THẾ GIỚI 24H: FBI cảnh báo hacker Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các cơ sở hạ tầng như nhà máy xử lý nước, lưới điện, đường ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên và các trung tâm giao thông ở Mỹ nằm trong số các mục tiêu tấn công của hacker Trung Quốc.
THẾ GIỚI 24H: FBI cảnh báo hacker Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Mỹ ảnh 1

Giám đốc FBI Christopher Wray. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Ủy ban Quốc hội Mỹ hôm qua (31/1), Giám đốc Cơ quan điều tra liên bang Mỹ Christopher Wray cho biết, các hacker Trung Quốc đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ và chuẩn bị gây ra “tác hại thực sự” đối với nước này. “Các hacker Trung Quốc đang định vị cơ sở hạ tầng của Mỹ để chuẩn bị tàn phá và gây tổn hại cho công dân và cộng đồng Mỹ. Chúng không chỉ tập trung vào các mục tiêu chính trị và quân sự. Những đòn tấn công tầm thấp không chỉ xảy ra trong trường hợp xảy ra xung đột, mà còn nhằm vào dân thường là một phần trong kế hoạch”, Giám đốc FBI nói.


Tòa án Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc chống Nga của Ukraine. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên Hợp Quốc tuyên bố, hầu hết các cáo buộc của Ukraine chống Nga trong vụ kiện về khả năng vi phạm hiệp ước chống tài trợ khủng bố là vô căn cứ. Theo ReutersTass, chủ toạ của ICJ, bà Joan E. Donoghue ngày 31/1 đã đọc phán quyết như vậy. Bà Donoghue cho biết, Nga đã không tiến hành điều tra những người bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố ở Ukraine. Tòa án bác bỏ các cáo buộc của Ukraine về việc Nga vi phạm các điều khoản khác của hiệp ước được liệt kê trong vụ kiện của Ukraine. ICJ từ chối đưa ra phán quyết đối với cáo buộc của Ukraine rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine vào năm 2014.


Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tái thiết Ukraine sau xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine ngày 31/1 đã ký thỏa thuận cho phép các công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công cuộc tái thiết cơ sở hạ tầng của Ukraine bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga. Bộ trưởng Thương mại Omer Bolat của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ đảm nhận trong công cuộc tái thiết Ukraine… Bước đi này sẽ tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng cho những nỗ lực tái thiết Ukraine. Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với các nước thứ ba”.


Ông Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình 2024 với vai trò ở Trung Đông. Đài Fox News ngày 31/1 đưa tin Hạ nghị sĩ Mỹ Claudia Tenney (thuộc đảng Cộng hòa) đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình năm 2024, vì vai trò của ông trong việc ký kết Hiệp định Abraham giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Hiệp định Abraham, ký kết năm 2020, giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).


Houthi thừa nhận tấn công tàu thương mại Mỹ. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 31/1 tuyên bố hải quân của lực lượng này vừa thực hiện vụ tấn công vào tàu thương mại KOI của Mỹ. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã phóng một số tên lửa đối hạm vào tàu chở container KOI đang trong hành trình hướng tới Israel. Theo ông Sarea, tên lửa của Houthi “đã đánh thẳng vào mục tiêu”.


Nga tiếp nhận 195 binh sĩ từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa 195 quân nhân Nga đã được trả về từ nơi bị Ukraine giam cầm vào thứ Tư và sẽ được đưa đến Moscow để điều trị và phục hồi. "Ngày 31/1, sau quá trình đàm phán, 195 quân nhân Nga, những người đang gặp nguy hiểm trong thời gian bị giam giữ tại khu vực do Ukraine kiểm soát, đã được đưa về nước. Đổi lại, 195 tù binh của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã được trao trả cho Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.


Năm nước xác nhận tham gia BRICS. Ngày 31/1, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã xác nhận sẽ tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sau khi nhận được lời mời kết nạp. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Johannesburg, Ngoại trưởng Pandor cho biết 5 trong số 6 nước được mời đã xác nhận tham gia. Nam Phi cũng đã tiếp nhận thư từ chối gia nhập của chính phủ mới tại Argentina.


Tổng thống Nga công bố kế hoạch mới ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga cần tạo ra một khu phi quân sự rộng lớn ở Ukraine, một khu vực đủ lớn để không có vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga. Hãng tin RT dẫn lời Tổng thống Putin cho biết "Đường phi quân sự nên nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng cách để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga". Ông Putin đề cập cụ thể tới việc bảo vệ lãnh thổ Nga khỏi các vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất mà Ukraine sử dụng để tấn công các thành phố hòa bình.


Thụy Điển phá âm mưu tấn công Đại sứ quán Israel tại Stockholm. Đại sứ Israel tại Thụy Điển - ông Ziv Nevo Kulman - ngày 31/1 cho biết Đại sứ quán Israel tại Stockholm là mục tiêu của một âm mưu tấn công sau khi cảnh sát sở tại xử l‎ý một “vật thể nguy hiểm” trong khuôn viên của cơ quan đại diện ngoại giao này. Vật thể đã được cảnh sát kích nổ một cách có kiểm soát, song không nêu rõ là vật thể gì vì đang trong quá trình điều tra.

MỚI - NÓNG