THẾ GIỚI 24H: Hơn 700 trường hợp tử vong vì virus corona

Ảnh minh họa: DPA
Ảnh minh họa: DPA
TPO - Theo SCMP, tính đến sáng 8/2 số ca nhiễm virus corona trên thế giới đã tăng lên 34.394 trường hợp, 1568  trường hợp chữa khỏi, 720 người tử vong ( 1 người ở Phillippines, 1 người ở Hồng Kông).

Trong số các trường hợp mới được công bố vào ngày 8/2, 1.985 người đã được xác nhận tại thủ phủ Vũ Hán của Hồ Bắc, nơi virus được cho là bùng phát từ một chợ chuyên bán động vật tươi sống. Trong lúc chính phủ Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát, virus đã lan sang ít nhất 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, làm hơn 270 người ngoài Trung Quốc đại lục nhiễm bệnh.


Chính quyền Đài Loan ngày 7/2 cho biết hòn đảo này sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay tới Trung Quốc đại lục từ ngày 10/2, ngoại trừ những chuyến bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Hạ Môn và Thành Đô. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CECC) cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 29/4 tới.


Bộ trưởng Y tế Thái Lan ngày 7/2 chỉ trích khách du lịch “phương Tây” vì không đeo khẩu trang, đồng thời đề nghị họ ra khỏi đất nước vì khiến người khác gặp nguy hiểm khi dịch virus corona đang bùng phát. Phản ứng có phần giận dữ trên được đưa ra trong bối cảnh đất nước này phải đối mặt với tổn thất nặng nề do lượng du khách đến từ Trung Quốc, nơi virus đã giết chết hơn 700 người và đang phải áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, giảm mạnh.


Du thuyền MS Westerdam bị Philippines, Đài Loan và Nhật Bản từ chối cho nhập cảnh vì lo ngại lây nhiễm virus corona. Con tàu hiện ở trong "chế độ chờ" ngoài khơi bờ biển Okinawa. Tàu MS Westerdam rời Singapore vào ngày 16/1, bắt đầu chuyến đi kéo dài 30 ngày vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, sau khi rời Hong Kong vào ngày 1/2, con tàu bị các cảng ở Philippines và Đài Loan "quay lưng" do lo ngại có thể có hành khách nhiễm virus corona trên tàu, theo CNN.


Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẵn sàng viện trợ 100 triệu USD cho Trung Quốc và các nước khác bị ảnh hưởng bởi virus corona. Trong tuyên bố ngày 07/2, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết số tiền này cùng với hàng triệu USD từ khu vực tư nhân ở Mỹ thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ trong việc đối phó với sự bùng phát virus corona.


Hãng thông tấn AP ngày 7/2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump “Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh nhóm al-Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP)”. Nhà Trắng cho biết Qasim al-Raymi, thủ lĩnh nhóm thánh chiến này từ năm 2015, đã thiệt mạng trong một chiến dịch không kích của Mỹ ở Yemen. Al-Raymi được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công vào lợi ích của phương Tây trong những năm 2000.


Ngày 7/2, nhật báo Tehran Times đưa tin Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Amir Ali Hajizadeh thông báo Tehran đã sở hữu công nghệ vô hiệu hóa máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ từ khoảng cách xa. Theo ông Amir Ali Hajizadeh, IRGC đã tiếp cận được mã số bí mật của RQ-4, do đó Tehran có thể vô hiệu hóa máy bay này ở khoảng cách xa hàng nghìn km. 


Tập đoàn hàng không thống nhất UCA đã công bố kế hoạch hợp nhất hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu nước Nga Sukhoi và MiG đều thuộc UCA. Hai công ty sản xuất máy bay chiến đấu hàng đầu của nước Nga MiG và Sukhoi sẽ được hợp nhất thành một Tổng Công ty chuyên về phát triển, sản xuất, buôn bán và dịch vụ kỹ thuật đối với các dòng máy bay hiện có cũng như các máy bay chiến đấu tương lai của tập đoàn hàng không thống nhất. Trong khi MiG thiên về sản xuất máy bay tiêm kích đánh chặn, hãng Sukhoi thiên về các dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm.

MỚI - NÓNG