THẾ GIỚI 24H: 38 máy bay Trung Quốc xâm nhập ADIZ Đài Loan trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
Máy bay chiến đấu J-16 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Wexin
Máy bay chiến đấu J-16 của không quân Trung Quốc. Ảnh: Wexin
TPO - 38 máy bay quân sự Trung Quốc chia thành hai đợt đã xâm nhập vào phía tây nam Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan (Trung Quốc) trong cùng một ngày.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) đã phát cảnh báo đến các máy bay Trung Quốc, trong khi hệ thống phòng không cũng được kích hoạt để giám sát cả hai đợt xâm nhập. Đây được xem là đợt xâm nhập lớn nhất của máy bay Trung Quốc vào ADIZ của Đài Loan trong cùng một ngày.


Ngày 1/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu lãnh đạo các cấp tăng cường giám sát phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về các mầm bệnh nguy hiểm. Chỉ thị được đưa ra trong bối cảnh giới chức Trung Quốc và Mỹ tiếp tục tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.


Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 2/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 234.990.562 ca, trong đó có 4.804.446 người tử vong. Trong những ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu.


Ngày 1/10, Campuchia đã cử phái đoàn thứ 8 gồm 298 binh sĩ tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali - quốc gia Tây Phi đang bị xung đột tàn phá. Tất cả các binh sĩ đều được tiêm phòng đầy đủ vắc-xin ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh này trước khi khởi hành.


Ngày 1/10, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc điện đàm 3 bên bàn về vấn đề Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, 3 nước chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, trong đó có các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Ba nước nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau về cách thức phản ứng những vấn đề này trong tương lai.


Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ công du Pháp và hội đàm với giới chức nước này trong tuần tới, nhằm nỗ lực xoa dịu sự giận dữ của Paris về hợp đồng tàu ngầm bị đổ bể với Úc mà Mỹ có phần liên quan. Dự kiến, ông Blinken và các quan chức Pháp sẽ thảo luận về an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc khủng hoảng khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương...


Ngày 1/10, đại tá Mamady Doumbouya, người đứng đầu cuộc đảo chính tại Guinea hồi tháng trước, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của nước này. Chính quyền quân sự tại Guinea, được biết đến với tên gọi Ủy ban Hòa giải và Phát triển quốc gia (CNRD), đã công bố một "Hiến chương chuyển tiếp", khẳng định văn kiện này sẽ đưa đất nước trở lại chính quyền dân sự.


Ngày 1/10, truyền thông nhà nước Iran đưa tin lục quân nước này bắt đầu tập trận gần biên giới với Azerbaijan. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tư lệnh Lục quân Iran, chuẩn tướng Kioumars Heydari cho biết cuộc tập trận nhằm chống lại các mối đe dọa của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực.

MỚI - NÓNG