20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh

20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh
TPO - Không quân Mỹ đã thực hiện cuộc diễn tập cất cánh gần như đồng thời 20 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker, theo The Drive.
20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh ảnh 1

Cuộc diễn tập diễn ra ngày 29/9 tại căn cứ không quân Fairchild, phía đông bắc bang Washington.

20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh ảnh 2

20 máy bay xếp hàng dài tại căn cứ Fairchild trước giờ cất cánh.

20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh ảnh 3

Sau khi cất cánh, các máy bay KC-135 Stratotanker chia thành bốn nhóm và bay theo các hướng khác nhau. Một cuộc diễn tập quy mô tương tự cũng đã được tổ chức tại căn cứ Fairchild vào năm 2012.

20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh ảnh 4

Hiện có khoảng 400 chiếc KC-135 đang hoạt động trong lực lượng không quân Mỹ.

20 máy bay tiếp dầu KC-135 của không quân Mỹ đồng loạt cất cánh ảnh 5

Đại úy Caitlin Holmes cho biết, mục đích của cuộc diễn tập là đánh giá khả năng sẵn sàng xuất kích của các phi đội tiếp dầu khi thực hiện nhiệm vụ đột xuất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.