Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân

TPO - Đó là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khi phát biểu tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, giai đoạn 2022-2027, diễn ra ngày 12/10.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 1

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại phiên chính thức của đại hội, sáng 12/10 (Ảnh: Nguyễn Minh)

Tới dự buổi khai mạc phiên chính thức của đại hội sáng 12/10, có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Cùng tham dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho tuổi trẻ toàn quân về dự đại hội.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 2

Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Nguyễn Minh)

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ: Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; tiếp tục khẳng định dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên công tác Đoàn và phòng trào thanh niên Quân đội phát triển lên tầm cao mới.

Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội giai đoạn 2017 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động 5 năm tới; tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bầu đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đội dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những cống hiến to lớn và sự tiến bộ, trưởng thành của thanh niên Quân đội; biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 3

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu động viên và chỉ đạo tuổi trẻ toàn quân (Ảnh: Nguyễn Minh)

Để phát huy sức mạnh to lớn, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và công tác Đoàn trong Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tuổi trẻ toàn quân tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hình mẫu người thanh niên Quân đội: “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”; nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, bản lĩnh chính trị; xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.

Xây dựng hình mẫu người thanh niên Quân đội: “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đoàn trong Quân đội phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên thanh niên.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 4
Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng thanh niên Quân đội. Bức trướng có nội dung: Trung thành, dũng cảm - Khát vọng cống hiến - Xung kích, sáng tạo - Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

“Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân, đồng thời luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí thực hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đề nghị các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng đó”, Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Xác định 7 chỉ tiêu cho giai đoạn mới

Theo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị tại đại hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm qua có sự chuyển biến tích cực, toàn diện và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp về thanh niên và công tác thanh niên được nâng lên; thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 5

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn trò chuyện với các đại biểu về dự đại hội (Ảnh: Nguyễn Minh)

Phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo, xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức Đoàn trong Quân đội được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Quân đội được vận hành đồng bộ; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa.

Về chỉ tiêu trong giai đoạn 2022 - 2027, báo cáo chính trị xác định 7 chỉ tiêu cụ thể. Nổi bật là 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống; đoàn kết, tự lực, tự cường; sẵn sàng chấp nhận hi sinh gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 6

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội

100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập chính trị, huấn luyện quân sự, đào tạo chuyên môn; sẵn sàng chiến đấu cao; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, 85% khá giỏi trở lên; đạt và vượt các chỉ tiêu lao động, sản xuất, kinh doanh; hạn chế thấp nhất vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; đảm bảo an toàn mọi mặt.

Đồng thời, phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, 80% trở lên có công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân. Đến năm 2027, 100% cán bộ, trên 60% đoàn viên thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số; 100% cán bộ, 50% đoàn viên thanh niên các học viện, nhà trường, viện, bệnh viện, doanh nghiệp Quân đội sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật phục vụ học tập, làm việc, giao tiếp, truyền thông trên nền tảng số.

Báo cáo chính trị cũng xác định xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc, 100% đơn vị bố trí đủ cán bộ Đoàn; 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% thanh niên sau huấn luyện chiến sĩ mới được kết nạp vào Đoàn; trên 7% đoàn viên được kết nạp vào Đảng…

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 7

Đại biểu lãnh đạo và khách mời dự đại hội

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 8

Các đại biểu ưu tú về dự đại hội

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 9

Đại biểu dự đại hội đọc báo Tiền Phong

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Tin liên quan