Tổng thống Nga Putin nói đàm phán với Ukraine 'có tiến triển'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã ghi nhận những “chuyển biến tích cực”, Tổng thống Vladimir Putin nói với người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko trong cuộc gặp ngày 11/3.

Theo RT, hai ông Putin và Lukashenko hôm nay đã gặp nhau tại thủ đô Mátxcơva (Nga) để hội đàm song phương.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết ông chắc chắn sẽ thông báo cho người đồng cấp Belarus “tình hình xung quanh Ukraine, đặc biệt là các cuộc đàm phán - hiện đang diễn ra gần như hằng ngày”. Ông Putin nói thêm rằng quá trình đàm phán “đang có một số chuyển biến tích cực”.

Tổng thống Nga ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Minsk và Mátxcơva, trong đó ông và Tổng thống Belarus “đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và trao đổi thông tin qua điện thoại, từ đó điều chỉnh các động thái của mình”.

Ông Putin cũng chúc mừng ông Lukashenko về kết quả trưng cầu dân ý mới nhất ở Belarus, trong đó đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ các sửa đổi hiến pháp do tổng thống đề xuất.

Tổng thống Putin chỉ ra rằng thương mại giữa Nga và Belarus đã tăng 34% trong năm vừa qua, cho thấy “tình hình đang tiến triển tốt”. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận vẫn còn một số vấn đề “liên quan đến các sự kiện hiện tại, đến các lệnh hạn chế, trừng phạt…”

“Luôn có những nỗ lực nhằm kiềm chế sự phát triển của chúng ta”, ông Putin nói. Dù vậy, Tổng thống Nga vẫn tỏ thái độ lạc quan, nói rằng ông chắc chắn cả hai quốc gia sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo RT
MỚI - NÓNG