THẾ GIỚI 24H: Dầu ăn được cảnh sát canh gác 24/7 ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Indonesia sẽ được điều động để giám sát hoạt động sản xuất và phân phối dầu ăn trước tình hình giá thực phẩm tăng mạnh tại quốc gia này.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Indonesia, ông Sigit Wibowo cho biết giới chức quốc gia Đông Nam Á này sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt bao gồm cảnh sát, đặc vụ tình báo và nhân viên chính phủ để đảm bảo các công ty đang sản xuất số lượng lớn dầu ăn như kế hoạch đã đề ra, đồng thời bán chúng dưới mức giá trần 14.000 rupiah cho mỗi lít (khoảng 22.000 đồng). Chính phủ Indonesia đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về tiêu thụ dầu ăn ở trong nước, mặc dù đất nước này là nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới. Dầu ăn đã trở thành mặt hàng khan hiếm ở Indonesia. Một số nhà bán lẻ phải quy định mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 lít dầu ăn.


Con trai thủ tướng và hàng loạt bộ trưởng Sri Lanka xin từ chức. Ngày 4/4, một bộ trưởng Sri Lanka thông báo con trai thủ tướng nước này đã nộp đơn từ chức, và nhiều thành viên nội các khác cũng sẽ làm tương tự. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ban bố tình trạng khẩn cấp giữa làn sóng biểu tình lan rộng. (XEM CHI TIẾT...)


Nga dỡ bỏ lệnh cấm bay đến 52 quốc gia, lãnh thổ ‘thân thiện’. Chính quyền Nga ngày 4/4 đã công bố kế hoạch chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu từ ngày 9/4, trong bối cảnh Moscow tiếp tục dỡ bỏ các hạn chế liên quan dịch COVID-19. Các quốc gia và vùng lãnh thổ được bãi bỏ lệnh cấm là những bên không tham gia những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow.


Du thuyền 120 triệu USD của tỷ phú Nga bị bắt giữ ở Tây Ban Nha. Giới chức liên bang Mỹ ngày 4/4 phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha nhằm bắt giữ một du thuyền của nhà tài phiệt người Nga Viktor Vekselberg, theo AP. Vụ việc diễn ra sáng 4/4 ở cảng Palma de Mallorca, thủ phủ quần đảo Balearic của Tây Ban Nha trên biển Địa Trung Hải. Chiến dịch bắt giữ con tàu được phối hợp thực hiện bởi Lực lượng Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha, Cục Điều tra Trung ương Mỹ (FBI) và cơ quan điều tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, với sự đề nghị của Washington.


Quân đội Iraq tiêu diệt nhiều phần tử tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Văn phòng báo chí quân đội Iraq ngày 4/4 ra thông báo cho biết, 7 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét cùng ngày vào nơi ẩn náu của chúng gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq.


Đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel đầu tháng lễ Ramadan. Trong đêm thứ hai của tháng lễ Ramadan đã xảy nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel gần Cổng Damascus thuộc thành cổ Jerusalem. Tình hình có dấu hiệu leo thang khiến cảnh sát Israel phải sử dụng lựu đạn gây choáng, dùng dùi cui trấn áp và điều động kỵ binh giải tán đám đông. Cảnh sát mặc thường phục cũng len lỏi vào đám đông và bắt giữ ít nhất 10 người.


Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt lương thực trầm trọng trên thế giới. Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang khiến vụ Xuân ở Ukraine gián đoạn và Nga hạn chế xuất khẩu, chưa có nước nào có thể bù đắp được xuất khẩu lúa mỳ của hai nước vốn chiếm 1/3 nguồn cung toàn cầu này.


Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis, ngày 4/4 thông báo đại diện ngoại giao của nước này cũng sẽ được triệu hồi khỏi Moskva trong những ngày tới. Vilnius cũng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Klaipeda. Cùng ngày 4/4 Nga tuyên bố sẽ đáp trả quyết định của Latvia, Litva về việc hạ cấp quan hệ ngoại giao.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 670.029 trường hợp mắc COVID-19 và 2.095 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 492 triệu ca, trong đó trên 6,17 triệu người không qua khỏi. Trong 1 ngày qua, Hàn Quốc tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 127.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 280 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược “Không COVID”.


Dịch cúm dạ dày bùng phát tại Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đợt bùng phát norovirus - virus gây bệnh cúm dạ dày đáng sợ, hay còn gọi là bệnh nhiễm trùng ở dạ dày ruột - đã gia tăng kể từ tháng 1 năm nay. Kênh truyền hình NBC News dẫn báo cáo của CDC trong giai đoạn tính từ tháng 8/2021 đến đầu 3/2022 cho thấy cơ quan y tế Mỹ đã ghi nhận 448 trường hợp mắc norovirus. Cùng kỳ năm trước, số ca dừng lại ở mức 78 người.

MỚI - NÓNG