Trung Quốc lần đầu vượt mốc 1.000 ca COVID-19/ngày từ sau đợt dịch Vũ Hán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trung Quốc ngày 11/3 báo cáo thêm 1.100 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên con số này vượt mốc 1.000 ca kể từ sau đợt bùng phát ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc).

Trong số 1.100 ca mắc mới được báo cáo ngày 11/3, có 397 ca bệnh đã được xác nhận và 703 ca không triệu chứng. Đáng chú ý, có tới 121 ca được ghi nhận ở tỉnh Sơn Đông và 98 ca ở tỉnh Cát Lâm.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng đột biến tại ít nhất 19 khu vực cấp tỉnh, với nhiều ca bệnh không có triệu chứng.

Các chuyên gia nhấn mạnh điều Trung Quốc cần làm lúc này là tuân thủ chính sách “zero COVID” một cách linh hoạt. “Chính sách này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng và tử vong, mặc dù số ca lây lan trong cộng đồng có thể tiếp tục tăng lên ở mức độ nào đó”, tờ Hoàn cầu Thời báo viết.

Một số thành phố nơi số ca bệnh đang gia tăng đã buộc phải áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ như xét nghiệm hàng loạt, hạn chế phương tiện đi trên đường cao tốc, dừng học trực tiếp và đóng cửa các địa điểm vui chơi giải trí trong nhà.

Tại tỉnh Cát Lâm - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ sau khi biển thể Omicron lây lan ở Trung Quốc, thành phố Trường Xuân đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu tạm dừng hoạt động. 9 triệu dân của thành phố này cũng được yêu cầu hạn chế ra đường.

Thượng Hải - nơi đang ghi nhận đợt bùng phát lớn nhất trong khoảng 2 năm - thông báo sẽ chuyển tất cả các lớp học ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sang hình thức trực tuyến, đồng thời đóng cửa trường mẫu giáo và mầm non.

Lu Hongzhou - lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Thâm Quyến nhận định Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để kiểm soát làn sóng dịch mới nhất nếu có nhiều ổ dịch lẻ tẻ. Tuy nhiên Yang Zhanqiu, Giáo sư khoa Sinh học mầm bệnh (Đại học Vũ Hán) lại phản bác ý kiến này, vì theo ông Yang, “biến thể Omicron có đặc điểm lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn”. Do đó, có khả năng đợt dịch sẽ được kiểm soát trong khoảng một tuần.

Một trong những lý do khiến phần lớn các ca bệnh ở Trung Quốc không có triệu chứng là do tỷ lệ tiêm chủng cao. Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã tiêm 3,17 tỷ liều vắc xin. Khoảng 87% trong tổng số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đã được tiêm vắc xin đủ liều và khoảng 40% dân số đã được tiêm nhắc lại. Trung Quốc không ghi nhận thêm bất cứ ca tử vong nào do COVID-19 kể từ tháng 1/2021.

Theo Reuters, CNA, Global Times
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.