TPO - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.
TPO - Thoả thuận ngày 19/7 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ mở ra cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19.
TPO - Ngày 16/4, Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ, đảo ngược quyết định mà chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái.
TPO - Bộ Công Thương, cho hay, kết luận được nêu trong Báo cáo ngày 15/1/2021 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hoàn toàn không đề cập, hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
TPO - Theo Bộ Công Thương, trong trường hợp Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đơn phương đẩy nhanh tiến trình áp đặt trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ tạo ra tác động tiêu cực đến hoạt động trao đổi thương mại nói riêng, và tổng thể quan hệ song phương giữa hai nước nói chung.
TPO - Ngày 16/12, Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam cùng Thụy Sĩ vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn duy trì trao đổi với Mỹ các vấn đề vướng mắc theo hướng bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên.
TPO - Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc hôm nay rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 11 năm qua, trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến thương mại gia tăng và nguy cơ suy thoái toàn cầu đè nặng lên thị trường.
TP - Rạng sáng 6/8 theo giờ Việt Nam, Bộ Tài chính Mỹ chính thức cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ, sau khi đồng tiền của Trung Quốc hôm 5/8 được điều chỉnh vượt qua “làn ranh đỏ” 1 USD đổi 7 nhân dân tệ (NDT) lần đầu tiên trong vòng 11 năm. Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo lên đỉnh mới 23.115 đồng/USD, tăng thêm 290 đồng so với hồi đầu năm 2019. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại đồng loạt tăng.
TPO - Bộ Tài chính Mỹ chính thức gắn mác cho Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ từ cuối ngày 5/8, sau khi Bắc Kinh để giá trị đồng nhân dân tệ rơi xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua.
TPO - Việt Nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ nhằm giành lợi thế thương mại, bà Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay (6/6).
TPO - “Chúng ta khẳng định với phía đối tác Hoa Kỳ là chúng ta điều hành chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định lạm phát và không dùng những chính sách kinh tế vĩ mô trong đó có chính sách tiền tệ, tỷ giá để tạo cạnh tranh, tạo lợi thế một cách không công bằng”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói.
TPO - Chính quyền Trump một lần nữa quyết định không dán nhãn cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào khác là nước thao túng tiền tệ. Nhưng trong báo cáo gửi lên Quốc hội hôm 28/5, chính quyền Trump vẫn để Trung Quốc trong danh sách các nước hưởng thặng dư thương mại với Mỹ và những chỉ số khác đang được theo dõi sát sao.