TPO - Đề xuất áp 20% thuế thu nhập cá nhân theo từng giao dịch bất động sản; Người mua khó tiếp cận vì BĐS thiếu hụt nguồn cung, neo giá cao; Thông tin mới về Quỹ nhà ở quốc gia rót vốn làm nhà ở xã hội; Đồng Nai sắp có khu đô thị hơn 72.000 tỷ đồng;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H.
TPO - Vừa qua giá nhà, đất tại Hà Nội, TPHCM và vùng lân cận tăng nóng làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của người dân. Vì vậy, Chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu việc đánh thuế bất động sản nhằm mục đích bình ổn giá nhà, đất.
TPO - "Việc áp cả 2 loại thuế, phí với xăng là phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP 26 và mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050", Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm một năm với lý do có mối đe doạ từ Moscow đối với an ninh quốc gia của Mỹ.
TPO - Cà phê Việt Nam xuất khẩu hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường Mỹ đứng thứ 3. Trước thông tin Mỹ áp thuế 46% đối với hàng hoá của Việt Nam, chuyên gia, doanh nghiệp ở thủ phủ cà phê có nhiều nhận định về vấn đề này.
TPO - UBND tỉnh Cà Mau nhận định, trước tình hình Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng có thể lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là ngành tôm của tỉnh Cà Mau.
TPO - Ngày 3/4, người phát ngôn Chính phủ Pháp Sophie Primas cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thuế quan trả đũa đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Mỹ vào cuối tháng 4, đồng thời sẵn sàng cho một cuộc chiến thương mại.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (tức ngày 2/4, giờ Mỹ) cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ và mức thuế cao hơn đối với hàng chục quốc gia khác, trong đó Việt Nam bị áp thuế tới 46%.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cảm thấy "tức giận" với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và cảnh báo sẽ áp thuế quan thứ cấp đối với những nước mua dầu Nga nếu Mátxcơva cản trở nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine.
TPO - Bộ Tài chính vừa đề xuất nghiên cứu quy định thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, nếu đánh thuế ngay sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.
TPO - Bộ Tài chính vừa lên tiếng về đề xuất giải pháp đánh thuế với người sở hữu từ 2 nhà, đất trở lên trước ý kiến lo ngại về thời điểm và cách thức đánh thuế để tránh gây sốc, dẫn đến việc bán tháo ồ ạt trên thị trường.
TPO - Theo các chuyên gia, đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo thời gian sở hữu để tránh đầu cơ không khả thi. Thậm chí tiền thu thuế không bù đắp được chi phí.
TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về người nộp thuế là doanh nghiệp nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phải nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
TPO - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế bất động sản thứ 2, bất động sản bỏ hoang là điều cần thiết, tuy nhiên cần cân nhắc thời điểm áp dụng nhất là trong bối cảnh giá nhà đất neo cao. Bởi nếu không chọn đúng thời điểm áp dụng sẽ gây tác dụng phụ khiến giá nhà đất vẫn tăng, áp lực cho đa số người dân có nhu cầu ở thực.
TPO - Đoàn giám sát của Quốc hội kiến nghị sớm hoàn thiện công tác nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật về thuế, có quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, giá nhà đất tại một số đô thị lớn tăng cao trong thời gian vừa qua là có sự tham gia của nhóm đầu cơ. Theo đó, Bộ này đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất nhằm giảm giá nhà ở.
TPO - Giá nhiều phân khúc bất động sản như chung cư, liền kề, đất nền… ngày một tăng cao. Nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ có cách đánh thuế bất động sản mới ngăn việc tăng giá, đầu cơ.
TPO - Năm 2023, tài sản mã hóa vào thị trường Việt Nam khoảng 120 tỷ USD. Việt Nam cũng nằm trong tốp đầu thế giới về người dân sở hữu tài sản số, có thời điểm chỉ sau UAE và Hoa Kỳ.