THẾ GIỚI 24H: Mảnh vỡ máy bay không người lái liên tiếp rơi xuống lãnh thổ Romania

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Romania đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại biện Nga sau khi phát hiện trên lãnh thổ các mảnh vỡ mới của máy bay không người lái (UAV) tương tự như loại lực lượng Nga đang dùng.
THẾ GIỚI 24H: Mảnh vỡ máy bay không người lái liên tiếp rơi xuống lãnh thổ Romania ảnh 1
Một điều tra viên đang xem xét nơi tìm thấy mảnh vỡ UAV gần làng Plauru thuộc hạt Tulcea, Romania. Ảnh: Reuters

Theo RT, nhà chức trách Romania đã tìm thấy bộ mảnh vỡ UAV thứ 2 bị rơi ở quốc gia này trong vòng một tuần. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Romania nói đã triệu tập khẩn cấp Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Nga tại Bucharest tới trụ sở cơ quan này. Tại buổi làm việc, ông Iulian Fota, quan chức phụ trách các vấn đề chiến lược của Bộ Ngoại giao Romania đã truyền đạt “sự phản đối của Bucharest về việc xâm phạm không phận Romania sau khi nhận diện các mảnh vỡ tìm thấy trên lãnh thổ gần Ukraine tương tự của UAV đang được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng”.


Mỹ, Ukraine và Romania tập trận ở Biển Đen. Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn thông báo của Hải quân Romania cho biết, nước này cùng với Mỹ, Ukraine và các đồng minh khác sẽ tổ chức tập trận ở Biển Đen và khu vực đồng bằng sông Danube từ ngày 11 - 15/9/2023. Cuộc tập trận mang tên Sea Breeze 23.3 cũng có sự tham gia của các lực lượng đến từ Bulgaria, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp. Theo thông báo, cuộc diễn tập chung cũng sẽ góp phần phát triển tầm nhìn đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực Biển Đen và an ninh trên biển.


Ai Cập chỉ trích Ethiopia tích nước đập thủy điện Đại Phục Hưng. Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã lên tiếng chỉ trích việc Ethiopia tích nước đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD) trên sông Nile, coi đây là hành động "bất hợp pháp". Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng biện pháp "đơn phương" này của Ethiopia nhằm hoàn thành việc tích nước cho GERD sẽ "tạo sức ép cho" các cuộc đàm phán với các nước ở vùng hạ lưu là Ai Cập và Sudan. Các cuộc đàm phán này bị đình chỉ vào năm 2021 nhưng đã được nối lại hôm 27/8 vừa qua.


Tai nạn tại triển lãm hàng không ở Hungary, sáu người thương vong. Giới chức Quản lý Sân bay Borgond ở thành phố Szekesfehervar của Hungary ngày 10/9 cho biết một máy bay gặp nạn trong triển lãm hàng không đã làm hai người thiệt mạng và bốn người bị thương. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay mẫu T-28 Trojan gặp nạn trên bầu trời, rơi xuống và nổ tung trên mặt đất. Thông báo cho biết thêm: “Chiếc máy bay nhỏ rơi xuống cạnh chiếc ô tô đang đỗ và bốc cháy do va chạm các mảnh vỡ. Vụ tai nạn xảy ra rất gần địa điểm triển lãm hàng không.


Nga ra điều kiện về việc quay lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Ngày 10/9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ quay lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào đúng ngày các điều kiện liên quan hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường toàn cầu được đáp ứng. Nga đã từ bỏ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7, một năm sau khi đạt được thỏa thuận với vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Moscow gặp trở ngại trong khi lượng ngũ cốc Ukraine không đủ để vận chuyển đến các nước có nhu cầu.


Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh vai trò của Nga trong Thỏa thuận ngũ cốc. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/9 nhấn mạnh đến vai trò của Nga trong việc khôi phục Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Ông cho biết việc khôi phục thỏa thuận này đã được thảo luận rất chi tiết tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ nhưng không thể thiếu vai trò của Nga và bất kỳ sáng kiến nào nhằm cô lập Moscow đều không khả thi và không bền vững.


Tổng thống Pháp ra điều kiện bố trí lại lực lượng ở Niger. Ngày 10/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh nếu Pháp định bố trí lại lực lượng tại Niger thì sẽ chỉ phối hợp với Tổng thống Mohammed Bazoum - nhà lãnh đạo duy nhất của quốc gia Tây Phi này mà Paris công nhận - thực hiện việc này. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ông Maroc nêu rõ: “Nếu định bố trí lại lực lượng…, tôi sẽ chỉ thực hiện việc này theo đề nghị của Tổng thống Bazoum.”


Sudan: Không kích tại thủ đô Khartoum khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Các nguồn tin y tế và tình nguyện viên tại Sudan cho biết có ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào một khu chợ ở phía Nam thủ đô Khartoum ngày 10/9. Đây là vụ việc gây thương vong dân thường nhiều nhất kể từ khi bùng phát xung đột hồi tháng 4 năm nay giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF). Một nguồn tin địa phương cho biết, số người thiệt mạng có thể còn tăng do nhiều trường hợp thương vong vẫn tiếp tục được đưa vào bệnh viện Bashair gần đó.


Ukraine cân nhắc sửa quy định nhập ngũ. Theo RT, Dmitry Lubinets, thanh tra nhân quyền của Ukraine phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, Kiev đang có kế hoạch sửa đổi luật để cho phép những công dân trước đây từng được coi là chỉ phù hợp với các nghĩa vụ quân sự hạn chế vì vấn đề sức khỏe, có thể nhập ngũ. Tuy nhiên, quan chức này cam kết, những người không thể chiến đấu ở tiền tuyến “vẫn có thể đóng góp cho các nỗ lực quốc phòng bằng cách phục vụ tại các trụ sở hoặc trong các lực lượng tên lửa và đấu tranh mạng”. Động thái cũng nhằm giải quyết vấn đề nhiều người tìm cách hối lộ các quan chức tuyển quân để trốn nhập ngũ dù hoàn toàn khỏe mạnh.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.