THẾ GIỚI 24H: Italia rút hệ thống phòng không khỏi một quốc gia thuộc NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Italia đã quyết định sẽ rút hệ thống phòng không SAMP/T khỏi Slovakia, nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine.
THẾ GIỚI 24H: Italia rút hệ thống phòng không khỏi một quốc gia thuộc NATO ảnh 1

Theo đài RT, Italia tạm thời triển khai hệ thống SAMP/T đặt trên mặt đất tới Slovakia vào năm ngoái để thay thế hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và được chuyển giao cho Ukraine giữa xung đột với Nga. “Tôi đã nhận được thông báo từ Chính phủ Italia rằng, hệ thống phòng không họ cho chúng tôi mượn trong một năm, sẽ được rút khỏi Slovakia vì họ cần nó ở nơi khác”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 2/3 cho biết, nhưng không đề cập chính xác điểm đến tiếp theo của hệ thống vũ khí Italia.


Nông dân Ba Lan chặn mọi cửa khẩu với Ukraine. Lực lượng lính biên phòng quốc gia Ukraine (SBGS) cho biết, các nông dân biểu tình ở Ba Lan đang phong tỏa cả 6 cửa khẩu ở biên giới với Ukraine, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Báo Pravda của Ukraine dẫn lời Andrii Demchenko, phát ngôn viên của SBGS cho hay: “Các nông dân Ba Lan tiếp tục chặn xe tải lưu thông ở cả 6 cửa khẩu biên giới. Tính đến sáng 3/3, tổng cộng hơn 2.400 phương tiện chở hàng đang phải xếp hàng dài tại tất cả các trạm kiểm soát này ở phía biên giới Ba Lan để chờ đi vào Ukraine”.


Nhà tù quốc gia Haiti bị tấn công, ít nhất 10 người thiệt mạng. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau cuộc tấn công đêm 2/3 rạng sáng 3/3 (giờ địa phương) vào Nhà tù Quốc gia Haiti. Một số nguồn tin cho rằng các băng nhóm vũ trang đã giải thoát nhiều tội phạm nguy hiểm trong cuộc tấn công này. Một số nhân chứng cho biết nhiều thi thể nằm rải rác bên ngoài nhà tù, quang cảnh rất thương tâm khi nhiều thi thể bị chó tấn công. Dường như lực lượng cảnh sát đã giành được quyền kiểm soát tình hình. Chính phủ Haiti chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.


Bác sĩ Hàn Quốc tuần hành quy mô lớn. Theo hãng tin Yonhap, ngày 3/3, hàng chục nghìn bác sĩ đã tiến hành cuộc tuần hành quy mô lớn tại phía Tây thủ đô Seoul. Đây là hành động mới nhất của các bác sĩ nhằm phản đối quyết định của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ. Cuộc tuần hành do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA), hội nghề nghiệp lớn nhất của các bác sĩ ở Hàn Quốc, lên kế hoạch.


Máy bay không người lái Ukraine tấn công nhân viên Uỷ ban Điều tra Nga. Trong một tuyên bố hôm 2/3, theo giờ địa phương, Ủy ban Điều tra Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã thả một thiết bị nổ xuống các đặc vụ của uỷ ban này khi họ đang tiến hành các hoạt động điều tra ở quận Starodub thuộc Vùng Bryansk. Đài RT cho hay một số nhân viên của Ủy ban Điều tra Nga đã bị thương sau cuộc tấn công. Hiện nay, những người bị thương đang được điều trị y tế cần thiết.


Ấn Độ lập căn cứ hải quân mới gần Maldives. Hải quân Ấn Độ ngày 2/3 cho biết, lực lượng này sẽ thiết lập một căn cứ hải quân mới trên đảo Minicoy, cách Maldives khoảng hơn 250km. Đảo Minicoy, nằm ở cực nam của quần đảo Lakshadweep trên Biển Ả-Rập, có vị trí chiến lược. Do đó, việc mở căn cứ hải quân mới tại đây sẽ giúp tăng cường năng lực giám sát các tuyến đường biển quan trọng của Hải quân Ấn Độ. Đây là căn cứ hải quân thứ hai của Ấn Độ ở quần đảo Lakshadweep, góp phần củng cố hơn nữa sự hiện diện quân sự của nước này tại khu vực.


Malaysia khẳng định tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370 sau 10 năm biến mất bí ẩn. Ngày 3/3, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo nước này đang thúc đẩy một cuộc tìm kiếm mới cho máy bay MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, sau gần 10 năm ngày chiếc máy bay này mất tích như một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Chuyến bay MH370 - chiếc Boeing 777 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, đã biến mất trên chuyến hành trình từ thủ đô Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào 8/3/2014. Các nhà điều tra Malaysia ban đầu không loại trừ khả năng máy bay đã cố tình đi chệch hướng khi một số mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay này, đã tìm thấy trôi dạt dọc theo bờ biển châu Phi và trên các hòn đảo ở Ấn Độ Dương.


Houthi tuyên bố tiếp tục tấn công tàu Anh trên Biển Đỏ. Trong một thông báo trên mạng xã hội, một trong những người đứng đầu Houthi, ông Hussein Al-Ezzi tuyên bố rằng nhóm này sẽ khiến thêm nhiều tàu khác của Anh bị chìm trên Biển Đỏ trong thời gian tới. Lời đe dọa của quan chức Houthi đưa ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ tại khu vực xác nhận tàu hàng của Anh với tên gọi Rubymar, đã bị chìm tại Vịnh Aden, hai tuần sau khi bị trúng tên lửa của Houthi.

MỚI - NÓNG