THẾ GIỚI 24H: 20 thanh niên tử vong bất thường trong quán rượu ở Nam Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trang báo mạng DispatchLive đưa tin các thi thể được tìm thấy nằm rải rác trên các bàn, ghế và trên sàn nhà mà không có dấu hiệu bị thương.

Ít nhất 20 thanh niên được xác nhận tử vong chưa rõ nguyên nhân trong một quán rượu tạm bợ ở thành phố Đông London, miền Nam của Nam Phi. Theo cảnh sát trưởng Kinana, các nạn nhân từ 18-20 tuổi. Kênh truyền hình địa phương cũng dẫn hình ảnh hiện trường cho thấy cảnh sát đang cố gắng ổn định trật tự một đám đông tụ tập bên ngoài câu lạc bộ. Quan chức địa phương cho biết nhiều khả năng đây là một buổi liên hoan kết thúc năm học của một nhóm sinh viên và có thể các sinh viên này đã bị ngộ độc rượu. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân.


Giàn khoan của Nga ở biển Đen lại bị tấn công. Người phát ngôn của cơ quan khẩn cấp Crimea ngày 26/6 cho biết, một giàn khoan ngoài khơi của Nga ở Biển Đen đã bị trúng đạn pháo. “Đây là cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine. Không có thương vong nào xảy ra sau cuộc tấn công”, người phát ngôn cơ quan khẩn cấp của Crimea cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.


Khán đài trường đấu bò sụp đổ ở Colombia khiến hơn 500 người thương vong. Ngày 26/6, nhà chức trách Colombia xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng và trên 500 người khác bị thương khi khán đài của một trường đấu bò ở quốc gia Nam Mỹ này sụp đổ. Sự kiện trên là một phần của các hoạt động kỷ niệm trong Lễ hội San Pedro nổi tiếng nhất khu vực.


Iran phóng thử tên lửa có cánh mang theo vệ tinh. Hôm qua (26/6), người phát ngôn của Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Iran, Ahmad Hosseini đã thông báo về việc nước này thực hiện vụ phóng thử thứ hai đối với tên lửa có cánh mang theo vệ tinh nhân tạo phục vụ mục đích nghiên cứu. Động thái mới này của Iran có thể khiến Mỹ tức giận trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.


Mỹ muốn mua hệ thống phòng không tầm xa cho Ukraine. Mỹ dự kiến trong tuần này sẽ công bố kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung tới tầm xa cho Ukraine, CNN dẫn nguồn tin cho biết. Tổng thống Joe Biden, hiện đang dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức, gần đây tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine “các loại đạn dược và hệ thống rocket tiên tiến hơn” để Kiev đối phó với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có bài phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo G7 trong ngày 27/6.


Anh, Pháp, Đức và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm về chương trình hạt nhân Iran. Phủ Tổng thống Pháp ngày 26/6 thông báo các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm 4 bên vào sáng 28/6 để bàn về chương trình hạt nhân của Iran và hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Cuộc hội đàm sẽ diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).


Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga. Ngày 26/6, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Theo ông Ibrahim Kalin, Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên nhận được các yêu cầu của phương Tây về việc trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, song nước này vẫn giữ vững lập trường, khẳng định sẽ không tham gia vào các lệnh trừng phạt này.


Hàng nghìn người biểu tình ở Madrid phản đối Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngày 26/6, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha phản đối Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới ở thành phố này. Những người biểu tình đã mang theo cờ của Liên Xô cũ và các khẩu hiệu nhằm phản đối việc tăng chi tiêu quân sự tại các nước thành viên NATO ở châu Âu, coi đây là mối đe dọa tới hòa bình.


MỚI - NÓNG