TPO - Chiều ngày 7/1, cơ quan chức năng Long An cho biết đã phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc 5 người nhậu với nhau ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức: 2 người tử vong, còn 3 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
TPO - Liên tiếp nhiều vụ ngộ độc rượu khiến hàng loạt nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, trong đó ít nhất 10 người đã tử vong. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm nguồn gốc loại rượu gây ngộ độc cho người sử dụng.
TPO - Cơ quan chức năng Nga ngày 9/10 cho biết 26 người đã tử vong vì ngộ độc sau khi uống một loại rượu được sản xuất ở vùng Orenburg, giáp biên giới với Kazakhstan.
TPO - Ít nhất 10 ca ngộ độc rượu vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng một số trường hợp nặng, gia đình đã xin đưa về nhà.
TPO - Có tới 12 trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngộ độc rất nặng. Hiện đã có 6 người tử vong, một số ca đang nguy kịch. Bác sĩ xác định, rượu pha chế từ cồn công nghiệp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.
TPO - Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.
TP - Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, với rượu thủ công (hay còn gọi là rượu quê, rượu nút lá chuối, cuốc lủi…), việc áp quy định này còn nhiều sơ hở, gây nhiều hệ lụy.
TP - Dịp trước và sau Tết, ngộ độc rượu cấp tính thường tăng mạnh so với các thời điểm khác trong năm. Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với các biến chứng như khó thở, suy hô hấp, hạ đường huyết, tiêu cơ vân, suy thận, thậm chí tử vong.
TPO - Đậu phụ thối - đặc sản của Trung Quốc đang được săn lùng. Cẩn trọng rượu nút lá chuối trôi nổi. Hàng hiệu Adidas, Chanel, Burberry...bán hơn 100.000đ/bộ tại Ninh Hiệp.
TPO - Sáng 12/11 Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết từ tháng 10-11 tại Trung tâm tiếp nhận 2 vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “Rượu Nếp”, “Hầm Rượu Việt”.
TPO - TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cảnh báo: Thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) lại có chiều hướng gia tăng. Riêng từ đầu tháng 7/2020 đến nay, Trung tâm Chống độc đã tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân.
TPO - Trong vòng chưa đến 1 tuần, ít nhất 112 người được báo cáo đã tử vong vì uống rượu giả ở bang Punjab, Ấn Độ. Số người tử vong vẫn đang có xu hướng gia tăng.
TPO - Đứng bên một cậu bé 5 tuổi đang phải đặt nội khí quản và trên người không mặc gì ngoài bỉm, một bác sĩ Iran mặc đồ bảo hộ kín mít gửi lời khẩn cầu đến người dân: Hãy dừng uống rượu công nghiệp vì sợ COVID-19.
TPO - ThS. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, số lượng bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện có xu hướng gia tăng, trong đó tập trung vào người trẻ từ 20-40 tuổi.
Tại Lạng Sơn, sau khi uống rượu ngâm cây thuốc phiện, một người được phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng, người kia thiệt mạng.
Để làm giảm nồng độ của rượu bán cho khách, người nấu rượu đã pha nước nấu từ lá ngón (một loại lá độc ở vùng cao) để bán cho khách. Hậu quả làm một người chết, bảy người phải đi cấp cứu….
Vào ngày Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng cao dẫn đến tăng nguy cơ ngộ độc rượu. Vì vậy, bạn nên biết cách xử lý phòng khi ngộ độc xảy ra để bảo vệ bản thân và người thân.
Nam thanh niên 27 tuổi, ở Bắc Ninh, được bạn bè đưa vào Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) sau khi nôn, hôn mê vì nhậu tiệc liên hoan cuối năm với bạn bè.
TPO - Tử vong do ngộ độc rượu và độc tố tự nhiên còn chiếm tỉ lệ cao. Cụ thể, 6 tháng đầu năm có 7 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu, 4 trường hợp tử vong do ngộ độc độc tố tự nhiên.
TPO - Chỉ mới uống được vài chén rượu ngâm rễ cây rừng, một người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu, người còn lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch.