Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh niên Quân đội Việt - Lào tổ chức tọa đàm nhằm thảo luận, trao đổi các biện pháp để thúc đẩy công tác thanh niên trong Quân đội mỗi nước và tăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực.
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 1
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Phòng công tác Thanh niên QĐND Lào

Chiều 30/11, tại Hà Nội, diễn ra buổi tọa đàm giữa đoàn đại biểu thanh niên Quân đội hai nước Việt Nam và Lào, do Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Trung tá Hong Thong Sisanon - Phó trưởng Phòng công tác Thanh niên Quân đội nhân dân (QĐND) Lào đồng chủ trì. Cùng dự có Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trần Hoài Minh.

Tại tọa đàm, đoàn đại biểu thanh niên Quân đội hai nước đã tập trung thảo luận, trao đổi các biện pháp để thúc đẩy công tác thanh niên trong Quân đội mỗi nước và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thanh niên Quân đội hai nước trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, nhằm duy trì, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, hai Quân đội. Các ý kiến chia sẻ tại tọa đàm cũng đề cập tới các biện pháp, mô hình, cách làm hiệu quả của thanh niên Quân đội hai nước thời gian qua.

Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 2
Đại tá Trần Viết Năng (bên phải) phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Trần Viết Năng khẳng định: Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo cùng hàng triệu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nâng niu, gìn giữ, phát triển.

“Mối quan hệ tốt đẹp đó không ngừng được củng cố và phát triển. Như chúng ta đã biết, ngày 18/7/1977, hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, khẳng định mối quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện. Chúng tôi luôn coi trọng và làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Chính phủ, Nhân dân và QĐND Lào”, Đại tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Viết Năng cũng thông tin về quan điểm nhất quán trong hợp tác quân sự - quốc phòng giữa 2 nước; sự phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Thanh niên Quân đội.

Theo đó, về hoạt động công tác thanh niên, trong những năm qua, giữa hai bên đã có nhiều đợt giao lưu sĩ quan trẻ. Bên cạnh đó, Ban Thanh niên Quân đội và Phòng công tác thanh niên QĐND Lào đã có những đợt tập huấn trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ QĐND Lào. Trong đó, chú trọng tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động kỹ năng, kinh nghiệm trong tiến hành công tác thanh niên.

Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 3
Trung tá Hong Thong Sisanon (bên phải) phát biểu tại tọa đàm

Cho biết hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nguyên tắc tiến hành công tác thanh niên trong QĐND Việt Nam, Đại tá Trần Viết Năng nói: “Tổ chức Đoàn các cấp trong QĐND Việt Nam luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết thắng, tổ chức các hoạt động với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, lực lượng cán bộ, ĐVTN đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu tàu trong xung kích triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân”.

Phát biểu tại tọa đàm, Trung tá Hong Thong Sisanon thông tin về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên QĐND Lào cùng một số hoạt động nổi bật trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động phối hợp giữa Quân đội hai nước nói chung và thanh niên Quân đội hai nước nói riêng đã thể hiện sâu sắc tình đoàn kết hữu nghị truyền thống. Thông qua các hoạt động tập huấn tại Việt Nam, đã giúp cho nhiều cán bộ thanh niên QĐND Lào trưởng thành và phát triển trong quá trình công tác.

Cảm ơn những tình cảm sâu đậm của Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) dành cho đoàn cán bộ thanh niên QĐND Lào đang tập huấn tại Việt Nam với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, Trung tá Hong Thong Sisanon nêu một số kiến nghị như bổ sung thêm các tài liệu chuyên ngành về công tác thanh niên trong thời gian tập huấn; tạo điều kiện tổ chức thêm các hoạt động tham quan để cán bộ thanh niên QĐND Lào có cơ hội chứng kiến những thay đổi tích cực về kinh tế - xã hội của thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung…

Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 4
Lãnh đạo Phòng công tác Thanh niên QĐND Lào trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 5
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Ban Quốc tế Trung ương Đoàn trao quà lưu niệm tặng đoàn cán bộ thanh niên QĐND Lào
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 6
Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội trao quà lưu niệm tặng đoàn cán bộ thanh niên QĐND Lào
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 7
Thượng tá Nguyễn Đức Cương (ngoài cùng bên trái) - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội chia sẻ ý kiến tại tọa đàm
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 8
Đoàn đại biểu thanh niên QĐND Lào dự tọa đàm gồm 30 cán bộ đang tham gia Lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thanh niên tại Việt Nam
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 9
Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Quân đội và Ban Quốc tế Trung ương Đoàn tại tọa đàm
Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

Thanh niên Quân đội Việt - Lào bàn biện pháp hợp tác, tăng cường giao lưu ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG