ Iran phóng rocket gần các tàu chiến và tàu hàng thương mại ở Eo biển chiến lược Hormuz, động thái mà Lầu Năm Góc mô tả là một hình động "khiêu khích".

Đoạn băng hình trên dài 45 giây do một máy bay trực thăng Seahawk ghi lại hôm 26/12/2015, trong đó thấy rõ cảnh các tàu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng rocket gần một tàu thương mại. Hải quân Mỹ cho biết vào thời điểm trên, tàu sân bay Harry S. Truman, tàu khu trục USS Bulkeley và một khinh hạm của Pháp cũng có mặt gần đó.


Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Anh Michael Fallon đang ở Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước nhằm chống chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa đối với sự ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tái khẳng định Nhật Bản và Anh sẽ hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động đối phó với các thách thức đối với sự ổn định của khu vực, chẳng hạn như đối với việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.


Bộ Ngoại giao Iran đã kiện Saudi Arabia lên Liên Hợp Quốc (LHQ) vì những "hành động khiêu khích" của Riyadh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai cường quốc lớn của khu vực bước sang tuần thứ 2. Trong bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết "một số người" ở Riyadh dường như có ý định kéo toàn bộ khu vực vào cuộc khủng hoảng. Ông Zarif nói thêm rằng Saudi Arabia đã có một loạt "hành động khiêu khích trực tiếp" nhằm vào Iran, trong đó có việc tử hình giáo sĩ Nimr al-Nimr và điều mà ông cho là "sự ngược đãi dai dẳng" những người hành hương Iran tới thăm thánh địa Mecca. 


Ngày 9/1, chính quyền Catalonia sắp mãn nhiệm cho biết các bên ủng hộ ly khai ở vùng này đã đạt thỏa thuận thành lập chính quyền địa phương mới hướng tới độc lập khỏi Tây Ban Nha, chỉ vài giờ trước hạn chót. Một nguồn tin chính quyền cấp cao tiết lộ: "Together for Yes (Junts pel Si) và CUP đã đạt thỏa thuận thành lập chính quyền và sẽ không tiến hành cuộc bầu cử (mới)."


Một máy bay của hãng hàng không Mỹ United Airlines đã phải thay đổi lịch trình và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở thành phố Vancouver của Canada vì lý do an ninh. Nguyên nhân chi tiết chưa được công bố. Nữ phát ngôn viên của United Airlines cho biết chiếc máy bay mang số hiệu 1104, bay từ Anchorage của bang Alaska tới Denver của bang Colorado (Mỹ) đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vancouver.


Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất sửa đổi luật di cư theo hướng đơn giản hóa việc cho hồi hương những người di cư phạm tội. Quyết định này của bà Merkel đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công, cướp và quấy rối phụ nữ trong đêm Giao thừa vừa qua tại thành phố Cologne. Cảnh sát đã xác định được 31 nghi can, trong đó 19 người đang bị điều tra và 18 đối tượng là người nhập cư đang xin tị nạn tại Đức. Luật mới phủ nhận quyền xin tị nạn của những người đã phạm tội và những người này cũng có thể bị trục xuất.


Hàng nghìn người ủng hộ phe đối lập đã tổ chức biểu tình đòi chính quyền Kosovo từ chức vì cho rằng chính quyền đã vi phạm hiến pháp khi ký các thỏa thuận với Serbia và Montenegro vào năm 2015. Người biểu tình đã ném bom xăng và vật cứng vào trụ sở chính phủ tại thủ đô Pristina khiến tòa nhà này bị cháy. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa và cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.


Giới chức Ukraine ngày 9/1 cho biết Nga đã phong tỏa hoạt động trung chuyển hàng hóa của Ukraine sang các nước khác sau khi hai nước láng giềng này áp đặt nhiều lệnh cấm vận thực phẩm trong cuộc chiến thương mại song phương. Người phát ngôn Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Kristina Nikolayeva nói: "Hoạt động trung chuyển hàng hóa của Ukraine hiện vẫn chưa được bắt đầu, và đã bị phong tỏa kể từ đầu năm 2016". 


Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hà Bắc ngày 9/1 đưa tin bốn quan chức cấp cao ở tỉnh miền Bắc Trung Quốc này đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì vi tội tham nhũng. Theo Tân Hoa xã, bốn quan chức nói trên gồm Lý Bảo - cựu Phó giám đốc Sở bảo vệ môi trường tỉnh Hà Bắc, Phan Hiểu Đông - cựu Phó giám đốc sở giao thông tỉnh Hà Bắc, Chu Kiệt - cựu quan chức cấp cao về tài chính và kinh tế thuộc Cơ quan cố vấn chính trị tỉnh Hà Bắc, và Hắc Đông Hằng - cựu Bí thư đảng bộ của trường Đại học Kinh tế Thạch Gia Trang.


Văn phòng Tổng công tố Mexico ngày 9/1 cho biết, chính phủ Mexico có  thể sẽ thực hiện yêu cầu của Mỹ, dẫn độ trùm tội phạm Joaquin "Chapo" Guzman tới Mỹ, 6 tháng sau khi tên này vượt ngục. Tuy nhiên, một luật sư đại diện cho Guzmen tuyên bố, tên này không thể bị dẫn độ sang bất cứ nước nào theo Hiến pháp Mexico hiện nay vì Guzmen là một người Mexico và Mexico có luật cũng như hiến pháp công bằng.

MỚI - NÓNG