THẾ GIỚI 24H: Châu Âu sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/4, người phát ngôn Chính phủ Pháp Sophie Primas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Mỹ vào cuối tháng 4, đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại.
THẾ GIỚI 24H: Châu Âu sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại với Mỹ ảnh 1

Tòa nhà Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Xinhua)

Trả lời phỏng vấn, bà Primas cho biết, phản ứng đầu tiên của EU đối với quyết định áp thuế của Mỹ lên thép và nhôm sẽ được thực hiện vào giữa tháng 4. Tiếp đó, phản ứng thứ 2 sẽ nhắm vào toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, với kế hoạch thực hiện trước cuối tháng này. Hiện, các nước thành viên EU đang thảo luận để xác định danh mục sản phẩm bị áp thuế. Đáng chú ý, bà Primas nhấn mạnh, EU cũng sẽ đánh thuế đối với các dịch vụ trực tuyến của Mỹ, bao gồm cả các tập đoàn công nghệ lớn - một lĩnh vực mà EU trước đây chưa từng áp thuế. Mặc dù thừa nhận một cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Pháp và EU, bà Primas khẳng định điều này cũng sẽ có tác động "rất xấu" đến kinh tế Mỹ.


Mỹ sẽ đàm phán với tất cả đối tác thương mại trên thế giới. Trong một tuyên bố ngày 3/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ đàm phán với tất cả các đối tác thương mại lớn trên toàn thế giới về biện pháp giảm thuế quan mới được nhà lãnh đạo Mỹ công bố. Theo Bộ trưởng Lutnick, các nước sẽ phải thay đổi các quy tắc của mình để cho phép nhập khẩu nhiều sản phẩm của Mỹ hơn, nhằm giảm bớt tác động của các mức thuế này.


Tổ chức Y tế thế giới đối mặt khoản thâm hụt 2,5 tỷ USD. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách 600 triệu USD trong năm nay và 1,9 tỷ USD ở giai đoạn từ năm 2026 đến 2027. Như vậy, ngân sách của WHO thâm hụt tổng cộng 2,5 tỷ USD từ nay đến năm 2027. Tính riêng giai đoạn 2026-2027, mức thâm hụt 1,9 tỷ USD chiếm gần 45% ngân sách đã bị cắt giảm của cơ quan này.


Toà án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết về số phận Tổng thống Yoon Suk Yeol. Toà án Hiến pháp Hàn Quốc hôm nay (4/4) sẽ ra phán quyết về việc có nên bãi nhiệm hay phục chức cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol. Quyết định thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông hồi cuối năm ngoái đã gây ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại Hàn Quốc. Ông Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ không xuất hiện tại toà. Tuy nhiên, nếu ông bị bãi nhiệm chức vụ Tổng thống, Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử trong vòng 60 ngày.


Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ không rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố, nước này sẽ vẫn ở lại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và muốn liên minh quân sự này mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại Mỹ sẽ rút khỏi NATO, ông Rubio cho biết: "Ngay lúc này, khi chúng ta đang trò chuyện, Mỹ vẫn tích cực tham gia NATO như trước đây. Tôi thấy những điều cường điệu trên các phương tiện truyền thông về NATO là không có cơ sở. Tổng thống Donald Trump đã nói rõ ràng rằng ông ủng hộ NATO và Mỹ sẽ tiếp tục ở lại liên minh quân sự này".


Hungary tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Chính phủ Hungary thông báo khởi động quy trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong ngày 3/4, cùng lúc diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Budapest. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Netanyahu kể từ khi ICC ban hành lệnh bắt giữ ông vào tháng 11/2024 liên quan đến xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza. Theo tuyên bố của Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyás, nêu rõ quy trình rút khỏi ICC sẽ được tiến hành theo đúng khuôn khổ Hiến pháp và pháp lý quốc tế. Đồng thời, Hungary khẳng định sẽ không thực thi lệnh bắt giữ của ICC đối với Thủ tướng Israel Netanyahu.


Ba nước từ chối cho Mỹ dùng căn cứ không quân để tấn công Iran. Ảrập Xêút, Qatar và Kuwait đã bí mật thông báo với Tehran về việc họ sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân để tấn công Iran. Đây là thông tin do một nguồn tin tại Ảrập Xêút chia sẻ với kênh i24 News, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.


Tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống mức thấp nhất. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống còn 43%, mức thấp nhất kể từ khi trở lại nhiệm sở, cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos mới đây cho biết. Cuộc khảo sát kéo dài ba ngày, kết thúc vào thứ vào ngày 2/4, cho thấy sự ủng hộ đối với hoạt động của ông Trump trên cương vị tổng thống đã giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 21-23/3 và thấp hơn 4 điểm so với tỷ lệ ủng hộ 47% mà ông có ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20/1.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm