Con trai thủ tướng và hàng loạt bộ trưởng Sri Lanka xin từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/4, một bộ trưởng Sri Lanka thông báo con trai thủ tướng nước này đã nộp đơn từ chức, và nhiều thành viên nội các khác cũng sẽ làm tương tự. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ban bố tình trạng khẩn cấp giữa làn sóng biểu tình lan rộng.
Con trai thủ tướng và hàng loạt bộ trưởng Sri Lanka xin từ chức ảnh 1

Biểu tình đang lan rộng ở Sri Lanka vì khủng hoảng kinh tế. (Ảnh: Reuters)

Ngập trong nợ nần, Sri Lanka đang chật vật chi trả tiền nhập khẩu nhiên liệu và các loại hàng hóa thiết yếu khác vì thiếu ngoại tệ, dẫn đến tình trạng cắt điện kéo dài, thậm chí cả đèn giao thông cũng bị tắt. Làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng dù lệnh giới nghiêm được áp vào cuối tuần.

Giao thông ở thành phố chính Colombo đã được khôi phục, nhưng biểu tình tiếp tục diễn ra trên cả nước. Trong tình cảnh đó, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Namal Rajapaksa, cháu trai của Tổng thống Gotabaya và là con trai của Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, hôm nay thông báo trên Twitter rằng ông đã báo cáo với thư ký của tổng thống về việc từ chức.

Ông Namal cho biết ông từ chức với hy vọng điều này sẽ giúp tổng thống và thủ tướng đưa ra quyết định ổn định tình hình cho người dân và chính phủ.

Ngày 3/4, Bộ trưởng Giáo dục Dinesh Gunawardena nói với báo chí địa phương rằng “chúng tôi đã nộp đơn từ chức lên thủ tướng”. Ông không cho biết có bao nhiêu bộ trưởng đã nộp đơn.

Ông Udaya Gammanpila, lãnh đạo của một trong 11 chính đảng tạo nên liên minh cầm quyền, cho biết hôm qua ông đã gặp tổng thống và thủ tướng để trình kế hoạch lập nội các mới.

Đảo quốc với 22 triệu dân nằm ở phía nam Ấn Độ đang phải đối phó với tình trạng lạm phát nghiêm trọng, sau khi chính phủ hạ giá đồng nội tệ vào tháng trước, trước khi đàm phán với Quỹ Tiền tệ quốc tế về chương trình vay vốn.

Dưới nhiều chính phủ liên tiếp, chi tiêu của Sri Lanka vượt quá thu nhập, trong khi sản xuất hàng hóa và dịch vụ không tương ứng.

Tình hình kinh tế càng trở nên khó khăn khi đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch tê liệt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.