THẾ GIỚI 24H: Anh áp lệnh trừng phạt với 386 nghị sĩ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Anh đã chính thức áp các biện pháp trừng phạt đối với 386 nghị sĩ thuộc Duma quốc gia (Hạ viện Nga) do họ ủng hộ việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss giải thích, động thái trên nhắm vào "những kẻ đồng lõa, ủng hộ cuộc tấn công bất hợp pháp của chính quyền Putin vào Ukraine". Theo Bộ Ngoại giao Anh, các thành viên Duma quốc gia Nga sẽ bị cấm đến Anh, tiếp cận các tài sản đang nắm giữ ở Anh hoặc kinh doanh tại đây. EU đã áp trừng phạt tương tự với chính những nhà lập pháp này. Đồng thời, London cho biết sẽ tìm cách cấm xuất khẩu các xa xỉ phẩm sang Nga để gia tăng áp lực ngoại giao đối với ông Putin. Trước đó, vào ngày 10/3, Chính phủ Anh đã phong tỏa tài sản của tỷ phú người Nga Roman Abramovich tại câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Hiện Moscow chưa đưa ra phản ứng nào trước quyết định trên của London.


Ấn Độ thừa nhận vô tình phóng tên lửa vào Pakistan. Ấn Độ cho biết đã vô tình phóng một tên lửa vào Pakistan vì lỗi kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng định kỳ. “Ngày 9/3, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, một trục trặc kỹ thuật đã xảy ra dẫn đến việc vô tình phóng tên lửa”, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố ngày 11/3. “Được biết tên lửa đã rơi xuống một khu vực của Pakistan. Đây là một sự cố đáng tiếc, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người". (XEM CHI TIẾT...)


Nga tấn công miền Tây Ukraine. Các lực lượng Nga đã tấn công bằng tên lửa vào nhiều mục tiêu khắp Ukraine, bao gồm các cơ sở hạ tầng quân sự ở thành phố Dnipro ở miền Trung và Lutsk và Ivano-Frankovsk ở vùng viễn tây của Ukraine, nơi trước đó không xảy ra xung đột.(XEM CHI TIẾT...)


Vật thể bí ẩn rơi xuống thủ đô Croatia, phát ra tiếng nổ lớn. Bộ Nội vụ Croatia cho biết một tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Zagreb vào đêm 10/3, rạng sáng 11/3 sau khi một vật thể không xác định rơi xuống khu vực này. Bộ Nội vụ Croatia thông báo. “Các đơn vị an ninh lập tức được cử đến hiện trường và phát hiện một hố rộng 3m trên đường Jarunska. Có hai chiếc dù được tìm thấy gần đó".(XEM CHI TIẾT...)


Nga sẽ cung cấp thiết bị quân sự hiện đại cho Belarus. Theo BelTA, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarussian Alexander Lukashenko ngày 11/3 đã nhất trí về việc Nga sẽ giao cho Belarus các mẫu thiết bị quân sự hiện đại nhất trong tương lai gần. Thư ký báo chí của Tổng thống Belarus, bà Natalia Eismont cho biết về phần mình, Belarus sẽ tăng cường cung cấp cho Nga các thiết bị nông nghiệp, thiết bị vận chuyển hành khách và các sản phẩm kỹ thuật khác.


Mỹ cấm cung cấp USD cho Nga. Mỹ đã cấm xuất khẩu, xuất khẩu lại, bán hoặc cung cấp dù là trực tiếp hay gián tiếp tiền USD từ Mỹ cho chính phủ Nga hoặc người ở Nga. Theo RT, đây là một động thái nữa mà Mỹ thực hiện để tăng cường sức ép kinh tế với Nga sau khi nước này đưa quân vào Ukraine. Cấm cung cấp USD cho Nga sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với nước xuất khẩu dầu lớn này vì hầu hết hợp đồng dầu được thanh toán bằng đồng tiền của Mỹ.


Nga đưa Vệ binh Quốc gia canh giữ hai nhà máy điện hạt nhân Ukraine. "Vệ binh Quốc gia đang đóng vai trò đặc biệt bảo đảm mạng lưới vận tải và cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có các cơ sở năng lượng hạt nhân, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và Zaporozhye", thông báo của Bộ Nội vụ Nga cho biết, theo TASS.


Hệ thống y tế Đức đang trong tình trạng nguy cấp. Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach ngày 11/3 cảnh báo nước này đang rơi vào tình trạng “y tế nguy cấp” mới, khi số ca mắc COVID-19 theo ngày liên tiếp ghi nhận “kỷ lục buồn”. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nêu rõ: “Nước Đức đang ở trong tình trạng nguy cấp, các dịch vụ chăm sóc đặc biệt có thể bị quá tải khi số trường hợp mắc hội chứng COVID kéo dài (long COVID) đang ngày càng gia tăng”.


Trung Quốc phong toả thành phố 9 triệu dân. Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) đã ban bố lệnh phong toả từ ngày 11/3 trong nỗ lực kiềm chế ổ dịch COVID-19 mới bùng phát trong bối cảnh tổng số ca nhiễm theo ngày trên cả nước lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Theo quy định mới, một người chỉ được phép ra khỏi nhà 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm đại trà.


Ngày 11/3, Tổng thống Joe Biden đã công bố đề cử một số nhân sự mới tại các Bộ Thương mại, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao và Ủy ban Hàng hải liên bang. Danh sách đề cử của ông Biden bao gồm ứng cử viên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Vương quốc Hà Lan Shefali Razdan Duggal; Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên chính phủ và lập pháp của Bộ Thương mại Susie Feliz; Trợ lý Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng và môi trường của Bộ Quốc phòng Brendan Owens,…


Rơi trực thăng quân sự tại Ấn Độ. Truyền thông đưa tin ngày 11/3, một trực thăng của quân đội Ấn Độ đã rơi xuống khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ tai nạn trực thăng quân sự xảy ra tại khu vực Baraum thuộc vùng Gurez, khu vực Kashmir. Số phận phi công và những người khác trên máy bay (nếu có) vẫn chưa được xác định. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra.

MỚI - NÓNG
Máy bay F-16 rơi gần căn cứ không quân ở Mỹ
Máy bay F-16 rơi gần căn cứ không quân ở Mỹ
TPO - Một máy bay chiến đấu F-16 đã bị rơi phía tây căn cứ không quân Holloman ở New Mexico (Mỹ) hôm 30/4. Những người không liên quan đến lực lượng cứu hộ được yêu cầu tránh xa hiện trường để hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại trên chiếc máy bay rơi.